10 thiên đường du lịch tình dục nổi danh thế giới

Bên cạnh cảnh đẹp, Thái Lan, Campuchia, CH Dominique hay Malaysia còn thu hút du khách bởi ngành công nghiệp tình dục phát triển mạnh mẽ và nổi tiếng chiều lòng khách làng chơi.

Cộng hòa Dominica, quốc gia nằm ở vùng Caribe, đứng thứ 10 trong danh sách những điểm đến ưu thích nhờ ngành công nghiệp tình dục do The Richest bình chọn. Giống như nhiều quốc gia vùng Caribe khác, Dominica cũng đang bị cuốn vào vòng xoáy hút khách du lịch nhờ ngành công nghiệp không khói này. Theo các ước tính, có khoảng 60.000 đến 100.000 phụ nữ làm việc trong các nhà chứa ở Dominica. Mại dâm không bị cấm ở Dominica nhưng trẻ em gái ở tuổi vị thành niên không được phép tham gia các hoạt động này. Tuy nhiên, phần nhiều gái mại dâm ở Dominica đang ở tuổi thiếu niên. Vị trí địa lý thuận lợi, dễ tiếp cận từ phía Mỹ và châu Âu, khiến Dominica trở thành thiên đường mại dâm. Ảnh: Therichest

Dù luật pháp đưa ra những hình phạt nặng với hành vi mại dâm nhưng ngành công nghiệp này vẫn hoạt động mạnh mẽ ở Campuchia, biến quốc gia Đông Nam Á này trở thành điểm đến thu hút du khách nước ngoài. Đáng buồn, nhiều trẻ em đang trở thành nạn nhân của các hoạt động buôn bán tình dục ở Campuchia. Đói nghèo khiến nhiều bậc cha mẹ bán con làm nô lệ tình dục. Số khác là nạn nhân của các hoạt động lừa đảo. Trong khi đó, trinh tiết của những bé gái thường là món hời lớn, khiến trẻ em càng dễ bị đẩy vào cuộc đời ô nhục. Ảnh: CNN

Bên cạnh thắng cảnh, nhiều người còn biết tới Hà Lan bởi phố đèn đỏ trứ danh, nơi những cô gái hành nghề mại dâm tập hợp để chiều lòng du khách. Gái mại dâm ở trong những lồng kính, ăn mặc khêu gợi để mời gọi khách làng chơi. Tùy thời điểm trong năm, mỗi lần mua dâm có thể có giá từ 35 tới 100 Euro. Mại dâm là hoạt động hợp pháp ở Hà Lan, nơi nhà chức trách dễ dàng quản lý cũng như nâng cao độ an toàn của ngành công nghiệp tình dục. Khách du lịch thông thường cũng có thể tìm niềm vui ở những phố đèn đỏ này. Ảnh: Getty

Giống như phần lớn các nước trên thế giới, điều kiện để công nghiệp tình dục ở Kenya bùng nổ là đói nghèo. Tại quốc gia châu phi này, phần lớn người hoạt động trong lĩnh vực mại dâm sinh ra trong những gia đình bần cùng của xã hội. Tình dục không an toàn khiến HIV/AIDS lan tràn. Họ cũng ít có cơ hội được giáo dục về sự nguy hiểm của những căn bệnh lây lan qua đường tình dục. Nhiều người hành nghề mại dâm chỉ sử dụng bao cao su trong 60% các lần quan hệ. Tuy nhiên, mại dâm mang lại nhiều lợi ích cho kinh tế địa phương cũng như lôi kéo khách du lịch tới quốc gia châu Phi này. Mại dâm ở Kenya không chỉ là mại dâm nữ. Ảnh: AP

Một quốc gia Đông Nam Á khác góp mặt trong danh sách của The Richest là Philippines. Dù chính phủ coi mại dâm là bất hợp pháp kèm theo những hình phạt nghiêm khắc nhưng ngành công nghiệp này giúp du lịch phát triển. Theo ước tính, có khoảng 500.000 người đang hoạt động trong ngành công nghiệp mại dâm Philippines. Hoạt động này lôi kéo khoảng 40 đến 60% lượng khách du lịch tới quốc đảo này. Ảnh: Therichest

Bên cạnh ma túy, Colombia còn được biết đến như là thiên đường mại dâm khu vực Nam Mỹ. Địa điểm hoạt động chính của gái bán dâm Colombia là trên đường phố. Giá mỗi lần đi khách phụ thuộc hoàn toàn vào tài mặc cả của những người có nhu cầu, yếu tố khiến ngành công nghiệp này phát triển mạnh. Nhiều khách du lịch cũng tới Colombia với hy vọng được chiều lòng bởi một cô gái có những đường cong chết người. Ảnh: Therichest

Giống với Campuchia, Indonesia cũng có vấn đề với mại dâm, đặc biệt là mại dâm trẻ em. Các hoạt động mại dâm nở rộ phục vụ du khách khiến vấn đề này càng trở nên trầm trọng. Mại dâm là hoạt động phi pháp ở Indonesia nhưng nó không đủ ngăn chặn ngành công nghiệp không khói này phát triển. Bên cạnh các nhà thổ truyền thống, sự phát triển của các mạng xã hội đang góp phần khiến mại dâm bùng nổ. Việc chào hàng qua mạng Internet được gái làng chơi tận dụng triệt để. Những thiên đường du lịch như Bali cũng là điểm nóng mại dâm ở Indonesia. Ảnh: Jakarta Post

Những thành phố như Ibiza, Madrid hay Barcelona của Tây Ban Nha nổi danh với các hộp đêm, nơi du khách dễ dàng tìm thấy những cô gái hành nghề mại dâm. Trên thực tế, mua bán dâm là hoàn toàn hợp pháp ở Tây Ban Nha, biến xứ sở bò tót trở thành điểm đến hút khách ở châu Âu. Tại Madrid, những khu phố đèn đỏ nằm ở khu vực dễ tiếp cận trong khi ở Barcelona, phố đèn đỏ là nơi hút khách nổi tiếng. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ ở Tây Ban Nha bán dâm vì bị ép buộc. Ảnh: Getty

Ngoài vẻ đẹp từ thiên nhiên kỳ thú và hoang sơ hay sự cuồng nhiệt của lễ hội Carnival, du khách còn tới Brazil bởi ngành công nghiệp tình dục đang phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh gái mại dâm, du khách có thể dễ dàng tìm thấy trai bao ở quốc gia Nam Mỹ này với mức giá không quá đắt. Dù mại dâm bị cấm ở Brazil nhưng hình thức này vẫn phát triển mạnh mẽ. Trong thời gian chuẩn bị cho World Cup 2014, nhà chức trách Brazil cho thấy sự bất lực khi cố ngăn chặn các hoạt động mại dâm nhưng bất thành. Ảnh: Therichest

Thái Lan đứng đầu trong danh sách thiên đường du lịch tình dục của The Richest. Những khu đèn đỏ ở Thái Lan là điểm đến không thể bỏ qua của du khách. Luật chống mại dâm lỏng lẻo cùng với đời sống tình dục thoáng đã khiến các khu phố đèn đỏ trở thành điểm nhấn của du lịch Thái Lan. Có khoảng 3 triệu người bán dâm ở Thái Lan và gần một phần ba số đó là trẻ vị thành niên. Nhiều người là nạn nhân của nạn buôn người. Ảnh: Therichest

Hồng Duy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-thien-duong-du-lich-tinh-duc-noi-danh-the-gioi-post674029.html