12 năm tù cho kẻ dùng kiếm để 'nói chuyện'

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Thao hẹn đồng bọn ra cầu vượt để giải quyết. Tại đây, Thao đã dùng kiếm ném vào đầu, khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Với hành vi này, đối tượng bị truy tố về tội Giết người.

Ngày 21/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Duy Thao (SN 1998), trú tại xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Nguyễn Duy Đông (SN 1992), trú xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương; Phan Văn Thế (SN 1990) và Nguyễn Xuân Quỳnh (SN 1989), cùng trú phường Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An cũng bị đưa ra xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 28/6, do mâu thuẫn trong quá trình hát karaoke nên Thao, Đông đã hẹn Nguyễn Sỹ Minh (SN 1998), trú xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương ra cầu vượt Quán Bánh, ở xã Hưng Đông, TP.Vinh để đánh nhau.

Trước khi đi, Thao lấy 1 thanh kiếm, 1 gậy ba khúc và 1 con dao nhỏ, đồng thời gọi thêm Thế và Quỳnh tham gia.

Đến khoảng 22h cùng ngày, nhóm Thao đứng chờ tại địa điểm đã hẹn, một lúc sau Minh cùng anh Nguyễn Thọ Ph. (SN 1992), trú xã Đại Sơn, huyện Đô Lương đi xe máy ra.

Thấy nhóm Minh tới, các đối tượng cầm hung khí xông đến đánh. Thấy vậy, 2 người này đã quay lưng bỏ chạy. Trong lúc truy đuổi nhóm của Minh, Thao đã rút kiếm ném mạnh trúng vào đầu anh Ph. khiến nạn nhân gục tại chỗ, còn Đông cầm gậy ba khúc đuổi đánh Minh nhưng không kịp.

Các đối tượng rời khỏi hiện trường sau khi gây án, nạn nhân Ph. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Biết không thể nào thoát tội, Nguyễn Duy Thao đến cơ quan công an xin đầu thú.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Về phía gia đình bị hại cũng xin giảm nhẹ tội cho các bị cáo.

Mặc dù mâu thuẫn nhỏ, nhưng Thao vẫn mang hung khí, gọi người đến đánh đối thủ đến tử vong.

HĐXX nhận định, bị cáo Thao là người gây sự từ đầu. Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, mặc dù chưa bị đánh nhưng Thao đã về nhà chuẩn bị hung khí, lôi kéo các bị cáo khác tham gia. Đồng thời, chính Thao cũng là người gây ra cái chết cho anh Nguyễn Thọ Ph, vì vậy, viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố Thao tội Giết người là đúng người, đúng tội.

Tuy nhiên, sau sự việc xảy ra, bị cáo Thao đã ra đầu thú; tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn về hành vi phạm tội của mình; đồng thời tác động người thân bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 120 triệu đồng… đây là những tình tiết giảm nhẹ.

Còn các bị cáo Nguyễn Duy Đông, Phan Văn Thế, Nguyễn Xuân Quỳnh mặc dù không thực hiện hành vi giết người, nhưng tham gia gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Duy Thao 12 năm tù, Nguyễn Duy Đông 15 tháng tù treo, Phan Văn Thế 12 tháng tù treo, Nguyễn Xuân Quỳnh 9 tháng tù treo.

Anh Ngọc

Xem thêm video:

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/12-nam-tu-cho-ke-dung-kiem-de-noi-chuyen-a333076.html