10 VĐV vĩ đại nhất lịch sử Olympic
Họ là những huyền thoại có ít nhất 8 HCV Olympic trong sự nghiệp thi đấu thể thao như Michael Phelps, Larisa Latynina hay Paavo Nurmi...
. Spitz đã thắng 9 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ từ Olympic Mexico City 1970 cho đến Olympic Munich 1972. Đặc biệt, chỉ tính riêng ở Olympic Munich 1972, ông đã thắng đến 7 HCV và trở thành người đầu tiên có được 7 HCV ở một kỳ giải Olympic duy nhất. Thành tích đó đã đứng vững trong suốt 35 năm và chỉ bị phá vỡ bởi M.Phelps tại Olympic Beijing 2008
. Lewis từng được bầu chọn là “Nhà thể thao của thế kỷ” và “VĐV Olympic của thế kỷ. Bởi ngoài chạy nước rút ông còn không có đối thủ ở nội dung nhảy xa. Ngày nay, chạy nước rút và nhảy xa là 2 môn đấu tách biệt rạch ròi, những người như Lewis không còn tồn tại.
Birgit Fischer (chèo thuyền ca nô, 8 HCV, từ 1980 đến 2004).
Nữ VĐV chèo thuyền ca nô lừng danh người Đức đã tung hoành ở đấu trường Olympic suốt 24 năm trời, trải qua 5 kỳ Olympic và nhà vô địch Olympic lớn tuổi nhất (42 tuổi, ở Athens 2004).
Sawao Kato là VĐV châu Á duy nhất vinh dự đứng vào hàng ngũ 10 VĐV vĩ đại nhất trong lịch sử Olympic. Trong thời gian thi đấu, Kato đã phải 'chống' lại những huyền thoại trong môn thể thao này như là Nikolai Andrianov (thắng tổng cộng 15 huy chương Olympic, trong đó có 7 HCV), Boris Shakhlin (thắng tổng cộng 13 huy chương Olympic, trong đó có 7 HCV).
Thompson chỉ được xếp ở vị trí thứ 62 trên bảng danh sách những kình ngư vĩ đại nhất thế giới đó là vì các tấm HCV mà bà giành được đều trong các cự ly tiếp sức đồng đội, nơi dấu ấn cá nhân chỉ là thứ yếu.
Matt Biondi (bơi lội, 8 HCV, từ 1984 đến 1992).
VĐV có biệt danh “Kền kền xứ California” đã tạo dựng 7 kỷ lục thế giới trong suốt sự nghiệp của mình.
Ray Ewry (điền kinh, 8 HCV, từ 1900 đến 1908).
Ray Ewry là một VĐV hiếm hoi có khả năng thi đấu ở cả 3 môn đấu khác nhau (nhảy cao, nhảy xa và nhảy xa tam cấp) nhưng vẫn giữ thành tích cao nhất. Ở Paris 1900, ông đã thắng cả 3 tấm HCV trong cùng 1 ngày. 4 năm sau, ở Missouri, ông tiếp tục bảo vệ thành công cả 3 ngôi vô địch. Ông thắng thêm 2 tấm HCV khác nữa ở London 1908.