Yên Bái quy tập 11 phần mộ liệt sĩ

Từ năm 2016 đến nay, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo 515 các cấp, tỉnh Yên Bái đã quy tập được 11 phần mộ liệt sĩ, đưa về đất mẹ quê hương.

Tỉnh Yên Bái trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lò Văn Nối hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tháng 6/2023.

>> Yên Bái ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thời gian qua, trong quá trình triển khai thực hiện về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Yên Bái (Ban Chỉ đạo 515) luôn bám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, chỉ đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị, chính trị xã hội của tỉnh tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo 515 cũng tích cực đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, giúp mọi người dân, các tổ chức hiểu rõ được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tính đến hết tháng 2/2024, tỉnh Yên Bái đang quản lý trên 67.000 hồ sơ người có công, trong đó có trên 5.700 hồ sơ liệt sĩ. Từ năm 2016 đến nay, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo 515 các cấp, tỉnh Yên Bái đã quy tập được 11 phần mộ liệt sĩ, đưa về đất mẹ quê hương.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong toàn tỉnh thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa” và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia cung cấp thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đặc biệt, tập trung tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ khu vực, địa bàn có thông tin mộ chôn tập thể 4 liệt sĩ ở tổ dân phố Hồng Sơn, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn và xác minh thông tin về liệt sĩ theo hướng phạm vi diện rộng đến các địa bàn lân cận để làm cơ sở thu hẹp địa bàn tìm kiếm, quy tập nhằm kết luận cơ bản được các khu vực, địa bàn có thông tin liệt sĩ hy sinh chôn cất ban đầu trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng thời, tiếp tục tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin để gửi đi giám định ADN.Năm 2024, tỉnh phấn đấu tổ chức tối thiểu 3 mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin để gửi đi giám định ADN.

Thanh Chi

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/320221/yen-bai-quy-tap-11-phan-mo-liet-si.aspx