1 năm ngày mất Tướng Iran Soleimani: Trung Đông lo ngại 'kịch bản xấu'

1 năm sau cái chết của Tướng Iran Soleimani, khu vực Trung Đông vốn nhiều bất ổn đang lo ngại về những 'kịch bản xấu' có thể xảy ra giữa Mỹ và Iran.

Hôm qua (3/1), tròn 1 năm Tướng Iran Soleimani bị Mỹ không kích giết hại tại Iraq, hàng nghìn người dân Iraq đã xuống đường để tưởng niệm và hô vang các khẩu hiệu chống lại sự hiện diện của Mỹ tại quốc gia Trung Đông này. Trong khi đó, tại Iran, dù tuyên bố màn trả thù Mỹ chưa kết thúc, song Ngoại trưởng nước này Javad Zarif cảnh báo Mỹ không nên “mắc bẫy” của Israel, tiến hành tấn công Iran trong những ngày cuối của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump.

Người biểu tình cầm ảnh của Tướng Soleimani để phản đối cuộc không kích giết chết vị tướng này ngày 3/1/2020. Ảnh: Reuters

Người biểu tình cầm ảnh của Tướng Soleimani để phản đối cuộc không kích giết chết vị tướng này ngày 3/1/2020. Ảnh: Reuters

1 năm trước, Mỹ sử dụng máy bay không người lái giết hại Tướng Iran Soleimani ngay trên lãnh thổ Iraq, bất chấp sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền. Một làn sóng kêu gọi Mỹ rời Iraq đã diễn ra lúc bấy giờ và hôm qua (3/1), việc này lại tái diễn. Hàng chục nghìn người dân Iraq đã xuống đường:

“Hôm nay chúng tôi ở đây, để lên án những gì Mỹ và Israel đã làm. Bằng cách này, chúng tôi cũng yêu cầu chính phủ thể hiện một lập trường mạnh mẽ hơn, trừng phạt những tội ác được thực hiện ngay trên lãnh thổ của đất nước”.

“Năm ngoái, chúng tôi đã xuống đường để kêu gọi chấm dứt sự hiện diện của các lực lượng Mỹ trên lãnh thổ Iraq. Hôm nay, chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi ấy. Nếu không, những lực lượng chiếm đóng sẽ phải đối mặt với những lực lượng dân quân và chúng tôi”.

Còn tại Iran, nhiều người dân vẫn kêu gọi tiếp tục các màn trả thù cho Tướng Soleimani:

“Những thế hệ Iran sau này sẽ tiếp tục con đường của Tướng Soleimani, sẽ có những “cái tát” vào Israel, Mỹ và những đồng minh của họ”.

“Màn đáp trả vẫn còn tiếp tục. Nó sẽ được thực hiện ở 1 thời điểm thích hợp. Chúng tôi chờ xem phản ứng của kẻ thù”.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã khẳng định, màn đáp trả của Iran trong vụ giết hại Tướng Soleimani sẽ chưa dừng lại, một khi sự hiện diện của Mỹ trong khu vực vẫn còn:

“Họ đã sát hại Tướng Soleimani. Chúng tôi sẽ đưa họ rời khỏi khu vực này. Nếu sự hiện diện của họ vẫn còn, sự trả thù của chúng tôi chưa thể kết thúc. Trong vài ngày tới, nhiệm kỳ của người ra lệnh giết hại vị Tướng của chúng ta sẽ kết thúc. Chúng tôi rất vui mừng khi biết rằng kỷ nguyên ‘chủ nghĩa Trump’ đã sụp đổ”.

Mỹ đã phải nâng cao cảnh giác của quân đội, điều máy bay ném bom B-52 tới Trung Đông trong những ngày qua, đồng thời cảnh báo Iran sẽ phải chịu hậu quả nặng nề nếu lính Mỹ và công dân Mỹ bị giết hại.

Dẫu vậy, đến nay, phía Iran vẫn rất thận trọng với các bước đi của mình và không đưa ra bất kỳ màn tấn công trả đũa nào trong ngày tưởng niệm 1 năm ngày mất Tướng Soleimani. Dường như Iran đang muốn cải thiện mối quan hệ với Mỹ khi Tổng thống đắc cử Joe Biden sắp nhậm chức.

Ngày 2/1, Ngoại trưởng Iran Zarif thậm chí còn cảnh báo Mỹ rằng Washington không nên “mắc bẫy” Israel, tiến hành 1 cuộc tấn công nhằm vào Iran trong những ngày cuối nhiệm kỳ Tổng thống Trump và rằng, các đặc vụ Israel có thể sẽ cải trang tấn công lính Mỹ để khơi mào 1 cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Tuy nhiên, giới chức Israel đã bác bỏ cáo buộc của Iran, đồng thời cảnh báo Israel và Mỹ vẫn cần cảnh giác trước những cuộc tấn công có thể có từ đối thủ “truyền kiếp số một” trong khu vực./

Đình Nam/VOV1 Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/1-nam-ngay-mat-tuong-iran-soleimani-trung-dong-lo-ngai-kich-ban-xau-828533.vov