Yên Phong (Bắc Ninh): Mất hàng chục mét vuông đất khi sang tên sổ đỏ

Ông Nguyễn Ngọc Chung (trú tại phố Hàng Khoai, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) gửi đơn đến Báo PLVN phản ánh về việc, gia đình ông mua mảnh đất (diện tích trong sổ đỏ là 125m2) ở thôn Yên Lãng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Tuy nhiên, khi làm thủ tục sang tên, Phòng TN&MT huyện Yên Phong đã tự ý cắt 53m2 đất của gia đình ông.

Mất 53m2 đất sau khi sang tên

Theo ông Chung, năm 2007 ông mua mảnh đất của chú ruột là ông Nguyễn Tiến Liệu diện tích 125m2, tờ bản đồ số 04, thửa 01b tại thôn Yên Lãng, xã Yên Trung đã được UBND huyện Yên Phong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCN) ngày 4/6/2003. Năm 2008, gia đình ông Chung xây dựng nhà 2 tầng trên toàn bộ diện tích đã mua.

“Năm 2010, tôi làm thủ tục sang tên GCN thì được ông Quý - cán bộ Địa chính xã Yên Trung tới đo đạc, sau đó đưa giấy tờ cho tôi ký một số giấy tờ”- ông Chung cho biết.

GCN do UBND huyện Yên Phong cấp ngày 4/6/2003 mang tên ông Nguyễn Tiến Liệu được quyền sử dụng 125m2 đất, tờ bản đồ số 4, thửa 01b, mục đích sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, trong quá trình sang tên GCN cho ông Chung, Phòng TN-MT huyện Yên Phong lại ghi những thay đổi như: Ngày 8/2/2010: Chỉnh lý chính xác năm 2010 là thửa đất 103, tờ bản đồ số 30, diện tích 72,0m2 (do Phó Trưởng phòng TN - MT Hồ Việt Cường ký). Ngày 7/5/2010: Ông Nguyễn Ngọc Chung nhận chuyển nhượng theo Hợp đồng số 05, quyển sổ 01/10TPCC-SCT/HĐGD ngày 23/2/2010 (do ông Vũ Văn Nam- Trưởng Phòng TN-MT ký).

“Tôi không hiểu tại sao Phòng TN-MT huyện Yên Phong lại tự ý “cắt” 53m2 đất, chỉ còn 72m2, trong khi tôi mua của ông Liệu là 125m2?”, ông Chung thắc mắc.

Để làm rõ phản ánh của ông Chung, phóng viên Báo PLVN đã liên hệ với UBND huyện Yên Phong và làm việc với ông Hồ Việt Cường - Phó Chánh Thanh tra (nguyên là Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Yên Phong – người đã ký xác nhận sau khi chỉnh lý trong quá trình ông Chung sang tên GCN). Ông Cường giải thích: “Căn cứ vào đơn của người có sổ đỏ yêu cầu chỉnh lý lại thửa đất, sau đó căn cứ vào việc đo đạc kiểm tra do UBND xã đưa lên, chúng tôi mới chỉnh lý chính xác năm 2010 thì xác định thửa đất cấp cho hộ ông Liệu chỉ có 72,0m2 tại thực địa, chứ không phải là 125m2. Số liệu trước không đúng mà số liệu chỉnh lý mới có giá trị pháp lý, ông Chung mới có thể sang tên được”.

Vô lý bị xử phạt vi phạm hành chính?

Ông Chung cho biết, ngôi nhà của gia đình ông xây dựng từ năm 2008 nhưng mới đây quá trình mở rộng đường giao thông, UBND xã Yên Trung vô lý lập biên bản vi phạm hành chính cho rằng gia đình ông xây dựng lấn chiếm vỉa hè? “Ngày 5/9/2017, UBND xã Yên Trung xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với gia đình tôi 2 triệu đồng; đồng thời yêu cầu gia đình tôi tháo dỡ công trình đã xây dựng từ năm 2008 trên diện tích đất của gia đình tôi là điều vô lý”- ông Chung bức xúc.

Trao đổi với phóng viên về nội dung trên, ông Nguyễn Văn Huynh, Chủ tịch UBND xã Yên Trung nói: “Hiện nay mới chỉ lập biên bản xử lý xây dựng lấn chiếm hành lang vỉa hè, chứ đã thu hồi đâu mà ông ấy phải gửi đơn lên tận các anh”.

Còn ông Hồ Việt Cường (Phó Chánh Thanh tra huyện Yên Phong) có quan điểm: “Nếu gia đình người ta xây dựng từ năm 2008, UBND xã không nhắc gì mà nay lại lập biên bản cho rằng người ta vi phạm xây dựng là không thuyết phục. Do đó, phải đo đạc lại xem diện tích nhà ông Chung thừa thiếu bao nhiêu, lấn chiếm ra hành lang hay đất của người ta.”.

Báo PLVN đề nghị Chủ tịch UBND huyện Yên Phong chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, làm rõ nội dung công dân phản ánh trên đây.

Trần Sơn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//nhip-cau/yen-phong-bac-ninh-mat-hang-chuc-met-vuong-dat-khi-sang-ten-so-do-359265.html