Yên Bái xuất hiện mưa đá, trời sập tối giữa ban ngày, cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

Hôm nay (28/3), Yên Bái đã có mưa to. Đặc biệt sáng nay, mưa đá đã xuất hiện trên hầu khắp các địa bàn tại huyện Mù Cang Chải. Từ chiều tối nay (28/3), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nhiều nơi tại miền Bắc, trong đó có Hà Nội chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Hôm nay 28/3, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao từ 1500-5000m nên từ chiều tối và đêm nay (28/3) đến ngày mai (29/3), nhiều khu vực tại miền Bắc có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến 5-15mm, có nơi trên 30mm.

Vào khoảng 8h sáng nay, trên địa bàn toàn huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận giông lốc kèm mưa đá. Trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút đã tàn phá một số hoa màu của người dân, không gây thiệt hại về người. Khoảng 10h30 sáng, nhiều người dân chia sẻ hình ảnh bầu trời tối sập như buổi đêm.

(Ảnh: Fanpage Yên Bái Toàn Cảnh)

Dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, thủ đô Hà Nội từ chiều tối nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, miền Bắc đang trong thời kỳ giao mùa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đợt mưa rào, miền Bắc khả năng đón đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2024, khi áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định suy yếu và hạ trục dần xuống phía nam, hình thành vùng hội tụ gió trên mực 5.000 m tại khu vực vùng núi Bắc bộ.

Đến ngày 30-31/3 vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng dần về phía Đông khiến miền Bắc nắng nóng, nhiệt độ tăng mạnh lên trên 30 độ C. Sang ngày 1-2/4, nhiệt độ cao nhất khu vực này khoảng 35-36 độ C.

Linh Lê (tổng hợp)

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/yen-bai-xuat-hien-mua-da-troi-sap-toi-giua-ban-ngay-canh-bao-mua-dong-o-ha-noi-post1624136.tpo