12 điều rất nhỏ nhưng phụ huynh cần nắm được để đưa trẻ đi chơi công viên an toàn

Phụ huynh cần lưu ý những gì khi đưa trẻ đi chơi công viên để tránh những rủi ro không đáng có? Bài viết này sẽ trang bị cho mọi người những kỹ năng cần thiết để chuyến vui chơi của con được an toàn nhất.

Theo đó, đối với trẻ em thành thị, công viên chính là địa điểm lý tưởng giúp các bé có thể vui chơi, giải trí sau những giờ học tập căng thẳng, thư giãn tinh thần. Ngoài ra, công viên có nhiều cây xanh, không khí thoáng mát giúp phát triển về cả mặt vật chất và tinh thần cho trẻ. Vì vậy, thay vì để trẻ chơi ở trong nhà, không gian kín, nhiều phụ huynh chọn cách đưa con đến công viên để bé vừa được thay đổi không gian sống vừa được thoải mái hoạt động.

Tuy nhiên, việc đưa trẻ đến công viên để vui chơi cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất lợi, đòi hỏi phụ huynh phải trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng, phòng mọi trường hợp rủi ro có thể xảy ra. Vậy, người lớn cần lưu ý những gì khi đưa trẻ đi chơi công viên an toàn? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Phụ huynh nên trang bị kiến thức cần thiết để bảo vệ trẻ an toàn khi đi chơi công viên

Những lưu ý khi đưa trẻ đi chơi công viên

1. Hạn chế sân chơi có bề mặt cứng ở công viên

Đầu tiên, phụ huynh cần hạn chế cho trẻ chơi ở những sân chơi có bề mặt cứng như bê tông có thể khiến trẻ bị trầy sướt trong quá trình vui chơi.

Để an toàn bạn nên lựa chọn những công viên hay sân chơi sử dụng gỗ, cỏ, thảm cao su hoặc các chất liệu khác để làm giảm ma sát khi ngã.

2. Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ của các vật dụng ngoài sân công viên

Trẻ con vốn rất hiếu kỳ, thường vội vã nhập cuộc những trò chơi thú vị ở công việc và do vậy trẻ hầu như không kiểm tra các dụng cụ vui chơi.

Nếu khu vui chơi không có nhiều bóng mát, bề mặt của các đồ chơi có thể hấp thụ tia nắng mặt trời, nhất là bề mặt cầu trượt bằng nhựa, sắt. Bạn đừng quên kiểm tra nhiệt độ bề mặt các vật dụng trước khi cho trẻ chơi để tránh gây bỏng nóng cho trẻ.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra này nên được thực hiên thường xuyên vì nhiệt độ thời tiết có thể thay đổi liên tục.

3. Chơi trò phù hợp với độ tuổi của trẻ

Các công viên cho trẻ em có nhiều trò chơi cho nhiều lứa tuổi khác nhau. Do vậy phụ huynh cần hướng dẫn trẻ chơi các trò phù hợp với độ tuổi của mình để tránh gặp phải những tai nạn đáng tiếc.

4. Buộc dây giày cẩn thận

Việc buộc dây giày, quai dép hầu như rất đơn giản nhưng nó lại cực kỳ quan trọng vì trẻ thường không chú ý đến việc này trong quá trình vui chơi. Điều này có thể gây khó khăn trong lúc vận động hoặc khiến trẻ vấp ngã.

5. Quần áo thoáng mát, gọn gàng

Quần áo là một trong những điều cha mẹ cần lưu ý. Khi đi chơi công viên, bé sẽ tham gia rất nhiều hoạt động thể chất. Việc bé leo trèo, chạy nhảy, đổ mồ hôi là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, hãy chú ý mặc cho con những bộ đồ thoải mái, rộng rãi và thấm hút mồ hôi tốt để tạo cảm giác thoải mái thêm cho trẻ.

Trang bị những kỹ năng cần thiết sẽ đảm bảo an toàn cho trẻ khi vui chơi ngoài trời.

6. Sử dụng kem chống nắng

Để bảo vệ da cho con tránh ánh nắng mặt trời bạn nên bôi kem ánh nắng cho trẻ. Lưu ý nên lựa chọn những loại kem chống nắng an toàn với làn da của trẻ.

7. Cung cấp đủ nước cho trẻ

Mất nước sẽ gây mất sức, mệt mỏi thậm chí là ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ.

Trẻ rất nhanh khát nước khi vận động ngoài trời. Tốt nhất là hãy chuẩn bị một chai nước sẵn từ nhà hoặc mua nước mang theo để đảm bảo các con không bị mất nước khi vui chơi trong những ngày nóng.

8. Chọn thời gian phù hợp

Từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều là khi các tia tử ngoại gây hại ở mức cao nhất, nhiệt độ nóng nhất. Đây cũng là thời điểm dễ khiến trẻ bị mất nước và cháy nắng do vậy nên tránh cho trẻ vận động quá nhiều trong khoảng thời gian đó.

Bạn nên dẫn trẻ đến công việc vào sáng sớm hoặc chiều mát.

9. Chú ý các loại côn trùng

Các loại côn trùng như ruồi, muỗi, ong, kiến... có thể tấn công trẻ bất cứ lúc nào. Do đó bạn cần đảm bảo không gian vui chơi của trẻ được thoáng mát, sạch sẽ.

10. Luôn để trẻ trong tầm mắt và tầm tai

Khi trẻ chơi ở công viên, bố mẹ nên có mặt ở mọi nơi bên cạnh trẻ trong khi trẻ chơi để quan sát các mối nguy hiểm, kịp thời xử lý khi trẻ bị thương và tránh bé bị lạc.

11. Cảnh giác với người lạ

Nếu trẻ chơi bên ngoài cùng bạn bè hoặc một mình mà không có người lớn đi cùng thì cần phải cảnh giác nếu có người lớn không quen biết đến bắt chuyện, làm quen. Hãy nói không với tất cả người lạ, không được nhận bất cứ vật gì hay đi theo họ. Hãy kêu lớn hoặc chạy đi nếu họ cố tình kéo trẻ đi đâu đó.

12. Nhận biết mối nguy hiểm xung quanh

Trẻ con hầu hết đều thích chơi với động vật. Trẻ đi chơi công viên nếu gặp chó mèo có thể sẽ lại gần. Sẽ không sao nếu con vật đó hiền. Tuy nhiên, chó thường rất ghét người lạ. Nó sẽ phản ứng ngay khi người lạ đến gần. Rất nguy hiểm nếu trẻ bị chó mèo cắn vì có thể sẽ mắc bệnh dại hoặc gây thương tích cho trẻ. Vì vậy bố mẹ cần phải dạy cho trẻ biết xin phép người lớn trước khi chơi với động vật.

Đồng thời, trẻ cũng nên được biết khi nào động vật có thể gây nguy hiểm. Nếu lại gần mà chó mèo gầm gừ, sủa, tai và đuôi dựng thì phải tránh xa. Nếu chúng lao tới thì phải đứng yên, bắt chéo 2 tay trước ngực. Tuyệt đối không được trêu đùa chúng.

Bên cạnh đó, bé cần phải được nghiêm cấm không lại hồ nước, không nghịch nước, không được trèo cây hay leo trèo lên cao.

Trẻ cần được tạo điều kiện chơi đùa trong công viên hay ở sân chơi, vì đó là một phần trong quá trình phát triển của trẻ. Do đó, bạn lưu ý đến những mối nguy hiểm có thể xảy ra khi trẻ chơi ngoài trời – như sân chơi không an toàn, cỏ dại, ao hồ, phân súc vật, mặt đường có nhiều đá sỏi… Hãy cho trẻ vui chơi trong khu vực được rào chắn cẩn thận và kiểm tra kỹ sự an toàn của các thiết bị đồ chơi. Dặn trẻ không được đến các khu vực cấm, hoặc ăn trái cây lạ.

Diễm Hằng

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/12-dieu-rat-nho-nhung-phu-huynh-can-nam-duoc-de-dua-tre-di-choi-cong-vien-an-toan-172230927164132717.htm