100 kệ sách miễn phí tại các điểm công cộng ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Dự án này mang đến gần 100 kệ sách tại các điểm công cộng và trường học ở Đà Nẵng và Quảng Nam để mọi người có cơ hội tiếp cận và chia sẻ sách, lan tỏa thói quen đọc sách.

Ngày 23/12, tại thành phố Đà Nẵng, Hệ thống Giáo dục Sky-Line tổ chức chương trình Bookday và ra mắt dự án cộng đồng “New Sky-Line - Tủ sách chân trời luôn mới”.

Chương trình thu hút đông đảo phụ huynh, học sinh đến tham dự, chia sẻ cùng lan tỏa văn hóa đọc.

Chương trình nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh, học sinh.

Dự án này mang đến gần 100 kệ sách tại các điểm công cộng và trường học ở Đà Nẵng và Quảng Nam để mọi người có cơ hội tiếp cận và chia sẻ sách, lan tỏa thói quen đọc sách đến cộng đồng.

Mỗi khách mời của chương trình Bookday khi đến tham dự mang theo cuốn sách mình yêu thích cho tủ sách công cộng. Quá trình theo dõi, kiểm kê và phát triển tủ sách “New Sky-Line - chân trời luôn mới” sẽ do các bạn học sinh trong Hội đồng học sinh Sky-Line thực hiện.

Mỗi khách mời của chương trình Bookday khi đến tham dự mang theo cuốn sách mình yêu thích cho tủ sách công cộng.

Thầy Hoàng Anh Đức, Tổng giám đốc Hệ thống giáo dục Sky-Line chia sẻ: “Mỗi năm Việt Nam xuất bản khoảng 400 triệu bản sách, trong đó có trên 300 triệu bản là sách giáo khoa. Vì thế, tính bình quân đầu người, mỗi năm người Việt chỉ đọc khoảng 0,8 cuốn sách ngoài sách giáo khoa - một con số khá ít.

Đọc sách là một hình thức học tập mở, có vai trò to lớn và diễn tiến suốt cả đời người. Đọc sách không chỉ giúp chúng ta bổ sung kiến thức, bồi dưỡng trí tuệ, không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có về tâm hồn, đem đến cho con người sự tinh tế, lòng trắc ẩn, cảm xúc phong phú.

100 kệ sách miễn phí được trao tặng đặt tại các điểm công cộng ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Dự án sẽ mang đến những hiệu ứng tích cực, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đồng thời lan tỏa tri thức đến cho cộng đồng, ủng hộ phong trào học tập suốt đời.

Đặc biệt là nuôi dưỡng tình yêu đọc sách đến các em học sinh, mang đến những nguồn năng lượng tích cực cho quá trình trưởng thành và định hình nhân cách”.

Cũng trong khuôn khổ của sự kiện, hội thảo “Đào tạo nhân cách trong giáo dục phổ thông”, sự góp mặt của tiến sĩ Yoojin Choi và tiến sĩ Jae Hyeok Jang - tác giả của cuốn sách "Đào tạo nhân cách" đã mang đến những chia sẻ hữu ích về bí quyết bồi dưỡng Top 1% nhân tài sáng tạo của Phillips Exeter Academy - một trong những trường Trung học có tỉ lệ học sinh đậu Harvard cao nhất.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/100-ke-sach-mien-phi-tai-cac-diem-cong-cong-o-da-nang-va-quang-nam-a642070.html