Sáng 9-6, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội thi tìm hiểu nội dung bài viết 'Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nếu coi tham nhũng, tiêu cực là căn bệnh trầm kha, nguy hiểm đã và đang là nguy cơ gây suy giảm niềm tin, đe dọa sự sống còn của Đảng, Nhà nước, dân tộc thì phương thuốc đặc trị từ gốc chính là các giải pháp phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đây là một trong những nội dung chủ đạo đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định qua nội dung các bài viết trong cuốn sách: 'Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh'.
Trong bài viết 'Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng', Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rất nhiều thông điệp về văn hóa. Ở đó, văn hóa chính là sức mạnh nội sinh của dân tộc, giúp đất nước của chúng ta phát triển bền vững và trở nên hùng cường. Với nguồn di sản đồ sộ, ngành văn hóa thể thao và du lịch đang nỗ lực để 'biến di sản thành tài sản', khẳng định thương hiệu quốc gia về di sản văn hóa.
Mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị, đã ký ban hành Quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (sau đây gọi tắt là Quy định 144), gồm 6 điều với 21 điểm. Quy định này là sự phát triển, bổ sung và hoàn thiện tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như hệ thống quan điểm của Đảng về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Yêu cầu đặt ra tới đây, là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để Quy định 144 đi vào cuộc sống, tạo ra bước chuyển biến rõ nét trong rèn luyện đạo đức cán bộ, Đảng viên.
Cho ý kiến về Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực, dày công chuẩn bị Chương trình, đồng thời nhấn mạnh, chương trình để thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng, cấp bách về phát triển văn hóa, không thay thế toàn bộ nhiệm vụ thường xuyên của nhà nước về phát triển văn hóa. Do vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải xác định được các dự án trọng tâm, trọng điểm cấp bách đầu tư, thực sự tạo đột phát trong phát triển văn hóa.
Phát biểu tại thảo luận tổ về 'Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035', Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý chương trình phải cụ thể hóa từng chương trình, từng dự án, từng đề mục để thực hiện hiệu quả trên thực tiễn; trong đó đặc biệt chú ý đến cơ chế đầu tư các thiết chế văn hóa.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn 'văn hóa còn thì dân tộc còn,' nên chương trình mục tiêu quốc gia cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng, cấp bách về phát triển văn hóa.
Tiếp tục Kỳ họp thứ 7, chiều 8/6, Quốc hội thảo luận tại tổ về Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035 và dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên thảo luận tại Tổ 13 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Bắc Ninh, Đắk Lắk, Lạng Sơn và Hậu Giang.
Thảo luận tại tổ chiều nay, 8.6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh 5 nguyên tắc để cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Trong đó, đặc biệt lưu ý, Chương trình cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng, cấp bách về phát triển văn hóa, không thay thế toàn bộ các nhiệm vụ thường xuyên của Nhà nước về phát triển văn hóa.
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa', ngày 9/5/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 144- QĐ/TW 'Về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới' (Quy định 144).
Theo nhiều cán bộ, đảng viên tỉnh Hà Nam, Quy định số 144-QĐ/TW đề ra những tiêu chí rõ ràng, cụ thể hóa hơn các quy định đối với cán bộ, đảng viên, khẳng định quyết tâm trong xây dựng Đảng.
Chiều 8/6, phát biểu thảo luận tại Tổ 13 về Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của Chương trình. Đồng thời, đề nghị phải cụ thể hóa từng chương trình, từng dự án, từng đề mục để thực hiện hiệu quả, khả thi…
Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc 'cây tre Việt Nam' tuyển chọn một số bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại, ngoại giao, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, về những kết quả, thành tựu đạt được và đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời gian tới.
Trong bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt lưu ý những bài học kinh nghiệm của Đảng đã được đúc kết suốt thời gian qua. Trong đó, quan trọng vẫn là bài học về tinh thần 'lấy dân làm gốc', phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ngày 21/5/2024, tại thành phố Roma, thủ đô nước Cộng hòa Italia, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Việt Nam tại Italia đã phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học 'Hồ Chí Minh: biểu tượng về hòa bình của nhân dân Việt Nam và thế giới'; đồng thời phối hợp với Nhà xuất bản Anteo Edizioni(1) tổ chức Lễ ra mắt bản dịch tiếng Ý cuốn sách 'Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, do Nhà xuất bản Anteo Edizioni dịch và xuất bản.
Trong phiên chất vấn Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn, nhiều đại biểu đã đặt câu hỏi liên quan công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực mà không giảm tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ.
Từ ngày 4/6 đến 5/6/2024, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai tổ chức 'Tuần sinh hoạt công dân - người học cuối khóa' năm học 2023 - 2024 cho sinh viên các lớp Đại học K5, Cao đẳng K21 của Phân hiệu.
Tổng Kiểm toán Nhà nước cho rằng, làm sao tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực mà không giảm tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường nói làm sao 'đánh chuột không vỡ bình'.
Kiểm toán Nhà nước là một trong những đơn vị đầu tiên tổ chức triển khai học tập, quán triệt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Ngày 09/5/2024, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên (CBĐV) trong giai đoạn mới (Quy định 144), gồm 6 điều với 21 điểm. Theo đó, chuẩn mực đạo đức cách mạng của CBĐV trong giai đoạn mới gồm 5 nội dung lớn: Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.
Mở đầu bài phát biểu tại kỳ họp đầu tiên Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ: trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ở bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định; công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.
Trước những thách thức, yêu cầu của tình hình và điều kiện phát triển mới của đất nước, Đảng ta ngày càng chú trọng bảo đảm và phát huy sự liêm chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Tối 2/6, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Bình đã tổ chức Lễ kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm ngày tái lập tỉnh. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng.
Cách đây 100 năm, ngày 20/5/1924, trong 'Thư gửi đồng chí Pêtơrốp' (Tổng Thư ký Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhận định bất hủ: 'Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền'(1). Vừa qua, ngày 9/5/2024, Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký Quy định số 144-QĐ/TW, của Bộ Chính trị, 'Về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới'. Trong bối cảnh hiện nay, để Đảng thực sự 'là đạo đức, là văn minh', mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải ra sức rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức cách mạng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, có đủ năng lực vận động, thuyết phục, định hướng tư tưởng, lãnh đạo quần chúng nhân dân cùng phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng của dân tộc.
Ngày 9/5 vừa qua, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ban hành Quy định 144-QĐ/TW 'Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới'. Toàn văn Quy định chưa đầy 4 trang giấy khổ A4, nội dung các điều quy định chỉ hơn nghìn chữ nhưng văn kiện này có tầm quan trọng đặc biệt, không những là giải pháp quan trọng, cấp thiết trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' mà còn là chuẩn mực tạo dựng uy tín, vun đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước...
Đại đoàn kết toàn dân tộc là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nhờ đoàn kết, nhân dân Việt Nam đã lập nên những kỳ tích trong quá trình chống giặc ngoại xâm; thu được nhiều thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Mới đây, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị 'về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới'. Đây là những tiêu chuẩn có tính mực thước, được Đảng ta lấy làm chuẩn mực, mục tiêu để rèn luyện, tu dưỡng, điều chỉnh các hành vi ứng xử của cán bộ, đảng viên trong các mối quan hệ với Nhân dân, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước.
Tối 2/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và phát biểu tại lễ Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm Ngày tái lập tỉnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng lễ Kỷ niệm.
Tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng ngày 13/3/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo với chủ đề: 'Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng'.
Cuốn sách 'Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt đúng vào dịp các cấp, các ngành đang tổng kết 10 năm thực hiện 'Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới' (2013-2023). Nội dung cuốn sách phản ánh tư duy sáng tạo, mang tầm chiến lược của người đứng đầu Đảng ta về văn hóa quân sự Việt Nam và những định hướng để giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa quân sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng trong thời kỳ mới.
Ngày 10.10.2023, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết 41 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.Vũ Nguyệt
Sáng 30/5/2024, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến đối với kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực từ đầu năm đến nay. Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá, từ đầu năm 2024 đến nay, các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, thực hiện nghiêm Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo và kết luận Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo; tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo cơ bản hoàn thành theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, có việc vượt yêu cầu đề ra.
Cách đây 100 năm, ngày 20/5/1924, trong 'Thư gửi đồng chí Pêtơrốp' (Tổng Thư ký Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhận định bất hủ: 'Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền'(1). Vừa qua, ngày 9/5/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký Quy định số 144-QĐ/TW, của Bộ Chính trị về 'Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới'. Trong bối cảnh hiện nay, để Đảng thực sự 'là đạo đức, là văn minh', mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải ra sức rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức cách mạng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, có đủ năng lực vận động, thuyết phục, định hướng tư tưởng, lãnh đạo quần chúng nhân dân cùng phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng của dân tộc.
Gần 1.700 đảng viên ở 15 điểm cầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã nghe phổ biến và quán triệt nội dung tác phẩm 'Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc 'cây tre Việt Nam''của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề 'Thành tựu đối ngoại Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng'.
Nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa', mới đây, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).
Nhằm tạo sự thông suốt trong tư tưởng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, sáng 29/5 Kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành VI đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết 70-NQ/BCSĐ ngày 22/4/2024 về luân chuyển, điều động, định kỳ và biệt phái đảng viên, công chức, viên chức KTNN
Phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' thời gian qua đã phát triển sâu rộng, góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa.
Ngày 28/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị; triển khai nội dung bài viết 'Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn mình, văn hiến và anh hùng'; nội dung tác phẩm 'Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc 'cây tre Việt Nam' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngày 9-5-2024, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TƯ chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).
Cuốn sách mang tên 'Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng' của tác giả Cho Chul-hyeon vừa ra mắt tại Hàn Quốc.
Hàn Quốc vừa chính thức ra mắt cuốn sách mang tên 'Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng' của tác giả Cho Chul-hyeon. Đây là cuốn sách đầu tiên xuất bản riêng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hàn Quốc cũng như trên thế giới, ngoài Việt Nam.
Hàn Quốc vừa chính thức ra mắt cuốn sách mang tên 'Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng' của tác giả Cho Chul-hyeon. Đây là cuốn sách đầu tiên xuất bản riêng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hàn Quốc cũng như trên thế giới, ngoài Việt Nam.
Ngày 23-5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.
Hàn Quốc vừa chính thức ra mắt cuốn sách mang tên 'Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng' của tác giả Cho Cheol-hyeon. Hàn Quốc hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới xuất bản riêng sách về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách chứa đựng những thông tin chi tiết về tuổi trẻ và những năm tháng đại học của Tổng Bí thư Trọng mà cho đến nay ít người biết đến. Nhân dịp này, PV TTXVN tại Seoul đã có cuộc trò chuyện với tác giả Cho Chul-hyeon.
Sáng 23.5, tại Phủ Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm đã gặp gỡ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.
Khái niệm ngoại giao cây tre do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra lần đầu tiên tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 ngày 22/8/2016, được bắt đầu biết đến trong vài năm gần đây tại LB Nga.
Ngày 23/5, Huyện ủy Cư Jút (Đắk Nông) tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản của Đảng.
Sau khi thực hiện nghi lễ Tuyên thệ, Tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu nhậm chức. Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu; trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy giới thiệu ông đảm nhận trọng trách này. Chủ tịch nước nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự, là trách nhiệm to lớn, đồng thời là cơ hội để cùng với Ban Chấp hành Trung ương , Bộ Chính trị, Ban Bí thư dốc toàn bộ tâm sức, trí lực phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân, tạo ra những kỳ tích mới cho giai đoạn phát triển tới, vì mục tiêu 'dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh' theo con đường mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn.