10 loài động vật nguy hiểm nhất thế giới

Sự nguy hiểm của cá sấu nằm ở hàm răng sắc nhọn, có thể nghiến chết bất kỳ đối thủ nào, còn với rắn, vũ khí lợi hại của chúng là nọc độc.

10. Ếch độc Loài này sống chủ yếu ở Trung và Nam Mỹ. Chúng dài khoảng từ 1,5 tới 6 cm, nổi bật với màu sắc sặc sỡ trên cơ thể và hấp dẫn con mồi chính nhờ những màu sắc này. Khi con mồi lại gần, chúng liền phóng ra chất độc. Loài ếch này độc đến nỗi nọc độc của chúng có thể giết chết 10 người cùng một lúc. 9. Voi Vũ khí lợi hại của loài voi là chân, vòi và trọng lượng. Đây là loài động vật có vú sống trên cạn lớn nhất ở các khu rừng châu Phi và một số vùng thuộc châu Á. Loài voi nổi tiếng là thân thiện và có trí nhớ tốt. Tuy nhiên, chúng có thể trở nên nguy hiểm bất kỳ lúc nào và không hề có dấu hiệu báo trước. Chân, vòi cộng với sức nặng của cơ thể giúp nó có thể tấn công bất kỳ con vật nào, kể cả hà mã. Những năm gần đây đã xảy ra rất nhiều vụ voi tấn công dân làng và khách du lịch. 8. Trâu rừng Sức mạnh của trâu rừng nằm ở cặp sừng nhọn và hiếu chiến. Loài động vật to lớn này sống ở châu Phi, có tính cách rất khó đoán trước. Chúng thực sự là mối nguy hiểm lớn đối với con người. Trâu rừng rất khỏe, mỗi con nặng từ 500 đến 900 kg. Chúng có khả năng đánh bại cả sư tử, cá sấu. 7. Cá sấu nước mặn Cái đuôi dài, hàm răng sắc nhọn cộng với tốc độ khiến cá sấu trở thành một trong những loài động vật nguy hiểm nhất thế giới. Chúng sống chủ yếu ở châu Á, châu Phi và Australia, nổi tiếng vì khả năng giả vờ theo kiểu nằm im bất động nhưng lại tấn công con mồi rất nhanh. Mỗi năm trên thế giới có khoảng 600 đến 800 người thiệt mạng vì cá sấu. 6. Cá mập trắng Loài cá này nổi tiếng với hàm răng sắc nhọn. Khi đói, chúng có thể ăn hầu hết các loài động vật mà chúng gặp. Hàng năm, có tới 100 người chết vì cá mập trắng. 5. Hà mã Loài động vật này rất to lớn và thường sống ở châu Phi, có vận tốc di chuyển khoảng 8 km/giờ dưới nước. Điều đặc biệt là chúng có thể sống được cả dưới nước và trên cạn. Thường thường, hà mã luôn tỏ ra hung hăng khi các loài động vật khác tới gần. Hàm răng sắc nhọn của chúng rất nguy hiểm. Hàng năm có khoảng từ 100 đến 150 người chết vì loài động vật này. 4. Sư tử châu Phi Hàm răng sắc nhọn, móng vuốt lớn cộng với khả năng chạy nhanh khiến sư tử châu Phi nằm trong danh sách những loài động vật nguy hiểm nhất thế giới. Chúng lười biếng và thường nghỉ ngơi trong vòng 20 tiếng/ngày. Móng vuốt và hàm răng sắc nhọn là vũ khí tấn công lợi hại của chúng. Đặc biệt, sư tử thường tấn công theo kiểu bầy đàn. 3. Cá Piranha Loài cá này thường sống ở các sông thuộc khu vực miền Nam châu Phi. Hàm răng sắc nhọn chính là vũ khí lợi hại nhất của chúng. Tuy nhiên, theo những khảo sát gần đây, cá Piranha không thường xuyên tấn công con người. 2. Sứa Box Jelly Loài sứa này trông rất đẹp mắt nhưng lại rất nguy hiểm. Mỗi con có tới 60 chiếc tua dài, đủ làm 50 người bị chết. Theo thống kê kể từ năm 1884, đã có 5.567 người bị chết vì loài sứa này. Chất độc của sứa Box Jelly sẽ tấn công vào hệ tim mạch, hệ thần kinh, tế bào da một cách nhanh chóng, khiến cho nạn nhân chết ngay lập tức vì trụy tim. 1. Rắn độc Rắn độc là loài rất nguy hiểm. Nọc độc của chúng có thể gây chết người. Chúng thường ẩn mình và nhút nhát, nhưng lại lao vào tấn công rất nhanh khi cảm thấy bị đe dọa. Hàng năm trên thế giới có từ 50.000 tới 125.000 người bị rắn độc cắn dẫn đến tử vong. Tỉ lệ người chết do rắn là cao nhất trong số các loài động vật được coi là nguy hiểm trên thế giới.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/the-gioi/10-loai-dong-vat-nguy-hiem-nhat-the-gioi/a123347.html