1,4 triệu người dân Haiti đang trên bờ vực của nạn đói

Ngày 17-3, Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc tại Haiti, ông Jean-Martin Bauer cho biết, khoảng 1,4 triệu người dân nước này đang trên bờ vực nạn đói và hơn 4 triệu người cần viện trợ lương thực.

Giao tranh xảy ra liên tục tại thủ đô của Haiti.

Theo ông Jean-Martin Bauer: “Đa số người dân Haiti chỉ đủ lương thực để ăn 1 bữa/ngày hoặc không có gì để ăn. Quốc gia này đang phải đối mặt với nạn đói kéo dài và hàng loạt. Trong đó khu vực Croix-des-Bouquets, ở phía Đông Thủ đô Port-au có tỷ lệ suy dinh dưỡng tương đương với bất kỳ vùng chiến sự nào trên thế giới”.

Các quan chức Haiti đang cố gắng đưa thực phẩm, nước uống và vật tư y tế đến những nơi trú ẩn tạm thời khi bạo lực băng đảng bóp nghẹt cuộc sống trên khắp đất nước. Nhiều người bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của họ.

Tất cả con đường dẫn ra khỏi Thủ đô Port-au-Prince đều bị các băng đảng chặn lại. Cảng biển và sân bay quốc tế bị đóng cửa, các bức tường lỗ chỗ vết đạn. Các cửa hàng tạp hóa của thành phố cạn kiệt lương thực, các trạm xăng hết nhiên liệu, hệ thống bệnh viện đang thiếu máu nghiêm trọng.

Giao tranh giữa cảnh sát và các băng đảng diễn ra thường xuyên trên đường phố khiến người dân không dám ra khỏi nhà.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ), 80% Thủ đô Port-au-Prince hiện do các băng nhóm kiểm soát. Nhiều nguồn tin an ninh cho rằng, các băng đảng tại Haiti đã bắt đầu phối hợp tàn phá, chia sẻ lãnh thổ để đạt được tiến bộ chiến thuật trước lực lượng an ninh Haiti.

Hiện LHQ đang nỗ lực tạo ra một cây cầu hàng không giữa Port-au-Prince và thành phố Santo Domingo của Dominica lân cận, để vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân Haiti. Tuy nhiên, bất ổn an ninh tại nước này đang khiến cho các kế hoạch cứu trợ trở nên mong manh.

Nhiều người nước ngoài và nhà ngoại giao đang tìm cách chạy khỏi Haiti với cái giá lên tới hơn 10.000 USD cho 1 chỗ ngồi trên trực thăng.

Trong khi đó, Khối cộng đồng và thị trường chung Caribe (Caricom) vẫn còn bối rối về kế hoạch chuyển tiếp chính trị cho Haiti. Hy vọng duy nhất hiện nay là việc triển khai quân đội nước ngoài để đối đầu với các băng nhóm tội phạm. Kế hoạch này đã được Hội đồng Bảo an LHQ bật đèn xanh và do Kenya lãnh đạo. Sau khi khôi phục hòa bình trên đường phố, Haiti sẽ tổ chức bầu cử và bầu ra chính phủ mới.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn chưa rõ khi nào quân đội nước ngoài mới được triển khai tại Haiti. Kenya cho biết, việc triển khai lực lượng của nước này sẽ bị hoãn lại với lý do chính phủ Haiti bất ổn.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/1-4-trieu-nguoi-dan-haiti-dang-tren-bo-vuc-cua-nan-doi-661010.html