13 bị cáo lĩnh tổng số 351 tháng tù về các tội làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu giả

13 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau đã phải lĩnh tổng số 351 tháng tù về các tội làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu giả của cơ quan, tổ chức.

Phiên tòa xét xử 13 bị cáo về các tội làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu giả của cơ quan, tổ chức

Chiều 22.12, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 13 bị cáo về các tội làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu giả của cơ quan, tổ chức.

Từ tháng 5.2019 đến tháng 8.2020, Ngô Hùng Phúc (sinh năm 1965, ở phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đã móc nối với Phạm Đăng Khương (sinh năm 1984, ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường, Cẩm Giàng), Lê Thị Thanh Nhã (sinh năm 1989, ở số 727 đường Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quân Hải An, TP Hải Phòng), Lê Quốc Phong (sinh năm 1982, ở xã Tân An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) và nhiều đối tượng khác làm, tiêu thụ nhiều tài liệu giả gồm giấy phép lái xe; các bằng tốt nghiệp THPT, trung cấp, cao đẳng, kỹ sư; giấy chứng minh nhân dân; giấy chứng nhận đăng ký xe máy... thu lợi bất chính gần 75,2 triệu đồng.

Lê Thị Thanh Nhã cũng đặt mua nhiều tài liệu, giấy tờ giả từ Phúc và sử dụng số giấy tờ, tài liệu giả này để ký hợp đồng làm việc, làm hồ sơ đề nghị vay vốn và bán cho một số đối tượng khác. Cuối năm 2019, Nguyễn Phương Linh (sinh năm 1988, ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) muốn vay vốn của một ngân hàng đã đặt Nhã làm cho một số tài liệu giả. Sau đó không dùng để vay vốn nhưng Linh đã sử dụng tài liệu giả để thuê nhà trọ.

Từ tháng 5 - 7.2020, Lê Quốc Phong móc nối với Phúc làm 26 tài liệu giả bán cho người đặt mua được 56 triệu đồng.

Tháng 5.2020, Huỳnh Mạnh Dũng (sinh năm 1985, ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) mặc dù biết các bưu phẩm Phúc đưa cho chứa tài liệu giả nhưng đã nhận và đi gửi 16 lần cho người đặt mua. Dũng được trả công hơn 2,1 triệu đồng.

Từ tháng 5.2019 đến tháng 7.2020, thông qua mạng xã hội, Khương đặt mua nhiều tài liệu, giấy tờ giả như giấy chứng minh nhân dân; bằng tốt nghiệp các cấp; bằng kỹ sư, cử nhân; giấy phép lái các xe hạng; giấy chứng nhận đăng ký xe máy... của Phúc và một số đối tượng khác. Từ cuối năm 2019 cho đến tháng 7.2020, Khương đã bán nhiều giấy tờ, tài liệu giả cho các đối tượng: Phạm Thị Ánh Hồng (sinh năm 1983, ở xã Ninh Hòa, Ninh Giang), Nguyễn Tấn Sĩ (sinh năm 1987, ở xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam), Trần Thanh Hùng (sinh năm 1978, ở phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang), Nguyễn Xuân Vương (sinh năm 1992 ở xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, Bình Thuận), Đỗ Đức Duy (sinh năm 1986, ở xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, Đồng Nai), Phạm Thị Thanh Hương (sinh năm 1997, ở phường Phú Cường, TP Thủ Dầu một, TP Bình Dương). Từ việc bán các giấy tờ giả trên, Khương thu lợi bất chính hơn 220,5 triệu đồng.

Đầu năm 2020, chưa có bằng tốt nghiệp THPT nhưng muốn xin việc làm, Huỳnh Ngọc Tuấn (sinh năm 1999 ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã nhờ Hồng mua hộ 2 bằng tốt nghiệp THPT cho bản thân và em trai.

Tòa tuyên phạt Phúc 5 năm tù, Khương 5 năm 6 tháng tù về các tội làm giả, sử dụng tài liệu của giả của cơ quan, tổ chức. Phong 4 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Nhã 24 tháng tù về tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Vương, Dũng mỗi bị cáo bị 24 tháng tù tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Sĩ lĩnh 15 tháng tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Các bị cáo bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo về tội làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức gồm: Hồng 24 tháng tù, Hùng 14 tháng tù; Linh, Duy, Hương, Tuấn mỗi bị cáo lĩnh 13 tháng tù.

DANH TRUNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/tin-tuc/13-bi-cao-linh-tong-so-351-thang-tu-ve-cac-toi-lam-gia-su-dung-tai-lieu-con-dau-gia-190803