Zidane trước Siêu cúp Châu Âu: Hàng thủ vẫn là nỗi lo

Trong tour du đấu Hè vừa qua, Real Madrid là đội bóng để thủng lưới nhiều nhất trong số các ông lớn đến từ Châu Âu.

Zinedine Zidane sắp bước vào trận tranh siêu cúp Châu Âu năm nay trước Manchester United với tư cách ‘cửa trên’. Phát biểu trước trận đấu, Zidane thừa nhận ‘tinh thần của các cầu thủ lúc này là không tốt’ sau chuỗi trận giao hữu đáng thất vọng vừa qua. Tuy nhiên, vấn đề thực sự của các nhà đương kim vô địch Champions League lúc này không hẳn nằm ở tinh thần thi đấu mà nằm ở hệ thống phòng ngự lỏng lẻo đã phô bày mọi điểm yếu trong các cuộc đối đầu vừa qua.

Cách đây không lâu, Real Madrid đã có trận giao hữu trước chính Man United trong khuôn khổ ICC Hè 2017. Kền kền trắng tập trung từ khá sớm để tập luyện và tự tin bước vào trận đấu với Quỷ đỏ thành Manchester, song, sự tự tin của thầy trò Zidane đã sớm bị Jesse Lingard dội gáo nước lạnh bằng bàn thắng mở tỷ số và sau đó là thất bại chung cuộc trước nhà ĐKVĐ Europa League. Nối tiếp thất bại này, Real thậm chí còn để thua 4 bàn trước Manchester City và 3 bàn trước đại kình địch Real Madrid. Tổng cộng sau 3 trận đấu, đoàn quân của Zidane để thủng lưới 8 bàn – nhiều nhất trong số các đội bóng lớn tham gia giải đấu giao hữu quốc tế này.

Rõ ràng, hàng phòng ngự đang là điểm yếu của Real Madrid. Trong khi Marcelo hay Carvajal ‘yêu thích’ tấn công hơn phòng thủ, các trụ cột khác như Sergio Ramos, Raphael Varane hay Nacho đều thi đấu rất ‘mơ màng’. Riêng với Ramos, trung vệ người Tây Ban Nha đã gặp phải vấn đề về tai trong suốt chuỗi trận này. Ở phía trên, mối liên kết giữa Casemiro và các đồng đội tại khu trung tuyến nhằm đánh chặn từ xa dường như cũng ‘bốc hơi’ sau kỳ nghỉ Hè. Tóm lại, các hảo thủ của Zidane đều thiếu đi sự tập trung cần thiết trong khâu phòng ngự. Bên cạnh đó, ‘nỗi nhớ Pepe’ cũng có thể được coi là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng ‘dễ vỡ’ của hàng thủ Kền kền trắng.

Mặc dù chỉ là giải đấu giao hữu, nhưng đó cũng là cơ hội để các cầu thủ tìm lại cảm giác bóng trước khi bước vào những trận đấu quan trọng của mùa giải mà với Real, đó là trận tranh siêu cup Châu Âu và siêu kinh điển tại siêu cúp Tây Ban Nha trước mắt. Do đó, việc cho rằng các cầu thủ không muốn chơi đúng sức trong các trận đấu vô thưởng vô phạt là lý do khó có thể chấp nhận.

Bước vào cuộc đối đầu với Man United trước mắt, Zizou có lẽ vẫn ‘đặt cược’ chiến thắng vào tay của những Carvarjal, Varane, Ramos hay Marcelo ở hàng thủ. Zidane cũng tự tin rằng việc Ramos đã hoàn toàn thoát khỏi rắc rối với chứng viêm tai sẽ giúp Kền kền trắng cải thiện sự yếu kém.

Ngoài ra, trên hàng công, nhiều khả năng siêu sao Cristiano Ronaldo sẽ không góp mặt trong đội hình ra sân bất chấp việc góp mặt trong danh sách đăng kí của Real Madrid, theo chia sẻ của chính HLV Zidane. Do đó, sơ đồ 4-4-2 rất có thể được chiến lược gia người Pháp áp dụng trong cuộc đối đầu này với bộ đôi Gareth Bale và Karim Benzema chơi cao nhất.

Bình An - Thể thao Việt Nam | 16:40 07/08/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/zidane-truoc-sieu-cup-chau-au-hang-thu-van-la-noi-lo-d405878.html