10 sự kiện nổi bật ngày 10/2

Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, trong những ngày đầu xuân năm mới Bính Thân 2016, hàng ngàn du khách địa phương cũng như khách thập phương đã đến Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) để dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, trong những ngày đầu xuân năm mới Bính Thân 2016, hàng ngàn du khách địa phương cũng như khách thập phương đã đến Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) để dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Người dân dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 10/2/2016 (tức ngày mùng 3 Tết âm lịch). Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Ngày 10/2/2016 (tức mùng 3 Tết Âm lịch), tại cửa biển Sa Huỳnh, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Chi hội nghề cá xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ hội ra quân Nghề cá đầu năm 2016. Trong ảnh: Đoàn tàu vươn khơi trong sự cổ vũ của mọi người tại Lễ hội. Ảnh: Vĩnh Trọng- TTXVN

Từ ngày 8 đến 10/2 (từ mùng 1 đến mùng 3 Tết âm lịch), khu Du lịch văn hóa - lịch sử núi Bà Đen - Tây Ninh đã đón gần 200 ngàn lượt du khách đến tham quan, du lịch, thăm viếng chùa Bà, vui chơi giải trí, mừng năm mới Bính Thân 2016. Trong ảnh: Khách du lịch các nơi đến phúng viếng tại Chùa Bà Đen. Ảnh: Đức Hoảnh – TTXVN

Ngày 10/2 (tức mùng 3 Tết Bính Thân), trên địa bàn tỉnh Cà Mau có gần 10.000 công nhân trong 16 nhà máy chế biến hàng thủy sản xuất khẩu đã vào ca sản xuất. Như vậy tính trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 Tết, toàn tỉnh đã có 15.000 công nhân của 23/33 nhà máy chính thức bước vào sản xuất đầu năm. Đến mùng 9 Tết, các nhà máy còn lại sẽ mở cửa hoạt động, toàn bộ 26.000 công nhân cũng sẽ trở về nhà máy lao động sau thời gian nghỉ Tết. Không khí lao động của công nhân nhà máy chế biến hàng thủy sản xuất khẩu đầu năm phấn khởi; tôm nguyên liệu tại chỗ đáp ứng gần 70% nhu cầu chế biến của các nhà máy nên 100% công nhân vào ca sản xuất, báo hiệu một năm sản xuất gặp nhiều thuân lợi. Trong ảnh (ảnh minh họa): Chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu tại một nhà máy của Công ty CP Thủy sản Minh Hải ở thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN

Ngày 9/2/2016 (tức ngày mồng 2 Tết), Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã làm thủ tục thông quan những lô hàng đầu tiên của năm mới cho hơn 40 tấn trái cây và gần hai tấn hải sản. Đây là những lô hàng xuất khẩu đầu tiên “xông đất” Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, mở đầu một năm mới thắng lợi cho sản xuất và tiêu thụ nông, hải sản của bà con nông dân trong nước. Trong ảnh: Những lô hàng nông sản xuất khẩu đầu tiên trong những ngày đầu năm mới tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: Hồng Ninh-TTXVN

Sáng 10/2 (theo giờ Việt Nam), kết quả kiểm phiếu nhanh cuộc bầu cử sơ bộ tại bang New Hampshire trong khuôn khổ chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 cho thấy tỷ phú Donald Trump và Thượng nghị sĩ Bernie Sander là những người giành chiến thắng. Ủy ban Bầu cử New Hampshire cho biết ứng cử viên Donald Trump đã giành thắng lợi trong cuộc đua của đảng Cộng hòa tại bang New Hampshire với 33,91% số phiếu ủng hộ. Bên cuộc đua của Đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders giành được 56,61% số phiếu ủng hộ và đã vượt qua cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, người nhận được 41,37% số phiêúủng hộ. Trong ảnh: Ứng viên Dân chủ Bernie Sanders phát biểu trước những người ủng hộ tại Concord, New Hampshire AFP/TTXVN

Bộ Tài chính Nga ngày 9/2 tuyên bố không xem đề nghị tái cơ cấu khoản nợ 3 tỷ USD của Ukraine mà họ nhận được qua trung gian Bộ Tài chính Đức là nghiêm túc do các đề xuất này "tồi hơn" do với các đề xuất mà Kiev đưa ra cho các chủ nợ khác. Theo Bộ trên, đề xuất gửi cho phía Nga không thể được xem là nỗ lực khởi động đàm phán thiện chí vì Kiev không công nhận khoản nợ này là nợ quốc gia và không đưa ra các điều kiện tái cơ cấu phù hợp với quy chế này. Theo kế hoạch, Ukraine phải trả Nga khoản nợ trị giá 3 tỷ USD vào ngày 20/12/2015, nếu không sẽ bị xem là vỡ nợ. Tuy nhiên, đến ngày 18/12/2015, Chính phủ Ukraine đã áp lệnh cấm trả khoản nợ này. Kiev đề nghị Moskva tái cơ cấu nợ như khoản nợ thương mại, song Nga đã từ chối vì tuyên bố đây là khoản nợ chủ quyền. Trong ảnh (tư liệu): Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov (phải) và Bộ trưởng Kinh tế Alexei Ulyukayev tại Diễn đàn đầu tư "Nước Nga kêu gọi" tại Moskva ngày 13/10. Reuters/TTXVN

Ngày 9/2, Trung Quốc xác nhận trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên là nam giới 34 tuổi, đến từ tỉnh Giang Tây. Ủy ban quốc gia về chăm sóc sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc (NHFPC) cho biết bệnh nhân nhiễm virus sau khi đi du lịch từ vùng tâm dịch Nam Mỹ trở về. Bệnh nhân từng tới Venezuela và có các biểu hiện cúm, đau đầu, chóng mặt từ hôm 28/1, trước khi qua Đặc khu hành chính HongKong và Thâm Quyến trên đường trở về nhà. Người bệnh đã được cách ly và điều trị tại bệnh viện ở quê nhà từ ngày 6/2. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn định với thân nhiệt bình thường, các nốt xuất huyết cũng đang mờ dần. NHFPC cũng cho biết, theo đánh giá của giới chuyên gia y tế, nguy cơ virus Zika lan rộng tại Trung Quốc hiện nay là rất thấp do hiện nền nhiệt độ ở mức thấp. Đến nay, đã có 31 quốc gia ở Mỹ Latinh, châu Âu và châu Á ghi nhận các trường hợp nhiễm virus Zika. Tại châu Á, Thái Lan và Indonesia đã ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên. Trong ảnh: Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi tại huyện Ganxian, tỉnh Giang Tây. THX/TTXVN

Theo kết quả điều tra sơ bộ được truyền thông Đức đưa tin tối 9/2, vụ tai nạn nghiêm trọng khi hai tàu điện đâm trực diện vào nhau sáng cùng ngày tại bang Bayern của Đức, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và gần 110 người bị thương, trong đó 18 người bị thương nặng, là do lỗi của con người. Theo kết quả trên, hai tàu chở tổng cộng 150 hành khách đã đâm trực diện vào nhau ở khu vực Bad Aibling khi chạy trên cùng một đường ray với tốc độ cao. Đến khúc cua là khu vực có nhiều cây cối nên lái tàu không thể nhìn thấy tàu đối diện đang lao tới và hậu quả khiến nhiều toa lao ra khỏi đường ray và bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ người chịu trách nhiệm chính để xảy ra vụ tai nạn thương tâm này. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ nỗ lực khắc phục hậu quả tại hiện trường vụ tai nạn. AFP/TTXVN

Ngày 10/2, một máy bay cỡ nhỏ của Không quân Myanmar đã gặp nạn ngay sau khi vừa cất cánh từ thủ đô Naypyidaw, khiến ít nhất 4 quân nhân thiệt mạng. Chiếc máy bay trên chở 5 thành viên phi hành đoàn và được cho là đang thực hiện chuyến bay tuần tra thông thường, đã rơi xuống khu đất canh tác gần sân bay. Theo một sĩ quan cảnh sát Myanmar, nhiều khả năng một người vẫn còn sống trong sự cố này. Trong ảnh: Lính cứu hỏa dập lửa bùng lên từ xác máy bay bị rơi gần Naypyidaw ngày 10/2. AFP/TTXVN

Nguồn:

TTXVN

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/10-su-kien-noi-bat-ngay-102-382706-382706.html