Yên Bái: Sản xuất công nghiệp ổn định, tăng trưởng khá

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn Yên Bái có mức tăng khá, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Yên Bái , ngày 21/2, đoàn công tác của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra tình hình sản xuất công nghiệp tại một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Đoàn công tác Sở Công Thương kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại Công ty Dâu tằm tơ Yên Bái (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Yên Bái)

Theo đó, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hầu hết các doanh nghiệp, công ty lớn đều bố trí thời gian khai xuân sớm từ 15/02/2024 (tức mùng 6 năm Giáp Thìn) để bắt tay vào sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2024.

Qua kiểm tra các doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp phía Nam và tại huyện Trấn Yên, đoàn công tác của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái ghi nhận tình hình sản xuất đã trở lại bình thường; công nhân người, lao động rất phấn khởi quay trở lại công xưởng, nhà máy vào ca sản xuất.

Được biết, năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm thị trường, tích cực khai thác tối đa năng lực sản xuất hiện có, nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo đời sống cho người lao động.

Để chủ động cho kế hoạch sản xuất của năm 2024, các doanh nghiệp thuộc khối công nghiệp đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết như nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào, ký kết các đơn hàng mới; mở rộng quy mô và xây dựng kế hoạch cụ thể trong năm.

Từ đầu năm 2024 đến nay, có những doanh nghiệp đã xuất khẩu những đơn hàng đầu tiên ra nước ngoài. Tuy nhiên, cũng qua kiểm tra, một số doanh nghiệp nhỏ hiện vẫn hoạt động cầm chừng, chưa có đơn hàng sản xuất. Một số vẫn còn vướng mắc về đất đai, mặt bằng, thị trường…

Theo báo cáo của ngành Công Thương tỉnh Yên Bái, từ đầu 2024 đến nay, sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển ổn định và có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước do hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi.

Ước giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2/2024 theo giá hiện hành đạt trên 1.570 tỷ đồng. Một số sản phẩm sản xuất chính có tín hiệu tăng như: Đá Block, đá xẻ, đá CaCO3 (hạt, bột), quặng sắt; tinh bột sắn, một số sản phẩm chế biến từ gỗ rừng trồng; gạch xây dựng; giấy đế, sản phẩm may mặc…

Linh Nhi

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/yen-bai-san-xuat-cong-nghiep-on-dinh-tang-truong-kha-304620.html