10 ngày "chạy" lũ, dân Quảng Ngãi khốn khổ

Trận lũ kéo dài 10 ngày qua khiến hàng ngàn hộ dân Quảng Ngãi khốn khổ, nhiều nơi bị nước lũ chia cắt, cô lập hoàn toàn.

Sáng 8-12, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi cho biết hiện lượng mưa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã giảm so với những ngày trước, tuy nhiên mực nước lũ trên các sông tiếp tụcdâng cao, chia cắt nhiều nơi.

Hiện mực nước lúc 7 giờ sáng 8-12 trên các sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 4.22m, dưới mức BĐ3: 0.28m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 6.15m, dưới mức BĐ3: 0.35m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 5.40m, trên mức BĐ3: 0.90m; sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 6.03m, trên mức BĐ3: 0.53m. Dự báo trong chiều 8-12, lũ trên các sông trong tỉnh tiếp tục lên cao. Mực nước trên các sông có khả năng trên mức báo động 3. Nguy cơ cao có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở miền núi. Tình trạng ngập lụt diễn ra trên diện rộng tại các địa phương như huyện Nghĩa Hành, huyện Tư Nghĩa, huyện Đức Phổ ngập sâu từ 1.0-3.0m và một số địa phương vùng hạ lưu ven sông Trà Khúc, sông Trà Bồng.

Dưới đây là những hình ảnh do PV Người Lao Động ghi lại trong đợt lũ diễn ra từ ngày 30-11 đến nay tại Quảng Ngãi:

Sáng 8-12 mực nước trên hầu hết các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giao động ở mức báo động 3. Ảnh: Tử Trực

Mực nước lũ dâng cao khiến nhiều nơi bị cô lập kéo dài. Trong ảnh người dân thôn An Phú, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi do bị cô lập nhiều ngày nên đã dùng ghe vận chuyển lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu người dân. Ảnh: Tử Trực

Nước lũ hiện vẫn còn ngập sâu trong các khu dân cư, làng xóm ở các vùng quê. Ảnh: Tử Trực

Vì nước lũ ngập sâu nên nhiều nơi phải bố trí lực lượng thanh niên xung phong canh chừng, đề phòng hiểm nguy. Ảnh: Tử Trực

Nước lũ cô lập, chia cắt nhiều làng mạc ở các vùng trũng, thấp. Ảnh: Tử Trực

Nhiều nơi người dân phải dùng ghe thuyền để di chuyển. Ảnh: Tử Trực

Nhiều trường học cũng bị ngập trong lũ kéo dài nhiều ngày qua. Ảnh: Tử Trực

Bên trong khuôn viên một trường tiểu học ở Quảng Ngãi. Ảnh: Tử Trực

Các thầy cô giáo tranh thủ vệ sinh bàn ghế, đợi nước rút để tiếp tục dạy học trở lại. Ảnh: Tử Trực

Mưa lũ trong 10 ngày qua không chỉ chia cắt, cô lập nhiều nơi còn khiến hàng hơn 2.000ha rau màu, hàng trăm ha lúa và 100.000 chậu hoa cúc của người dân Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Tử Trực

Người dân xã Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) nổ lực cứu những chậu hoa cúc "chạy" lũ. Ảnh: Tử Trực

Tử Trực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/10-ngay-chay-lu-dan-quang-ngai-khon-kho-20161208143223437.htm