Yên Lập làm rõ vụ việc đưa thông tin sai trên mạng xã hội về trường hợp dương tính với Covid-19

PTĐT - Chiều ngày 2/4 Công an xã Lương Sơn, huyện Yên Lập đã mời anh Bùi Tiến An,  sinh năm 1984 ở xã Lương Sơn đến làm việc để xác minh bình luận thông tin trên trang  Facebook Tài khoản 'Tiến An' về trường hợp nhiễm covid-19, gây hoang mang dư luận.

PTĐT - Chiều ngày 2/4 Công an xã Lương Sơn, huyện Yên Lập đã mời anh Bùi Tiến An, sinh năm 1984 ở xã Lương Sơn đến làm việc để xác minh bình luận thông tin trên trang Facebook Tài khoản “Tiến An” về trường hợp nhiễm Covid-19, gây hoang mang dư luận.Theo lời khai của Anh Bùi Tiến An có tài khoản Facebook cá nhân là “Tiến An” tại buổi làm việc với công an xã Lương Sơn: Khoảng 22h ngày 1/4, An vào trang Face book thấy một tài khoản “Thuy Gatre” có chia sẻ một bài viết có nội dung: Có trường hợp Nguyễn Thị Lê người Vô Tranh, Hạ Hòa có tiếp xúc với bệnh nhân số 209, sau đó về xã Mỹ Lung ( Yên Lập ), rồi về Vô Tranh và đã đi cách ly nên mọi người đừng hoang mang. Thấy vậy An đã vào bình luận là: Đã có kết quả dương tính rồi nhé, huyện Hạ hòa đang vào vô tranh phun thuốc tại nhà Lê. Sau đó có nhiều tài khoản vào bình luận, chia xẻ An đã tự gỡ bài bình luận của mình.Qua lời khai, cùng bản tường trình của Bùi Tiến An, và kết quả xác minh chiều ngày 03/4/2020 của Công an huyện Yên Lập, chị Nguyễn Thị Lê sinh năm 1993, xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, âm tính với SARS-CoV-2.Trước thông tin không có căn cứ đăng tải trên mạng xã hội của Bùi Tiến An đã gây hoang mang dư luận,ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch, bệnh Covid-19. Công an huyện phối hợp công an xã Lương Sơn đang củng cố hồ sơ xử lý Bùi Tiến An theo quy định của Pháp Luật.

Xuân Đôn

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/phap-luat/202004/y-170107