Ngày 11/6, thông tin từ Công an thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, chỉ trong vòng 2 tháng cao điểm, đã kiểm tra 21.058 phương tiện, qua đó đã phát hiện và xử lý 1.582 trường hợp vi phạm, phạt trên 1,5 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 236 trường hợp, tạm giữ 488 phương tiện.
Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Nam Định đã thực hiện xóa được 183/249 (khoảng 73%) lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn. 100% lối đi tự mở còn lại đều có các hình thức cảnh báo an toàn.
Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về cao điểm tổng kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện mô tô, xe máy, xe máy điện vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Công an TP Thanh Hóa đã kiểm tra 21.058 phương tiện, qua đó đã phát hiện và xử lý 1.582 trường hợp vi phạm, phạt trên 1,5 tỷ đồng.
Tại km 145 + 430 quốc lộ 6, địa phận: xóm Tam Hòa, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, Hòa Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 nam tài xế tử vong.
Vượt xe một cách cảm tính không chỉ vi phạm quy định mà còn tiền ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Nếu vượt xe không đúng quy định sẽ bị phạt nặng.
Liên tiếp 2 vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra tại TP. Pleiku mới đây liên quan đến người điều khiển xe mô tô tông vào đuôi ô tô, xe tải dừng, đỗ xe trên đường phía trước cùng chiều khiến 2 người tử vong.
Nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông cho người tham gia giao thông và lực lượng thực thi pháp luật về giao thông, thời gian qua, các cấp các ngành, đặc biệt là lực lượng công an đã triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ trong tình hình mới. Qua đó, từng bước hình thành văn hóa giao thông; giảm thiểu TNGT bảo đảm sức khỏe, tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Vi phạm tốc độ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông. Việc xử lý nghiêm vi phạm sẽ hướng tới thay đổi nhận thức và hành vi của lái xe về tốc độ phương tiện khi tham gia giao thông.
Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 11/6/2024: Va chạm với xe khách, nam thanh niên tử vong thương tâm; Xe tải tông nhau trên cầu Thanh Trì, Vành đai 3 ùn tắc kéo dài...
Ngày 10-6, Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an TP HCM), cho biết trong năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn đơn vị đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông liên quan trực tiếp đến người đi bộ qua đường không đúng quy định. Hậu quả, làm 2 người chết, 1 người bị thương.
Vào mùa mưa bão, rủi ro và nguy hiểm luôn rình rập người tham gia giao thông. Để phòng tránh tai nạn giao thông, các ngành chức năng, các địa phương đang triển khai nhiều biện pháp kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
Trên các cao tốc đều có vạch kẻ hoặc biển báo '0 - 50 - 100m', vậy các vạch và biển báo này có tác dụng gì?
Sau vụ tai nạn nghiệm trọng ở đường xuyên đảo Cát Bà (huyện Cát Hải), Hải Phòng đã triển khai rà soát những bất cập về hạ tầng, biển báo giao thông, cảnh báo nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ tai nạn.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông về triển khai đợt tuyên truyền, ký cam kết và dán decal phản quang cho 100% xe công nông, máy cày, máy kéo nhỏ trên địa bàn, ngày 9/6/2024, Công an huyện Đắk Song đã huy động lực lượng Cảnh sát giao thông – trật tự phối hợp với các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tổ chức tuyên tuyền, dán decal phản quang và cho các chủ phương tiện xe công nông, máy cày, máy kéo nhỏ ký cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ nhằm góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện này, nhất là trong thời gian đêm tối và mùa thu hoạch nông sản.
Ngày 10-6, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động tăng, ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Trong hai ngày 9 và 10-6, Công an Thành phố Hà Nội phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động tăng ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT).
Lái ô tô quay đầu đi ngược chiều trên cao tốc là hành vi cực kỳ nguy hiểm, dễ dẫn đến tai nạn giao thông và sẽ bị phạt nặng.
Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động tăng, ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Chiều 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Tấn Hinh (sinh năm 1985, trú phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi 'Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ'.
Xe tải chắn ngang cầu Thanh Trì, đường Vành đai 3 ùn tắc kéo dài; Xe khách đang chạy trên cao tốc bất ngờ rơi 2 bánh xe; Xe đầu kéo lật suýt đè trúng người đi xe máy... là những tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 10/6/2024.
Sau thời gian tích cực tuyên truyền vận động kết hợp xử lý nghiêm vi phạm, tình trạng xe 3 bánh, 4 bánh tự chế hoạt động lộn xộn trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội đã được kiềm chế, kéo giảm.
Ngày 10/6, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Phạm Tấn Hinh để điều tra về hành vi 'Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ'.
Đi ngược chiều vẫn được xem là một trong những vi phạm giao thông nghiêm trọng tại Việt Nam, ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông và trật tự đô thị.
Vừa qua, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên tuyến đường 25 mét, thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, khiến một người nguy kịch phải nhập viện cấp cứu.
Hinh điều khiển xe thiếu quan sát gây tai nạn trên tuyến tránh thành phố Long Xuyên (An Giang). Thấy nạn nhân bị co giật, nghĩ ông này sắp chết nên Hinh điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường.
Sau khi gây tai nạn giao thông làm một người tử vong, Phạm Tấn Hinh kêu cứu hộ mang xe ô tô đến một gara ở TP.HCM để sửa chữa, thay thế phụ tùng nhằm xóa dấu vết, che giấu hành vi phạm tội.
Nhận tin báo có vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra vào ban đêm, tại đoạn đường vắng, không đèn đường, tài xế gây tai nạn điều khiển phương tiện bỏ trốn, Công an TP Long Xuyên (An Giang) đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang nhanh chóng tiến hành điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng cùng phương tiện gây tai nạn.
Sáng 10/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Tấn Hinh (sinh năm 1985, ngụ phường 1, quận 8, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi 'Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ'.
Liên quan đến vụ gây tai nạn giao thông trên tuyến tránh Long Xuyên (thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) khiến người đàn ông điều khiển xe mô tô tử vong rạng sáng 4/6, ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đã bắt được đối tượng gây tai nạn là Phạm Tấn Hinh (sinh năm 1985, trú phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh).
Xe ôtô do Phạm Tấn Hinh điều khiển đâm vào xe môtô mang biển kiểm soát 67B1-243.06 do ông Hồ Minh Mẩn điều khiển cùng chiều phía trước làm ông Mẩn và xe môtô ngã văng ra đường, sau đó tử vong.
Sáng 10/6, hai chiếc ô tô tải va chạm nhau trên đường Vành đai 3 (Hà Nội) khiến tuyến đường này xảy ra ùn tắc kéo dài.
Sáng 10/6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2024 (từ 15/12/2023-14/5/2024), qua tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 31.146 trường hợp, tăng 11.629 trường hợp so cùng kỳ năm 2023.
Hai phương tiện xảy ra tai nạn giao thông trên cầu Thanh Trì khiến hướng di chuyển ra ngoại thành Hà Nội trên Vành đai 3 ùn tắc kéo dài.
Tại km164+700 trên cầu Thanh Trì hướng từ quận Hoàng Mai về huyện Gia Lâm đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải gây ắc tắc giao thông nghiêm trọng.
Khoảng 5h ngày 10-6, tại km164+700 trên cầu Thanh Trì hướng từ quận Hoàng Mai về huyện Gia Lâm đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải.
Tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng gần 5 giờ sáng 10-6, trên cầu Thanh Trì xảy ra một vụ tai nạn giữa 2 xe tải khiến đường vành đai 3 ùn tắc kéo dài.
Tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, khoảng 4 giờ 45 phút, ngày 10/6, ở gần km164+700 cầu Thanh Trì tại làn xe ô tô chiều từ Hoàng Mai đi Gia Lâm (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô.
Vụ tai nạn giữa 2 ôtô trên đường vành đai 3 khiến 2 xe quay ngang, hư hỏng nặng, làm chắn gần hết hai làn xe trên cầu Thanh Trì, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.
Cú tông khá mạnh khiến cho nạn nhân bị tung lên cao, rồi rơi xuống trúng kính lái ô tô, làm kính trước bị vỡ.
Sau chuyến kiểm tra, làm việc giữa Hạt Quản lý đường bộ Cẩm Xuyên và Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị chức năng đã cắm bổ sung hệ thống biển báo giao thông tại điểm mở trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên).
Một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải vào khoảng gần 5 giờ sáng nay (10/06) tại cầu Thanh Trì đã khiến giao thông trên tuyến đường Vành đai 3 tê liệt.
Trên địa bàn tỉnh hiện còn 84 điểm còn bất cập về giao thông, thường xảy ra tai nạn giao thông. Trong đó, huyện Càng Long 10 điểm, Cầu Kè 04 điểm, Trà Cú 05 điểm, Duyên Hải 11 điểm, Châu Thành 11 điểm, Cầu Ngang 19 điểm, Tiểu Cần 17 điểm, thị xã Duyên Hải 06 điểm và thành phố Trà Vinh 01 điểm.
Trong 5 tháng đầu năm 2024, huyện Thống Nhất là một trong những địa phương trên toàn tỉnh gia tăng số vụ tai nạn giao thông (TNGT), chủ yếu xảy ra trên tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 20.
Thời gian vừa qua, trong cả nước nói chung, ở Thái Nguyên nói riêng xảy ra tình trạng một số người điều khiển phương tiện giao thông sau khi gây ra tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường, không đưa người bị nạn đi cấp cứu.