10 tỷ đồng hỗ trợ các nhà khoa học trẻ

Trong vòng 5 năm, mỗi đề tài nghiên cứu khoa học có thể được nhận hỗ trợ kinh phí từ 50 triệu đến 100 triệu đồng trong các lĩnh vực như công nghệ sinh học, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, nghiên cứu xã hội…

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH-CN) Việt Á là chương trình hợp tác giữa Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ Trẻ - Thành đoàn TP.HCM phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á tổ chức. Chương trình hướng đến mục tiêu phát triển phong trào nghiên cứu khoa học, tìm kiếm, đầu tư những đề tài nghiên cứu có khả năng ứng dụng vào thực tế.

Chương trình Vườn ươm khoa học thanh niên thuộc Quỹ phát triển KH-CN Việt Á là chương trình hỗ trợ cho các nhà khoa học trẻ, chủ nhiệm đề tài là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM, dưới 35 tuổi.

Mỗi đề tài được đăng ký tối đa 01 đồng chủ nhiệm đề tài; không giới hạn số lượng và độ tuổi của cố vấn chuyên môn và cộng tác viên tham gia thực hiện đề tài. Mỗi cá nhân không được đồng thời làm chủ nhiệm quá 2 đề tài trong cùng một năm.

Tổng giá trị tài trợ lên đến 10 tỷ đồng trong vòng 5 năm. Mỗi đề tài KH-CN sẽ được tài trợ kinh phí từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Yêu cầu hoàn thành trong 12 tháng.

Ảnh 1: Hội nghị triển khai chương trình Quỹ phát triển KH-CN Việt Á vừa được tổ chức vào ngày 22/10 tại TP.HCM. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp.

Các lĩnh vực nghiên cứu sẽ được Quỹ xét tài trợ kinh phí bao gồm: Công nghệ sinh học, y dược ứng dụng cho con người, thú y, thủy sản, thực vật, thực phẩm.

Ngoài ra, chương trình cũng khuyến khích các đề tài mang tính xã hội, giải quyết nhu cầu phát triển của thanh niên thành phố như: Nghiên cứu quản lý và phát triển thanh thiếu nhi thành phố; Các xu hướng tội phạm vị thành niên, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội nói chung cũng như trong thanh thiếu nhi; Nghiên cứu về cải cách hành chính, chất lượng đội ngũ công chức, về mô hình chính quyền đô thị; Nghiên cứu về bảo vệ môi trường thành phố; Nghiên cứu về nhu cầu trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi, các mô hình giáo dục có sức hấp dẫn thanh thiếu nhi; Nghiên cứu các mô hình, giải pháp xây dựng nông thôn mới cho 5 huyện ngoại thành thành phố…

Chương trình bắt đầu nhận đăng ký đề tài theo đợt trong năm 2016, 2017, các đề tài tham gia chương trình gửi về Phòng quản lý khoa học, Trung tâm phát triển KH-CN trẻ, Thành đoàn TP.HCM, số 1, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP.HCM.

Quy trình tham gia chương trình: Đăng ký hồ sơ xét tuyển à Xét duyệt à Ký hợp đồng à Cấp kinh phí à Báo cáo kết quả định kỳ (3 tháng/lần) à Báo cáo nghiệm thu à Hoàn tất thủ tục nghiệm thu à Triển khai, ứng dụng thực tế.

Thông qua chương trình, Trung tâm phát triển KH-CN trẻ hy vọng sẽ góp phần ươm tạo và xây dựng hệ thống các nhà khoa học trẻ sáng tạo, thực hiện nhiều công trình, sản phẩm ứng dụng phục vụ cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

Hà Thế An

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/khoa-hoc-cong-nghe/10-ty-dong-ho-tro-cac-nha-khoa-hoc-tre-c7a460482.html