112 cá nhân, tập thể công đoàn các cấp ngành Công Thương được khen thưởng 'Giỏi việc nước - Đảm việc nhà'

Đã có 112 cá nhân và tập thể thuộc công đoàn các cấp ngành Công Thương vừa được khen thưởng 'Giỏi việc nước - Đảm việc nhà' năm 2023.

Tại Ninh Bình, Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác nữ công và khen thưởng phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà'' năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Nhung - Phó ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chúc mừng các chị em khen thưởng phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2023

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm qua, các cấp công đoàn ngành Công Thương đã làm tốt công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động của đơn vị thực hiện phong trào thi đua chào mừng Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đặc biệt là nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", ghi nhận, tôn vinh khen thưởng kịp thời những nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu, xuất sắc, phong trào đã lan tỏa và thu hút được đông đảo nữ công nhân viên chức lao động trong ngành tham gia.

Trong đó phải kể đến Ban Nữ công các cấp thường xuyên tham mưu giúp Ban Chấp hành công đoàn xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác nữ công; tạo điều kiện để nữ đoàn viên, công nhân viên chức lao động yên tâm lao động, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên nữ ưu tú để giới thiệu cho Ban Chấp hành công đoàn trong công tác quy hoạch, đào tạo và xem xét giới thiệu bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo các cấp...; phát huy vai trò nòng cốt trong việc hướng dẫn phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” thu hút đông đảo nữ đoàn viên, công nhân viên chức lao động đăng ký thi đua.

Ông Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam gửi lời chúc mừng và mong các chị em sẽ là những người phụ nữ thành đạt, những người mẹ, người vợ hạnh phúc

Kết quả năm 2023, có trên 95% nữ đoàn viên, công nhân viên chức lao động các đơn vị đạt danh hiệu thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", đạt danh hiệu gia đình văn hóa. điển hình như: Công đoàn Công nghiệp Hóa Chất Việt Nam, Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam, Công đoàn Trường Đại học Sao đỏ…

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân nữ điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, lao động sáng tạo. Không chỉ “giỏi” trong công việc, các chị em còn là lực lượng nòng cốt trong hoạt động văn nghệ, thể thao của ngành, của đơn vị và tích cực tham gia vào các hoạt động khác như: Công tác từ thiện, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, ủng hộ các quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì trẻ thơ”…

Trao cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho một tập thể có thành tích xuất sắc

Ngoài ra nữ công nhân viên chức lao động đã biết vun đắp, xây dựng gia đình theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, xây dựng “Gia đình văn hóa” “Làng văn hóa”... góp phần xây dựng mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Những kết quả đạt được của phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động đã góp phần thiết thực vào xây dựng gia định no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tiêu biểu như chị Trần Thị Thúy Vân - Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam trực thuộc Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, chị Phạm Thu Trang - Trưởng Ban Nữ công, Công đoàn Viện Công nghiệp thực phẩm, chị Lê Thị Thanh Mai - Phó Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật, Ủy viên BCH Công đoàn Công ty Xăng dầu Khu vực I – Công đoàn Xăng dầu Việt Nam...

Thời gian qua, Ban Nữ công các cấp thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em nhất là quan tâm các trường hợp nữ có hoàn cảnh khó khăn; chia sẻ với lao động nữ phương châm “tự học là chính” để các chị cố gắng không ngừng phấn đấu vươn lên, tích cực học tập nâng cao trình độ nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang ở kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tham gia ngày càng sâu, rộng vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc

Cuộc cách mạng này đã và đang mở ra nhiều cơ hội cho nữ công nhân viên chức lao động để phát huy năng lực, nắm bắt xu hướng phát triển của khoa học công nghệ, vượt qua những thách thức. Tuy nhiên, những công nghệ “tiết kiệm lao động” sẽ gây áp lực giảm đáng kể đối với nguồn lao động nhất là lao động nữ. Thách thức này đòi hỏi nữ công nhân viên chức lao động phải có kỹ năng cao, thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Bản- Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam - nhấn mạnh, chính phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động đã góp phần khích lệ động viên kịp thời tới phụ nữ trong các lĩnh vực; với chị em phụ nữ, đây chính là món quà tinh thần vô giá, đòn bẩy vững chắc, để chị em nữ khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vươn lên và tự khẳng định chính mình.

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cũng lưu ý, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi thì tình hình quốc tế, khu vực và trong nước được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; các hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức…

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, bứt phá vươn lên, thực hiện thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn cần thực hiện tốt một số nội dung quan trọng, đó là: Tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh. Thực hiện hoạt động tài chính đảm bảo đúng quy địn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; đổi mới hoạt động nữ công; thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thực hiện tốt Chương trình chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn.

Công đoàn Công Thương Việt Nam trao cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Một lần nữa Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Phan Văn Bản chúc các chị em phụ nữ luôn đạt phụ nữ 2 giỏi, mong các chị em sẽ là những người phụ nữ thành đạt, là những người mẹ, người vợ hạnh phúc. “Tôi hy vọng trong thời gian tới, các cán bộ nữ đoàn viên, người lao động toàn ngành sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình trong gia đình, cơ quan và xã hội’’, ông Phan Văn Bản bày tỏ.

Thanh Tâm

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/112-ca-nhan-tap-the-cong-doan-cac-cap-nganh-cong-thuong-duoc-khen-thuong-gioi-viec-nuoc-dam-viec-nha-311810.html