Yên Bái tăng cường chống hàng giả, hàng kém chất lượng dịp tết

Cục Quản lý thị trường tỉnh khuyến cáo, khi mua hàng hóa cần lưu ý mua ở các cửa hàng, siêu thị có uy tín, kiểm tra kỹ các thông tin ghi trên nhãn hàng hóa. Nếu người tiêu dùng mua phải hàng kém chất lượng hoặc có dấu hiệu hàng giả thì cần chủ động thông tin, tố giác đến lực lượng chức năng theo đường dây nóng 0911.282.389 để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật

Lực lượng QLTT tỉnh kiểm tra hàng hóa Tết của một số hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn, thời điểm này, tại các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã nhập rất nhiều các mặt hàng: bánh mứt, bia rượu, nước giải khát, trái cây nhập khẩu… có mẫu mã và bao bì Tết chuẩn bị phục vụ người tiêu dùng. Đây cũng là thời điểm mà hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ có cơ hội trà trộn vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi. Để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Yên Bái đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng nhái xâm nhập địa bàn.

Kiểm tra các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết tại cửa hàng Lan Đắc, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã kiểm tra các hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa, các chỉ tiêu về cân nặng, thành phần sản phẩm theo nhãn mác công bố… của sản phẩm bày bán.

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân - quản lý cửa hàng Lan Đắc cho hay: "Người tiêu dùng hiện nay rất thông thái. Họ không còn tâm lý ham rẻ mà khá quan tâm đến nguồn gốc hàng hóa. Bởi vậy, nếu nhập hàng không có nguồn gốc rõ ràng sẽ rất khó tiêu thụ. 100% hàng tiêu dùng tại cửa hàng chúng tôi đều được nhập từ các nhà phân phối, của công ty có hóa đơn, chứng từ đầy đủ. Chúng tôi cũng đã ký cam kết không tham gia sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng lậu, hàng cấm, hàng giả và hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán”.

Xác định đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng là nhiệm vụ quan trọng, Cục QLTT tỉnh Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn, đặc biệt là lực lượng công an tăng cường kiểm tra, kiểm soát, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và kinh doanh trái phép; xây dựng phương án tổ chức lực lượng, phương tiện tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng pháo nổ, mặt hàng tiêu dùng nhiều trong dịp Tết như: lương thực, thực phẩm tươi sống, rượu, bia, bánh kẹo, hoa quả...

Chỉ tính riêng từ 15/12/2023 đến nay, Cục QLTT tỉnh đã phát hiện trên 30 hành vi vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm, hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Hàng hóa vi phạm thu giữ gồm: trên 1.000 gói bánh kẹo, thạch, gà cay, chân gà, trà sữa, váng đậu các loại, gần 370 kg xúc xích, thịt lợn đông lạnh; trên 10 tấn nầm lợn đông lạnh, 255 chiếc áo khoác giả da nam, áo len nam cùng nhiều quần áo đã qua sử dụng, thực phẩm đông lạnh do Trung Quốc sản xuất.

Ông Trần Hùng Tuấn – Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Yên Bái thông tin: "Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu sôi động, đa dạng mẫu mã, chủng loại, chất lượng tương đối ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân. Nhu cầu sắm tết của người dân tăng cao là cơ hội để các đối tượng lợi dụng đưa hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ xuất xứ qua nhiều kênh như từ tuyến quốc lộ 70 từ Lào Cai về thì sẽ lấy hàng ở Trung Quốc đưa vào thị trường Yên Bái.

Cùng với đó, nhiều đối tượng lợi dụng bán hàng online để bán sản phẩm kém chất lượng cho người tiêu dùng dịp cuối năm. Do đó, để bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng, Cục QLTT tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cao điểm thực hiện công tác đấu tranh, gian lận thương mại, an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2024; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra thị trường, kiểm soát các đơn vị, cửa hàng, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật; đảm bảo ổn định thị trường để phục vụ nhu cầu Tết cho nhân dân. Chỉ đạo các đội quản lý thị trường tập trung thực hiện quyết liệt tháng cao điểm để tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các đối tượng có hành vi buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ”.

Song song với công tác kiểm soát thị trường, để giúp người dân nâng cao nhận thức trong phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, Cục QLTT tỉnh Yên Bái còn thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền phân biệt hàng thật - hàng giả cho nhân dân, người tiêu dùng tại các chợ, trung tâm các xã, phường, thị trấn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng, biết cách nhận biết, phân biệt hàng thật - hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Chị Nguyễn Thúy Hằng - xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết: "Được lực lượng chức năng tuyên truyền cũng như thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng nên chúng tôi luôn quan tâm lựa chọn các sản phẩm có tem, nhãn, nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng để mua các sản phẩm đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo sức khỏe cho gia đình và người thân; kiên quyết không tiếp tay cho các sản phẩm hàng giả, hàng kém chất lượng”.

Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người dân từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trong mua bán, tiêu dùng hàng hóa sẽ góp phần giảm thiểu các gian lận thương mại, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các vi phạm gây bất ổn cho thị trường.

Ông Trần Hùng Tuấn – Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh khuyến cáo người dân: "Khi mua hàng hóa cần lưu ý mua ở các cửa hàng, siêu thị có uy tín, kiểm tra kỹ về các thông tin ghi trên nhãn hàng hóa. Nếu người tiêu dùng mua phải hàng kém chất lượng hoặc có dấu hiệu hàng giả thì cần chủ động thông tin, tố giác các hành vi có dấu hiệu vi phạm đến lực lượng chức năng theo đường dây nóng 0911.282.389 để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật”.

Thanh Chi

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/14/317064/yen-bai-tang-cuong-chong-hang-gia-hang-kem-chat-luong-dip-tet.aspx