10 sự thật bất ngờ ít biết về Chiến tranh Thế giới 1

Phẫu thuật thẩm mỹ, lính Anh mới 12 tuổi... là một số trong 10 sự thật bất ngờ về Chiến tranh Thế giới 1.

Phẫu thuật thẩm mỹ bắt đầu có từ thời Chiến tranh Thế giới 1 khi bác sĩ Harold Gillies "tái tạo" khuôn mặt cho một bệnh nhân bị thương vì tác động của mảnh đạn.

Trong thời kỳ Thế chiến I, tình báo Anh từng sử dụng tinh dịch làm mực để viết chữ tàng hình nhằm tránh bị kẻ địch phát hiện.

Năm 1914, cả lính Anh và lính Đức quyết định thực hiện một lệnh ngừng bắn tạm thời vào dịp lễ Giáng sinh. Hai bên cùng nhau chơi một trận bóng đá. Kết quả, Đức giành chiến thắng với tỷ số 3-2.

Lính Anh Henry Tandey từng tha chết cho trùm phát xít Adolf Hitler, khi đó Hitler cũng là một người lính. Tandey cho rằng, người ta không có quyền bắn một người lính đang bị thương.

Cả Mỹ và Anh đều cho rằng nhảy dù là một hành động hèn nhát. Do vậy, chính phủ hai quốc gia từ chối cấp dù cho các phi công chiến đấu của họ.

Trong Thế chiến I, Pháp đã xây dựng một Paris giả hoàn toàn bằng gỗ, cách thủ đô Paris thật khoảng 24 km.

Đức từng đề nghị cắt cho Mexico một phần của nước Mỹ nếu Mexico tham chiến cùng Berlin. Tuy nhiên, Mỹ đã ngăn chặn kịp thời “âm mưu” này và tuyên bố chiến tranh một tháng sau đó.

Sidney Lewis là lính Anh trẻ nhất trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới Thứ nhất khi phục vụ quân đội lúc 12 tuổi. Một thực tế đáng buồn, quân đội Anh bao gồm hơn 250 nghìn bé trai tuổi vị thành niên tham gia vào chiến trường.

Trong những tháng mùa đông khắc nghiệt thời kỳ Thế chiến I, những người lính Nga và Đức thỏa hiệp ngừng chiến đấu và cùng chống lại một bầy sói hoang đói ăn.

Cher Ami là “chiến binh” chim bồ câu nổi tiếng trong Thế chiến I. 194 lính Mỹ đã được giải cứu nhờ chú chim Cher Ami. Dù bị bắn trọng thương phần ngực và đứt lìa một chân, Cher Ami vẫn hoàn thành nhiệm vụ chuyển bức thư cầu cứu đến đích an toàn.

Thiên An (Theo LW)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/10-su-that-bat-ngo-it-biet-ve-chien-tranh-the-gioi-1-677338.html