Yêu cầu Bệnh viện Mắt Trung ương báo cáo giải quyết vụ 'bác sĩ gác chân lên ghế' trước 25/9

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương yêu cầu xử lý vụ việc một bác sỹ ngồi gác chân lên ghế đối thoại với người nhà bệnh nhân.

Hình ảnh bác sĩ gác chân lên ghế khi trao đổi với người nhà bệnh nhân gây phản cảm. Ảnh từ clip

Liên quan đến vụ việc “Bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương gác chân lên ghế khi thăm khám và trao đổi với gia đình người bệnh”, ngày 12/9, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương về việc tiếp tục xử lý vụ việc TS.BS Nguyễn Thị Minh.

Theo đó, ngày 11/9/2017, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã nhận báo cáo giải trình của Bệnh viện Mắt Trung ương về việc phản ánh tinh thần, thái độ làm việc của nhân viên y tế. Sau khi nghiên cứu, xem xét, Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có ý kiến chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương thành lập Hội đồng xem xét xử lý theo quy định hiện hành.

Đồng thời nghiêm túc chấn chỉnh thái độ, phong cách làm việc của nhân viên y tế trong bệnh viện; Yêu cầu Bệnh viện Mắt Trung ương báo cáo kết quả giải quyết vụ việc về Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) trước ngày 25/9/2017 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Trước đó, một đoạn clip được lan truyền trên mạng ghi lại hình ảnh và cuộc “đôi co” của một bác sĩ và người nhà bệnh nhân. Theo như nội dung clip, bố bệnh nhi muốn bác sĩ khám lại bằng máy móc vì con anh bị cận thị nhưng bác sĩ chỉ vạch mắt của cháu ra khám và kết luận cận thị nặng.

Trong clip này, nữ bác sĩ đã ngồi gác chân lên ghế để nói chuyện với người nhà bệnh nhân.

Nữ bác sĩ được xác định là TS.BS Nguyễn Thị Minh, công tác tại Khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương.

Bác sĩ chỉ cách rửa mũi tại nhà đúng cách cho bé. Nguồn: Mẹo vặt sức khỏe

Hoài Hương
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/yeu-cau-benh-vien-mat-trung-uong-bao-cao-giai-quyet-vu-bac-si-gac-chan-len-ghe-truoc-25-9-28624-9.html