100% người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng

100% hộ dân có đất trong diện thu hồi phục vụ Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên (số 142 Lê Lai, phường Máy Chai) đã chấp hành bàn giao mặt bằng.

Trước đó, từ tháng 10/2022, UBND quận Ngô Quyền đã tích cực triển khai trình tự, thủ tục thu hồi đất thực hiện Dự án, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đảm bảo đúng quy định của pháp luật; nhận được sự ủng hộ của cán bộ và nhân dân cũng như các tổ chức, doanh nghiệp.

Tính đến ngày 10/3/2024, đã có 94/98 hộ dân và 7/7 tổ chức bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện Dự án. Đối với 4 hộ dân còn lại thuộc phường Máy Chai, UBND quận đã chỉ đạo toàn hệ thống chính trị từ quận đến phường tiếp tục tuyên truyền, vận động để các hộ ủng hộ chủ trương thu hồi đất của thành phố, nhận thức đúng và đầy đủ về các chế độ, chính sách thu hồi đất của nhà nước.

Giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Ảnh Vĩnh Bảo

Theo thông tin từ quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng), qua vận động, tuyên truyền, đối thoại trực tiếp, đến 22h10’ ngày 11/3/2024, 4/4 hộ dân còn lại đã chấp hành bàn giao mặt bằng, không phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên (số 142 Lê Lai), phường Máy Chai và phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền đóng vai trò quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12/4/2022 của HĐND thành phố về Đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố; đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội để bán và cho thuê nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển về nhà ở xã hội của thành phố.

Dự án thực hiện thu hồi đất đối với 16,91 ha, tác động tới 7 tổ chức và 98 hộ gia đình, cá nhân với quy mô xây dựng gồm 10 block nhà chung cư cao 15 tầng, tổng số khoảng 4.456 căn hộ nhà ở xã hội và khoảng 163 căn hộ thương mại cao 7 tầng và hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ với các khu dân cư lân cận.

Mục tiêu dự án nhằm phát triển diện tích nhà ở tại quận Ngô Quyền, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người dân tại các chung cư cũ trên địa bàn quận Ngô Quyền, quận Hồng Bàng và đảm bảo về môi trường tạo cảnh quan cho dân cư đô thị; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tiết kiệm quỹ đất đô thị và cung cấp các dịch vụ tập trung phục vụ cho đời sống nhân dân. Góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Vĩnh Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/100-nguoi-dan-dong-thuan-ban-giao-mat-bang.html