1.000 phản hồi đến 'đường dây nóng' của Giám đốc Công an, đã khởi tố nhiều vụ án

Từ hơn 1.000 cuộc gọi, tin nhắn đến 'đường dây nóng' của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an Trà Vinh, cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều vụ án hình sự.

Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, sau 6 tháng triển khai “đường dây nóng” của Giám đốc Công an tỉnh, đã tiếp nhận hơn 1.000 cuộc gọi và tin nhắn.

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý kịp thời vụ việc về an ninh trật tự ở địa phương, tin báo, tố giác về tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến cho vay lãi nặng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc; các hành vi xâm phạm sở hữu, trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, ma túy, môi trường, về trật tự, an toàn giao thông...

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Báo Trà Vinh

Đại tá Trần Xuân Ánh đã chỉ đạo điều tra, xác minh làm rõ, thu thập đủ chứng cứ khởi tố 31 vụ, 65 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đánh bạc, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, môi giới mại dâm… Đồng thời xử lý vi phạm hành chính 68 vụ, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 4 đối tượng.

Đối với những thông tin phản ánh, kiến nghị về tình hình an ninh trật và lễ tiết, tác phong, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ, kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, kiên quyết xử lý nghiêm nếu sai phạm.

Mô hình “tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân qua số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh”, được Công an tỉnh Trà Vinh triển khai từ 8/9/2023 đến nay.

Đại tá Lê Văn Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải gương mẫu, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện mô hình “đường dây nóng”.

Đại tá Lê Văn Tư yêu cầu các đơn vị phải kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo sâu sát các mặt công tác, khi có chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh phải đảm bảo thời gian, báo cáo trung thực, phản ánh đúng bản chất, nội dung vụ việc với phương châm “đường dây nóng không còn là nhiệm vụ mới, khó nữa mà phải vận hành bài bản, thông suốt và chặt chẽ hơn”.

Mới đây, Công an Trà Vinh triển khai thực hiện mô hình “Lực lượng CSGT phản ứng nhanh với hành vi vi phạm nồng độ cồn”.

Theo đó, từ ngày 26/3, người dân phát hiện tài xế điều khiển phương tiện tham gia giao thông có sử dụng rượu, bia thì gọi vào số điện thoại “đường dây nóng” của Đại tá Trần Xuân Ánh qua số 084.345.8484.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT xác minh nhanh, phối hợp với Công an huyện, xã triển khai lực lượng chốt chặn, tuần tra, đón lõng, dừng phương tiện kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

Hoài Thanh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/1-000-phan-hoi-den-duong-day-nong-cua-giam-doc-cong-an-da-khoi-to-nhieu-vu-an-2265189.html