Zimbabwe đói kém vì mùa màng khô héo do El Nino

Zimbabwe chìm trong khủng hoảng kể từ năm 2000 khi cựu Tổng thống Robert Mugabe tịch thu các trang trại thuộc sở hữu của người da trắng, làm gián đoạn sản xuất và dẫn đến sản lượng giảm mạnh, khiến nhiều người dân Zimbabwe phải phụ thuộc vào viện trợ lương thực để sinh tồn.

Người dân làng Buhera của Zimbabwe đứng thành nhóm tại một trường tiểu học chờ được gọi tên để nhận các loại ngũ cốc, đậu Hà Lan và dầu ăn duy trì sự sống.

Ngô héo được nhìn thấy ở Mumijo, quận Buhera phía đông thủ đô Harare, Zimbabwe, ngày 16 tháng 3 năm 2024. Ảnh: REUTERS

Mushaikwa, 71 tuổi, sống với người chồng già, vừa nói vừa lê bước đi với túi ngũ cốc của mình: “Chúng tôi rất biết ơn, nhưng thực phẩm sẽ chỉ đủ dùng trong một tháng. Cây trồng của tôi bị khô héo".

Cuộc khủng hoảng đã trở nên trầm trọng hơn do hạn hán vì ảnh hưởng của El Nino gây ra đã tấn công nhiều quốc gia phía nam châu Phi. Chính phủ nước này ước tính có 2,7 triệu người sẽ đói trong năm nay, mặc dù con số thực tế có thể cao hơn.

El Nino là một hiện tượng thời tiết xảy ra tự nhiên liên quan đến sự gián đoạn của các kiểu gió, đồng nghĩa với việc nhiệt độ bề mặt đại dương ấm hơn ở phía đông và trung tâm Thái Bình Dương.

Nó xảy ra trung bình từ 2 đến 7 năm một lần, thường kéo dài từ 9 đến 12 tháng và có thể gây ra thời tiết khắc nghiệt như bão nhiệt đới, hạn hán kéo dài và cháy rừng sau đó.

Quyền giám đốc quốc gia Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) Christine Mendes ở Buhera, cách thủ đô Harare khoảng 220 km cho biết: “Khi bạn lái xe xung quanh, bạn sẽ thấy nhiều loại cây trồng đã héo”.

Sản lượng ngô chủ yếu của Zimbabwe dự kiến sẽ giảm một nửa xuống còn 1,1 triệu tấn trong năm nay.

Bà Mendes cho biết WFP đã giúp đỡ 270.000 người ở 4 huyện thường xuyên bị hạn hán từ tháng 1 đến tháng 3 nhưng sẽ cần thêm kinh phí để hỗ trợ nhiều người nhiều hơn.

Mai Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/zimbabwe-doi-kem-vi-mua-mang-kho-heo-do-el-nino-post288406.html