10 điểm đến hấp dẫn nhất ở Kanagawa

Suối nước nóng ở Hakone, biển Shonan, bảo tàng Doraemon ở Kawasaki là những điểm không thể bỏ qua ở Kanagawa, nơi chỉ cách Tokyo 30 phút di chuyển.

Tòa nhà Yokohama Landmark

Đây là một trong những tòa tháp cao nhất Nhật Bản với 269 m, tại tầng 69 du khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố cảng sôi động này và thấy cả núi Phú Sĩ từ xa. Bên trong tháp có nhiều cửa hàng, quán cà phê, khu hội trường đa năng... để du khách thỏa sức mua sắm và vui chơi, ăn uống. Ảnh: Aotaro.

Khu vườn Sankeien

Vườn được mở bởi nhà buôn giàu có Sankei Hara từ năm 1906 nằm ở thành phố Yokohama. Nơi đây tái hiện nhiều cảnh công trình của các nơi khác tại Nhật Bản như Kyoto, Kamakura, Shirakawago, Tokyo, Wakayama. Ngoài ra, khu vườn còn trồng rất nhiều hoa mận, anh đào. Đến Sankeien mùa thu du khách sẽ được dạo bộ giữa không gian lá vàng, đỏ lãng mạn đặc trưng. Video: KanaChanTV.

Khu phố Trung Hoa Yokohama Chinatown

Có thể hơi kỳ lạ khi tới một đất nước giàu bản sắc văn hóa và lịch sử như Nhật Bản lại tới phố Trung Hoa, tuy nhiên Yokohama Chinatown cũng là một phần của Kanagawa. Đây là phố Trung Hoa lớn nhất Nhật Bản cũng như ở châu Á, có khoảng 3.000 - 4.000 người sinh sống và làm việc. Nơi đây có đến hàng trăm cửa hàng bán những món ăn ngon nhất Trung Quốc, nhiều công trình kiến trúc đặc sắc cho văn hóa đất nước tỷ dân nhưng cũng hài hòa với văn hóa bản địa.

Tượng Phật A Di Đà Kamakura

Tượng nặng 121 tấn, cao 13 m là một trong những tượng Phật lớn nhất Nhật Bản, nằm ở thành phố Kamakura, phía tây bán đảo Mura, thu hút hàng nghìn tín đồ Phật giáo tới thăm hơn 800 năm qua. Pho tượng trải qua nhiều biến cố lịch sử cũng như sự phá hủy của thiên tai, thời tiết khắc nghiệt khiến cho công trình là một điểm đến không thể bỏ lỡ. Ảnh: Alf Melin.

Hồ Ashinoko

Đi thuyền trên hồ Ashinoko, khu vực Hakone du khách có thể tham quan cảnh hồ, phóng tầm mắt ngắm nhìn đỉnh Phú Sĩ và những cổng Torii truyền thống của Nhật. Ngoài ra, ở hồ này du khách còn được đặt tour thăm núi lửa. Ảnh: Guihem Vellut.

Bãi biển Shonan

Shonan là thiên đường cho môn lướt sóng, và du khách còn có thể ngắm nhìn núi Phú Sĩ. Đây là bãi biển nổi tiếng bậc nhất Nhật Bản, một điểm phải đến khi du khách đến Kanagawa mùa hè. Bờ biển rộng, đẹp cùng nhiều hoạt động thú vị. Mùa du lịch biển ở đây kéo dài 6 tuần từ giữa tháng 7 tới cuối tháng 8. Ảnh: ajari.

Lâu đài Odawara

Lâu đài nằm ở khu Hakone, được xây dựng vào giữa thế kỷ 15, tòa tháp hiện nay được phục hồi từ năm 1960. Bên trong lâu đài được sử dụng như bảo tàng lưu giữ nhiều tư liệu lịch sử, nếu lên tầng cao nhất, du khách sẽ thấy đường chân trời ở vịnh Sagami trải dài trước mắt. Bao quanh lâu đài trồng rất nhiều hoa anh đào, mận, cẩm tú cầu, diên vĩ... Ảnh: cdn.

Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở Hakone

Hakone vốn là một trong những khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nổi tiếng của Nhật Bản từ hàng thế kỷ nay. Tại đây, du khách có nhiều lựa chọn để trải nghiệm tắm onsen hơn với hàng chục địa chỉ cung cấp cả bể ngoài trời và trong nhà. Nhiều bể tắm có hướng nhìn ra núi Phú Sĩ hùng vĩ. Ảnh: jpninfo.

Khu rừng ánh sáng Sagamiko

Sagami là một công viên giải trí của Kanagawa nổi tiếng với những khu rừng lung linh dịp lễ hội ánh sáng lớn nhất nước, thu hút du khách khắp nơi tới tham quan. Ngoài ra công viên có nhiều không gian cắm trại, trò giải trí như tàu lượn, đạp xe leo núi... Ảnh: goldenjipangu.

Bảo tàng Doraemon

Bảo tàng nằm ở thành phố Kawasaki, là nơi du khách được trở về tuổi thơ với những hình ảnh thân thuộc trong bộ truyện tranh Doraemon nổi tiếng. Ở đây du khách có thể tìm hiểu về lịch sử truyện, tác giả, mua các món quà liên quan đến nhân vật truyện, chụp ảnh ở không gian ngoài trời mô tả cảnh truyện... Ảnh: Japanlist.

Tỉnh Kanagawa đông dân số thứ hai Nhật Bản, chỉ sau Tokyo. Từ sân bay ở Tokyo du khách chỉ mất 30 phút di chuyển tới Yokohama, thủ phủ của tỉnh Kanagawa.

Văn phòng Đại diện tại nước ngoài thứ 16 của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản đã được khai trương tại Hà Nội vào ngày 28/3.

Năm 2016, Việt Nam đón được hơn 740.000 khách du lịch Nhật Bản, tăng 10,3% so với năm 2015. Lượng khách Việt Nam sang Nhật Bản đạt 234.000 khách, tăng 26% so với năm 2015. Theo thống kê của cơ quan du lịch quốc gia Nhật Bản, khách du lịch Việt Nam có mức chi tiêu cao nhất tại Nhật Bản, đạt khoảng 237.000 yên/người/chuyến đi (hơn 47 triệu đồng).

Theo Hương Chi/VnExpress.net

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/10-diem-den-hap-dan-nhat-o-kanagawa.html