Yên Định sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới

Sáng 12-4, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia (BCĐ THCCTMTQG) huyện Yên Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện CTMTQG về Xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh, lãnh đạo huyện, các chủ thể sản phẩm OCOP và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua chung sức XDNTM trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo tại hội nghị: Với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, Chương trình XDNTM giai đoạn 2021-2022 của huyện Yên Định tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, cơ bản 22/22 xã của huyện đều đạt tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025, trong đó chất lượng của một số tiêu chí đã cao hơn.

Toàn huyện có 6/22 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm: Định Tân, Định Long, Yên Phong, Định Liên, Định Hòa, Định Bình, đạt 58% so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra (đến năm 2025 có 12 xã NTM nâng cao).

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Qua rà soát, đánh giá số tiêu chí đạt bình quân của các xã NTM nâng cao trên địa bàn huyện đến nay đạt 14/19 tiêu chí/xã, là huyện có số xã hoàn thành xây dựng NTM nâng cao đứng thứ 3 trong 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Huyện cũng đã có 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đó là Định Tân và Định Long, đạt 33% so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra (đến năm 2025 có 6 xã NTM kiểu mẫu). Toàn huyện có 37 thôn được công nhận đạt chuẩn kiểu mẫu cấp huyện, 11 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn kiểu mẫu cấp tỉnh.

Vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng NTM tiếp tục được phát huy. Trong hai năm 2021, 2022, Nhân dân đóng góp trên 2.000 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng huy động nguồn lực thực hiện Chương trình XDNTM của huyện; Nhân dân tự nguyện hiến 4.456m2 đất ở, gần 2.000m2 đất khác để mở rộng đường giao thông nông thôn cùng hàng nghìn ngày công lao động tham gia thực hiện các tiêu chí của chương trình. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt trên 61 triệu đồng, tăng 12,7% so với năm 2021; số hộ nghèo toàn huyện còn 620 hộ, chiếm tỷ lệ 1,26%; 100% xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới và được công nhận giữ vững; 100% thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị và được công nhận giữ vững; 90,5% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; khu dân cư văn hóa đạt 97,3%.

Đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo.

Năm 2023, huyện Yên Định phấn đấu có 3 xã trở lên đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 1 xã hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu; 10 thôn trở lên hoàn thành xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; 2 thị trấn hoàn thành xây dựng đô thị văn minh.

Các đồng chí lãnh đạo huyện trao thưởng cho các tập thể.

Các đồng chí lãnh đạo huyện trao thưởng cho các tập thể.

Tại hội nghị, đã có 44 tập thể và 16 cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM năm 2021-2022” được khen thưởng.

Đức Nguyên

(Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện Yên Định)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nong-thon-moi/yen-dinh-so-ket-2-nam-thuc-hien-chuong-trinh-xay-dung-nong-thon-moi/183405.htm