02h00 ngày 27/04, Crystal Palace vs Tottenham: Nỗi ám ảnh Chelsea

Trong vòng 2 tuần, Tottenham Hotspur sẽ liên tiếp có 4 trận derby. Cho dù đêm nay chỉ phải làm khách tại Selhurst Park, nhưng "Gà trống" sẽ không dễ để đánh bại "Đại bàng" thành London khi mà mỗi trận đấu của họ vẫn phần nào bị phân tán bởi Chelsea.

Chelsea là đối thủ "đáng ghét" nhất của Tottenham trong những mùa gần đây

Có thể nói, Chelsea chính là đội bóng đáng ghét nhất tại Ngoại hạng Anh đối với thầy trò Mauricio Pochettino. Mùa trước, cho dù The Blues chơi bết bát với vị trí thứ 10, nhưng họ đã cầm hòa Spurs 2-2 ở vòng 36 để chính thức đưa Leicester City lên ngôi vô địch sớm 2 vòng đấu. Còn mùa này, "Gà trống" tiếp tục mang cho mình sứ mệnh của kẻ bám đuổi để không cho Premier League sớm đón chào 1 vị vua mới, và đó lại là Chelsea - đối thủ vừa "đánh cắp" mất tấm vé vào chơi ở trận chung kết FA Cup mùa này của Harry Kane và các đồng đội.

Như vậy, với khoảng cách 4 điểm ít hơn Chelsea, mỗi vòng đấu còn lại của Tottenham vẫn bị ảnh hưởng tâm lý nhất định từ phía The Blues. Và đêm qua, sau chỉ hơn 2 ngày đánh bại Spurs, đoàn quân của HLV Antonio Conte đã xuất sắc vượt qua Southampton với tỉ số 4-2 tương tự để tạm thời nới rộng khoảng cách lên thành 7 điểm, tức nhiệm vụ không được phép sẩy chân 1 trận nào càng khiến thầy trò Pochettino đặt nặng trên vai mình hơn. Nếu vào trận với tâm lý này, rất có thể họ sẽ phải trả giá đắt ở ngay trong trận đấu bù vòng 28 đêm nay, trên sân Crystal Palace.

Nếu như ở nửa đầu mùa giải, Crystal Palace chìm trong khủng hoảng với vị trí thường xuyên là ở nhóm 4 đội cuối bảng, thì vào giai đoạn hiện tại, kể từ khi bổ nhiệm HLV Sam Allardyce - người đã có hơn 1000 trận cầm quân, "Đại bàng" thành London đã thực sự cất cánh. Đơn giản là Crystal Palace hiện chơi quá ổn định, thậm chí là ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Nếu cần một ví dụ cụ thể để thấy Palace tiến bộ thế nào hãy nhìn vào số điểm 19 mà họ đã đạt được trong 8 trận gần nhất. Đây cũng chính là số điểm mà Palace giành được ở 25 vòng đầu tiên. Chính sự khác biệt lớn này đã giúp đội chủ sân Selhurst Park từ nhóm cầm đèn đỏ leo lên vị trí thứ 12 trên BXH và chỉ cần 1 chiến thắng nữa là họ coi như đã có thể yên tâm ở lại Premier League.

Crystal Palace đang là khắc tinh của các đội bóng lớn

Nhìn vào sự cất cánh của "Đại bàng", Gà trống thành London hẳn có lý do phải lo lắng trước cuộc đối đầu với đội bóng này. Sự bất an càng lớn hơn khi biết rằng, trong những vòng gần đây, đoàn quân của HLV Sam Allardyce đã quật ngã cả Liverpool và Chelsea ngay tại pháo đài Anfield và Stamford Bridge, ngoài ra còn hủy diệt Arsenal 3-0 trong một trận derby khác thành London.

Tin không mấy vui cho Tottenham là ở chuyến làm khách Palace họ sẽ không có được đội hình mạnh nhất khi Erik Lamela, Harry Winks, Danny Rose và Michel Vorm đều dính chấn thương. Nhưng đây không phải điều mà các CĐV của Spurs lo lắng nhất, thay vào đó chính là phong độ trên sân khách của ‘Gà trống’ trong những trận derby. Thống kê chỉ ra rằng, kể từ tháng 1/2016 tới nay, Tottenham chưa từng thắng derby London khi xa White Hart Lane với 2 trận thua và 2 hòa.

Với tâm lý không tốt sau khi bị loại khỏi FA Cup, cùng áp lực buộc phải thắng có thể khiến Tottenham gục ngã trong giai đoạn quan trọng này, và trước một Crystal Palace đang muốn tạo nên tiếng vang lớn bằng việc đánh bại ông lớn tiếp theo ở Ngoại hạng Anh, chuyến ghé thăm Selhurst Park quả thực "lành ít dữ nhiều" với thầy trò Mauricio Pochettino.

Tình hình lực lượng:

Crystal Palace:

- Wickham, Scott Dann, Tomkins chấn thương.

Tottenham:

- Lamela, Harry Winks, Michel Vorm, Danny Rose chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Crystal Palace (4-2-3-1): Hennessey - Joel Ward, Sakho, Martin Kelly, Schlupp - Cabaye, Milivojevic - Zaha, Puncheon, Townsend - Benteke

Tottenham (3-4-3): Hugo Lloris - Vertonghen, Alderweireld, Eric Dier - Ben Davies, Dembele, Wanyama, Kyle Walke - Dele Alli, Eriksen, Harry Kane.

Khả năng: Crystal Palace 2-2 Tottenham

Minh Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/02h00-ngay-2704-crystal-palace-vs-tottenham-noi-am-anh-chelsea-171-238272.html