02 học sinh tiêu biểu

Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Đoàn các trường THPT trên địa bàn huyện Trà Cú đã phát động sâu rộng trong toàn thể đoàn viên, học sinh thực hiện. Qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình học sinh năng nổ, nổi bật trong việc học tập và tham gia các hoạt động phong trào.

Học sinh Huỳnh Chí Dĩnh.

Huỳnh Chí Dĩnh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Trần Văn Long. Em luôn chăm ngoan trong học tập, đạt thành tích học sinh giỏi 11 năm liền và xuất sắc trong hoạt động phong trào Đoàn của lớp, của trường.

Thế mạnh của Chí Dĩnh là môn Toán và tiếng Anh, từng thi học sinh giỏi tiếng Anh, hiện em vừa học vừa ôn tập chuẩn bị thi giải toán trên máy tính cầm tay. Đồng thời, chuẩn bị tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học với dự án “Hệ thống nâng nhà di động” (đã đoạt giải Nhất cấp trường).

Song song với việc học, Chí Dĩnh luôn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và các câu lạc bộ của trường, đạt nhiều giải thưởng khi tham gia các cuộc thi. Trong học kỳ I năm học này, em đã tham gia cuộc thi và đạt giải thưởng như: Cuộc thi học sinh với ý tưởng khởi nghiệp đạt giải Ba (dự án “Tìm hiểu, khai thác du lịch địa phương”), hội thi “Tìm hiểu kiến thức phòng, chống tác hại của thuốc lá” đạt giải khuyến khích, tham gia Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng huyện Trà Cú năm 2023 đạt giải Nhì…

Chí Dĩnh chia sẻ: hàng ngày em đều có kế hoạch sắp xếp thời gian học và giải trí phù hợp nên cơ bản không thấy áp lực và có thời gian đầu tư tham gia các cuộc thi, các hoạt động phong trào. Mục tiêu sắp tới của em là chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao và đậu nguyện vọng 1 vào ngành Y.

Thầy Kim Thành Phong, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Trần Văn Long đánh giá: Huỳnh Chí Dĩnh luôn chấp hành tốt mọi nội quy, quy chế của trường, siêng năng, chăm chỉ trong học tập. Đồng thời, em luôn luôn tiên phong trong các hoạt động Đoàn, tích cực tham gia các phong trào, cuộc thi của trường phát động.

Đặc biệt, em còn là thành viên của câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ mỹ thuật của trường. Vừa qua, em cùng các bạn tham gia Liên hoan các nhóm nhảy trong học sinh chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống học sinh - sinh viên và đạt giải Khuyến khích. Huỳnh Chí Dĩnh xứng đáng là tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác để đoàn viên, thanh niên, học sinh của trường học tập và làm theo.

Học sinh Đỗ Thu Hương.

Đỗ Thu Hương, học sinh lớp 12A2, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Trà Cú. 11 năm liền em luôn giữ vững thành tích học sinh giỏi, nhất là năm học 2022 - 2023, em đạt điểm trung bình 9,4, là học sinh giỏi tiêu biểu của trường. Thu Hương là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Toán cấp trường khối 11, tham gia nhiều cuộc thi và đạt nhiều thành tích cao như: giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh tỉnh Trà Vinh năm học 2022 - 2023, giải Nhì khối 11 toàn tỉnh cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet dành cho học sinh THPT năm học 2022 - 2023.

Đầu năm học lớp 12, Thu Hương cùng ban tham gia các cuộc thi sáng tạo, khởi nghiệp và đạt nhiều thành tích: giải nhì cuộc thi Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh, giải Khuyến khích cuộc thi Ý tưởng sáng tạo xanh cấp tỉnh, giải Khuyến khích Ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh… Trong đó, cuộc thi Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh, Thu Hương thực hiện Dự án về các dòng sản phẩm từ bưởi như: Trà vỏ bưởi mật ong, mứt thịt bưởi, xà phòng tinh từ dầu bưởi, nến thơm tinh dầu bưởi.

Thu Hương chia sẻ: tại địa phương và ngay gia đình em trồng nhiều bưởi năm roi nhưng không được ưa chuộng như bưởi da xanh. Vì vậy, với đam mê nghiên cứu, được gia đình và thầy cô định hướng, em muốn thực hiện các sản phẩm từ bưởi để nâng giá trị giống bưởi năm roi.

Học tại trường nội trú, Thu Hương được tạo điều kiện học tốt, có thời gian nghiên cứu tham gia các cuộc thi. Bên cạnh, em có thế mạnh môn tiếng Anh và môn Toán, từng thi học sinh giỏi môn Toán và có khả năng giao tiếp tiếng Anh và từng giao tiếp với người nước ngoài. Thu Hương cho biết: để học tốt, em luôn sắp xếp thời gian tự học, ngoài 02 buổi học ở trường, đến tối khoảng 19 giờ em tự học, trong đó xem thời khóa biểu đề ra kế hoạch, làm bài tập trước sau đó học các bài thuộc lòng, sắp xếp học online môn tiếng Anh.

Ngoài việc học tập giỏi, Thu Hương còn là một đoàn viên năng nỗ, luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn trường tổ chức và được khen thưởng như: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến dịch tình nguyện hè 2023, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2022 - 2023, Đạt giải Ba cấp trường Cuộc thi Tuổi trẻ học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: NGỌC XOÀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/giao-duc/02-hoc-sinh-tieu-bieu-34474.html