Yên Bái sơ kết giai đoạn 1 Dự án 'Giảm bạo lực trên cơ sở giới và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái dễ bị tổn thương tại vùng dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam'

Ngày 30/6, tại thành phố Yên Bái, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Tổ chức Hagar Quốc tế tại Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 Dự án 'Giảm bạo lực trên cơ sở giới và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái dễ bị tổn thương tại vùng dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam' do Tổ chức tài trợ.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh chia sẻ về sự tham gia và phối hợp của địa phương trong quá trình triển khai hoạt động Dự án.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh chia sẻ về sự tham gia và phối hợp của địa phương trong quá trình triển khai hoạt động Dự án.

Dự án được triển khai trên địa bàn các xã: Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Đông An, Quang Minh của huyện Văn Yên.

Giai đoạn 1 Dự án (từ tháng 3/2023 - 6/2023) đã triển khai nhiều hoạt động tập huấn về: hỗ trợ dựa trên hiểu biết về sang chấn cho 31 cán bộ địa phương; kỹ thuật phát triển sinh kế và quản lý tài chính hộ gia đình; tập huấn và sinh hoạt nhóm về quản lý cảm xúc, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình cho 21 nạn nhân, người dễ bị tổn thương bởi bạo lực giới; tập huấn và sinh hoạt nhóm về nhận diện và quản lý cảm xúc cho 47 chồng của nạn nhân, người dễ bị tổn thương bởi bạo lực giới. Đồng thời, 179 nạn nhân, người dễ bị tổn thương tại 4 xã Dự án được nhận hỗ trợ vốn vay với tổng số tiền 1,79 tỷ đồng.

Dự án cũng đã triển khai các hoạt động truyền thông gồm: 4 cuộc thi tại 4 xã triển khai Dự án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và 2 sự kiện truyền thông cấp huyện, 1 sự kiện cấp tỉnh thuộc chuỗi hoạt động cấp tỉnh chào mừng "Ngày Gia đình Việt Nam” với sự tham gia của 1.600 người dân tại cộng đồng.

Các kết quả đầu ra Dự án đều đạt và vượt mục tiêu đặt ra. Qua đó đã giúp hàng nghìn người được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ Dự án, trong đó: trên 1.800 thành viên thuộc các nhóm người hưởng lợi mục tiêu tại 4 xã tham gia vào các hoạt động phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới; 989 nạn nhân, người dễ bị tổn thương bởi bạo lực trên cơ sở giới và con của của họ được hỗ trợ thông qua hoạt động phát triển sinh kế; trên 3.300 trẻ em ở các hộ bạo lực, có nguy cơ bị bạo lực được tiếp cận và hưởng lợi từ các hoạt động của Dự án nhằm giảm nguy cơ bị bạo lực; 40 cán bộ (gồm 30 cán bộ phụ nữ các cấp và 10 cán bộ Hagar) tham gia vào các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Đại diện các xã triển khai Dự án chia sẻ, phản hồi về hoạt động Dự án.

Đại diện các xã triển khai Dự án chia sẻ, phản hồi về hoạt động Dự án.

Qua triển khai giai đoạn 1, Dự án đã mang lại những tác động thiết thực tại địa bàn triển khai, như: người dân nhận thức được vấn đề bạo lực trên cơ sở giới như một nguy cơ hiện hữu, nhận diện được các hình thức bạo lực trên cơ sở giới, biết cách ứng phó với các hành vi bạo lực trên cơ sở giới; cán bộ được củng cố kiến thức, kỹ năng cần thiết cho việc hỗ trợ nạn nhân, người dễ bị tổn thương bởi bạo lực trên cơ sở giới; nạn nhân, người dễ bị tổn thương bởi bạo lực giới được hỗ trợ vốn sinh kế…

Tại Hội nghị, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chia sẻ về sự tham gia và phối hợp của chính quyền địa phương trong quá trình triển khai hoạt động Dự án; lãnh đạo huyện Văn Yên chia sẻ về hoạt động và tác động ban đầu của Dự án tại địa phương; đại diện các xã Dự án chia sẻ, phản hồi về hoạt động Dự án và quá trình phối hợp thực hiện.

Đại diện Tổ chức Hagar Quốc tế tại Vệt Nam chia sẻ về hoạt động giám sát sử dụng vốn vay; lập kế hoạch giám sát sử dụng vốn vay, thu lãi và tiền tiết kiệm. Đại diện các xã Dự án cũng chia sẻ về kinh nghiệm và kế hoạch hoạt động giám sát sử dụng vốn vay, thu lãi và tiền tiết kiệm.

Theo kế hoạch hoạt động, giai đoạn 2 Dự án (dự kiến trong tháng 7/2023 - 6/2024) sẽ được triển khai tại các huyện Văn Yên, Trạm Tấu và thành phố Yên Bái với mục tiêu: "Giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, mua bán người và di cư bất hợp pháp thông qua hoạt động nâng cao nhận thức tại cộng đồng và thúc đẩy việc hàn gắn các tổn thương cho nạn nhân” với các hoạt động tập huấn, hỗ trợ vốn phát triển sinh kế, tâm lý và truyền thông.

Thu Hạnh

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/286397/yen-bai-so-ket-giai-doan-1-du-an-giam-bao-luc-tren-co-so-gioi-va-ho-tro-phu-nu-tre-em-gai-de-bi-ton-thuong-tai-vung-dan-toc-thieu-so-phia-bac-viet-nam.aspx