Yoo Ah In lần đầu trình diện cơ quan điều tra

Yoo Ah In lần đầu tiên đến sở cảnh sát để phục vụ điều tra dưới dạng nghi phạm sử dụng ma túy trái phép, sáng 27/3.

Yoo Ah In đến cơ quan điều tra sáng 27/3. Ảnh: Chosun Ilbo, Dispatch.

Theo truyền thông Hàn Quốc, sáng 27/3, đội điều tra tội phạm ma túy thuộc cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul đã tiến hành triệu tập Yoo Ah In/ với tư cách nghi phạm.

Phóng viên hiện trường cho biết, Yoo Ah In đến cơ quan điều tra trong trang phục chỉn chu, lịch sự. Anh không né tránh ống kính của truyền thông. Tuy nhiên, tài tử giữ im lặng trước mọi câu hỏi từ giới ký giả và nhanh chóng di chuyển vào phòng.

Trước đó, nam tài tử hoãn lịch trình thẩm vấn. Ảnh: Chosun Ilbo, Dispatch.

Trước đó, Yoo Ah In dự kiến bị triệu tập điều tra vào ngày 24/3. Tuy nhiên, phía luật sư của anh đã đề nghị hoãn ngày thẩm vấn do lịch trình thẩm vấn đã bị tiết lộ cho giới truyền thông, vi phạm các quy định hiện hành về điều tra của cảnh sát.

Theo Nate, Yoo Ah In hiện đối mặt với mức đền bù lên đến 50 triệu USD vì gây thiệt hại nặng nề cho đối tác. Hàng loạt chiến dịch quảng cáo và dự án phim đã bị ảnh hưởng tiêu cực, phải gỡ bỏ hoặc quay lại vì bê bối của nam diễn viên.

Yoo Ah In vướng bê bối từ đầu tháng 2, bị cấm xuất cảnh. Anh nổi tiếng từ nhiều bộ phim như Sungkyunkwan Scandal, Punch (2011), Secret Affair, Veteran, The Throne, gần đây là Hellbound.

Yoo Ah In có hai lần trở thành ảnh đế khi thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh - giải được mệnh danh Oscar Hàn Quốc.

Q.Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/yoo-ah-in-lan-dau-trinh-dien-co-quan-dieu-tra-5713340.html