103 mô hình sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao

Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông đã đồng hành, hỗ trợ nông dân trong sản xuất nông nghiệp, nhất là ứng dụng công nghệ cao.

Chỉ tính riêng năm 2023, Hội Nông dân Đắk Nông phối hợp với các đơn vị triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, tư vấn, tập huấn về sản xuất nông nghiệp bền vững. Trong đó, Hội Nông dân Đắk Nông phối hợp với Trung tâm Phát triển Cộng đồng (CDC Việt Nam) tổ chức 34 lớp FFS về chương trình quản lý cỏ dại cho 1.480 hội viên, nông dân.

Nhiều nông dân Đắk Nông đã thành công nhờ trồng nông sản sạch và đầu tư chế biến

Hội Nông dân Đắk Nông phối hợp với Hợp tác xã (HTX) Sản xuất TM-DV Bình Minh, xã Ea Pô (Cư Jút) triển khai 2 dự án lớn đối với sản xuất hồ tiêu. Trong đó, Dự án Quản lý dịch hại tổng hợp trên cây hồ tiêu (IPM) đã triển khai tập huấn kỹ thuật cho 3.150 hội viên, nông dân thực hiện trên địa bàn 13 xã 5 huyện.

Đến nay, dự án này có 525 nông dân tham gia trồng hồ tiêu IPM. Dự án thúc đẩy phát triển hồ tiêu bền vững tập huấn kỹ thuật cho 600 hội viên, nông dân trên địa bàn 4 xã của huyện Cư Jút. Ông Lê Anh Sơn, Giám đốc HTX Sản xuất TM-DV Bình Minh chia sẻ: “Hồ tiêu là cây trồng chủ lực của Đắk Nông tuy nhiên nông dân chưa được hưởng lợi nhiều do cách tổ chức sản xuất, kỹ thuật trồng trọt và kinh doanh. Do đó, Hội Nông dân Đắk Nông và HTX đã phối hợp tổ chức, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, thông tin thị trường… để nông dân nâng cao nhận thức, áp dụng vào thực tiễn từ đó nâng cao giá trị kinh tế”.

Hội Nông dân Đắk Nông từng hỗ trợ nông dân xã Buôn Choáh, huyện Krông Nô xây dựng cánh đồng lúa VietGAP

Trong năm qua, các cấp hội nông dân của Đắk Nông đã hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 103 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hội Nông dân tỉnh xây dựng 5 mô hình, dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ, liên kết và thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP).

Trong đó gồm các mô hình: trồng khoai môn tím; nông lâm kết hợp trên đất lâm nghiệp; nuôi dê lai sinh sản; tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng dâu nuôi tằm; tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng và chăm sóc cây sâm cau.

HTX Sản xuất TM-DV Bình Minh, huyện Cư Jút hướng dẫn nông dân kỹ thuật trồng hồ tiêu bền vững

Bên cạnh đồng hành với nông dân về kỹ thuật, Hộ Nông dân Đắk Nông đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Trong đó, Hội Nông dân Đắk Nông phối hợp với Hội Làm vườn Việt Nam và Hội Rau quả Việt Nam tổ chức “Diễn dàn liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản tỉnh Đắk Nông năm 2023".

Diễn đàn là cầu nối cho hơn 60 HTX, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh trao đổi, liên hệ kết nối với các chuyên gia đến từ TP. Hồ Chí Minh, các viện, trường trong và ngoài tỉnh. Từ năm 2023 đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức đưa nhiều lượt HTX tham gia trưng bày hàng hóa tại Phiên chợ nông sản và sản phẩm OCOP tại Khánh Hòa; tham gia Festival nông sản Việt Nam tại Vĩnh Long và các tỉnh, thành phố khác.

Hội Nông dân Đắk Nông đã hướng dẫn, hỗ trợ trên 21.000 hộ lập tài khoản, gian hàng trên sàn thương mại điện tử; gần 200 hộ lập tài khoản thanh toán điện tử; 73 hộ gắn thương hiệu cho 83 sản phẩm nông nghiệp.

Ông Hồ Gấm, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân Đắk Nông cho biết: Từ các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn, nông dân đã thay đổi tư duy sản xuất. Nhiều nông dân ứng dụng kỹ thuật sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn VietGAP, sinh học, hữu cơ… thân thiện với môi trường đất, môi trường sống và tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao hơn trước đây.

Nông sản Đắk Nông đã nâng cao uy tín và được các doanh nghiệp, chợ đầu mối có hướng liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Song song với hỗ trợ nông dân về kỹ thuật, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh nông dân tiếp cận các nguồn vốn và tiêu thụ sản phẩm.

Phan Thanh Nga

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/103-mo-hinh-san-xuat-nong-nghiep-duoc-ho-tro-ung-dung-cong-nghe-cao-206963.html