Yên Bình nâng cao ý thức giữ rừng

Với mục tiêu bảo vệ diện tích rừng hiện có, giữ vững tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 54%, giúp người dân sống và phát triển bằng kinh tế rừng, thời gian qua, Hạt Kiểm lâm huyện Yên Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ rừng (BVR) gắn với phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Người dân xã Vũ Linh trồng rừng vụ xuân.

Người dân xã Vũ Linh trồng rừng vụ xuân.

Xã Vũ Linh có tổng diện tích rừng gần 2.000 ha với trên 80 hộ dân sống gần rừng, thu nhập chính là làm nghề rừng. Hàng năm, xã đều tổ chức kiện toàn Ban Chỉ huy BVR-PCCCR xã gồm 14 thành viên, đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; đồng thời, củng cố, kiện toàn lại 10 tổ BVR-PCCCR tại 10 thôn với 40 thành viên tham gia, tập trung bám nắm tình hình ngay tại cơ sở, xác định phân vùng trọng điểm để BVR-PCCCR, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, dụng cụ tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra theo phương châm "4 tại chỗ”.

Ông Hà Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Linh cho biết: "Xác định công tác BVR-PCCCR là nhiệm vụ quan trọng, xã đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư, luôn duy trì tốt đội xung kích sẵn sàng ứng phó khi có cháy rừng xảy ra. Hàng tháng, chỉ đạo các tổ BVR thường xuyên làm tốt công tác tuần tra, bảo vệ diện tích giao khoán để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm. Nhờ vậy, nhiều năm nay, trên địa bàn không xảy ra tình trạng người dân phá rừng, xâm lấn rừng và cháy rừng”.

Huyện Yên Bình có tổng diện tích rừng trên 45.000 ha; trong đó, diện tích rừng tự nhiên trên 5.000 ha, diện tích rừng trồng trên 40.000 ha. Để bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, ngay từ đầu năm, Hạt Kiểm lâm huyện đã tăng cường lực lượng kiểm lâm về cơ sở, đảm bảo các xã đều có kiểm lâm địa bàn, tham mưu giúp chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý BVR, quản lý lâm sản và PCCCR.

Đồng thời, địa phương cũng kiện toàn lại 27 ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tại 24 xã, thị trấn, 3 doanh nghiệp lâm nghiệp và 1 ban chỉ đạo của huyện; kiện toàn lại 186 tổ đội PCCCR ở cơ sở; xây dựng mới và bổ sung 29 phương án PCCCR các cấp; xây dựng mới, bổ sung 11.553 phương án PCCCR của hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; kiện toàn 192 tổ, đội PCCCR ở cơ sở với 1.100 thành viên tham gia.

Đặc biệt, Hạt Kiểm lâm huyện đã tu sửa, kẻ vẽ lại và xây mới các bảng tin tuyên truyền, biển cấp dự báo cháy rừng tại các xã: Xuân Long, Ngọc Chấn, Tích Cốc, Phúc Ninh, Cảm Nhân, Tân Nguyên, Yên Thành và trụ sở các trạm kiểm lâm địa bàn; cấp phát sách tài liệu tờ rơi tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân.

Hạt chỉ đạo các trạm kiểm lâm phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã có diện tích rừng lớn tổ chức các buổi tuyên truyền, chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn phối hợp chặt chẽ với trưởng các thôn thường xuyên tuần tra, kiểm soát ngăn chặn các hành vi xâm lấn rừng, đốt phá rừng làm nương rẫy; tổ chức ký cam kết với chủ rừng, các hộ dân sống ven rừng không vi phạm lâm luật.

Ông Nguyễn Tiến Dĩnh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Yên Bình cho biết: "Lực lượng kiểm lâm cũng chủ động phối hợp với lực lượng công an, quân đội, các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng, đặc biệt là những khu vực rừng tiềm ẩn nguy cơ xâm hại cao, vùng giáp ranh, vùng trọng điểm cháy nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng".

Thanh Tân

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/12/323062/yen-binh-nang-cao-y-thuc-giu-rung.aspx