100 kiều bào dâng hương các vua Hùng, trải nghiệm tuyến Metro TP.HCM

Hơn 100 kiều bào tiêu biểu dâng hương, dâng hoa các vua Hùng tại khu tưởng niệm các Vua Hùng và lần đầu được trải nghiệm tuyến Metro số 1 Suối Tiên - Bến Thành.

Sáng 1/2, tại khu tưởng niệm các Vua Hùng - Công viên Lịch sử, Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, Quận 9, TP.HCM).

Lễ dâng hương, dâng hoa các vua Hùng đã diễn ra long trọng với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cùng 100 kiều bào tiêu biểu đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là sự kiện đầu tiên nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình Xuân Quê hương 2024 dành cho kiều bào do Ủy ban nhân dân TP.HCM và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cùng 100 kiểu bào dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.

Tại khu tưởng niệm các vua Hùng, trong không khí trang nghiêm, đứng trước anh linh các vua Hùng, đoàn đại biểu hơn 100 kiều bào thành kính dâng hương bày tỏ lòng thành kính và tri ân công đức tổ tiên.

Xuân Quê Hương là chương trình thường niên diễn ra vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Chương trình đã trở thành một thông lệ hết sức có ý nghĩa, được kiều bào ở khắp nơi trên thế giới mong đợi vào mỗi dịp cuối năm để được cùng hòa chung với đồng bào cả nước đón Tết, mừng Xuân.

Sau đó, đoàn cùng tham quan, trải nghiệm tuyến Metro số 1 Suối Tiên - Bến Thành và tham dự hoạt động kết nối địa phương.

Hơn 100 kiều bào bày tỏ sự thích thú và tự hào khi lần đầu được trải nghiệm tuyến Metro số 1 Suối Tiên - Bến Thành.

Được biết, đại biểu lớn tuổi nhất là ông Lê Văn Duyên, 94 tuổi, kiều bào tại Mỹ và trẻ tuổi nhất là anh Huỳnh Tấn Đạt, 26 tuổi, kiều bào tại Úc.

Ông Đỗ Xuân Phúc – Chủ tịch Hội người Việt Nam ở Bangkok, hiện đang sinh sống tại Bangkok, Thái Lan chia sẻ, trước khi định cư tại Thái Lan, ông từng sống ở Đà Lạt. Năm nay ông được Đại sứ Quán Việt Nam tại Thái Lan mời về tham dự chương trình Xuân Quê Hương.

“Tôi thấy Chính phủ Việt Nam không quên kiều bào ở nước ngoài khi tổ chức chương trình ý nghĩa như thế này. Chúng tôi đều cảm thấy rất phấn khởi khi được dự chương trình mùa xuân ở Việt Nam. Về nước, mọi người đều cảm thấy được sự phát triển của TP.HCM nên cảm thấy vui và hạnh phúc, tự hào về đất nước của mình”, ông Xuân Phúc hào hứng bày tỏ niềm vui khi tham dự chương trình lần này.

Ngày 2/2 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão), chương trình Xuân quê hương sẽ có các chuỗi hoạt động lớn như Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; thực hiện nghi thức thả cá chép truyền thống với sự góp mặt của Chủ tịch nước Nguyễn Văn Thưởng và phu nhân.

Sau đó, kiều bào dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ; chào lãnh đạo và tham quan trụ sở Ủy ban nhân dân TP.HCM.

Cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt và biểu dương Đoàn kiều bào tiêu biểu. Kiều bào tham dự buổi họp mặt "Mừng Xuân Giáp Thìn 2024" và tiệc chào mừng của lãnh đạo TP.HCM và lãnh đạo Bộ Ngoại giao.

Tâm điểm của chương trình, tối 2/2, Chủ tịch nước chúc Tết kiều bào và chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2024 (truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV4, HTV) từ 20h - 22h, tại Hội trường Thống Nhất (số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1).

Nguồn VTC: https://vtc.vn/100-kieu-bao-dang-huong-cac-vua-hung-trai-nghiem-tuyen-metro-tp-hcm-ar851079.html