11 đội tranh tài đua thuyền ở Đức Thọ

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên Sông La do huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tổ chức là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Sáng 17/2 tại bến Tam Soa (Tùng Ảnh), huyện Đức Thọ tổ chức Lễ hội Đua thuyền truyền thống trên Sông La năm 2024. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên Sông La được tổ chức tại bến Tam Soa, một trong những địa danh nổi tiếng đã đi vào lịch sử, nơi hợp lưu của 3 con sông: Ngàn Phố, Ngàn Sâu và Sông La.

Tham gia tranh tài có 11 đội, trong đó 8 đội nam, 3 đội nữ (mỗi đội có 15 người, trong đó 12 tay chèo), đến từ 9 xã, thị trấn trong toàn huyện bao gồm: Liên Minh, Trường Sơn, Tùng Châu, Tùng Ảnh, Quang Vĩnh, Hòa Lạc, Bùi La Nhân, Yên Hồ và thị trấn Đức Thọ (riêng Tùng Ảnh và Trường Sơn có cả đội nam và nữ). Cuộc đua chia thành 2 lượt đua nam và nữ, trong đó, các đội nữ tranh tài ở cự ly 1.000 m và các đội nam tranh tài ở cự ly 1.200 m.

Sau 1 buổi tranh tài sôi nổi và kịch tính, ở nội dung nữ, đội đua xã Tùng Ảnh giành giải nhất, giải nhì thuộc về đội Trường Sơn, giải 3 đội Yên Hồ.

Ở nội dung nam, giải nhất thuộc về đội đua thị trấn Đức Thọ, giải nhì đội Tùng Ảnh, giải 3 đội Tùng Châu.

Lễ hội là dịp để các đội đua trên địa bàn huyện Đức Thọ giao lưu, tăng cường sự đoàn kết, qua đó cũng nhằm phát động toàn dân rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, bước vào năm mới tràn đầy năng lượng để thi đua lao động sản xuất và ứng phó với thiên tai, lũ lụt một cách hiệu quả. Lễ hội còn góp phần lưu giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân vùng sông nước; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh người con ưu tú của quê hương - cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Ông Nguyễn Thế Minh

Phó Trường phòng VH-TT huyện Đức Thọ

Đức Phú

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/muon-mau-the-thao/11-doi-tranh-tai-dua-thuyen-o-duc-tho/261844.htm