Yên Bái khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho trên 230.430 lượt người

Sáng 26/12, Hội Đông y tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, hoạt động của Hội Đông y tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực từ tỉnh đến cơ sở; hệ thống tổ chức được củng cố. Hội đã tập trung chỉ đạo cơ sở nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn chăm sóc sức khỏe, kế thừa tiếp thu kinh nghiệm y học cổ truyền (YHCT) và phát triển trồng, sử dụng thuốc nam tại cộng đồng.

Trong năm, Hội đã khám chữa bệnh bằng YHCT cho 230.431 lượt người; trong đó, tại các phòng chẩn trị tư nhân, lồng ghép và bệnh viện tại các huyện, thị, thành hội đạt trên 159.110 lượt người; tại các cơ sở ông lang, bà mế là 71.317 lượt người; khám chữa bệnh không dùng thuốc 10.000 lượt người; khám, chữa bệnh miễn phí cho 15.000 lượt người với tổng giá trị tiền thuốc 90 triệu đồng.

Hiện nay, Hội Đông y tỉnh duy trì tốt 6 nhóm sở thích trồng cây thuốc nam, đồng thời phát triển mới 1 mô hình trồng cây dược liệu Cát Sâm tại xã Xuân Long và Ngọc Chấn, huyện Yên Bình với diện tích 6ha.

Các hội viên đã tích cực nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và có 5 đề tại nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu và đang tiếp tục nghiên cứu tại Chi hội Bệnh viện YHCT. Tỉnh hội cũng đã tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn kết hợp YHCT với y học hiện đại trong chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ - xương - khớp và Hội chứng vai tay - cột sống thắt lưng cho cán bộ, hội viên.

Trong năm qua, Hội cũng đặc biệt quan tâm đến công tác bảo tồn, phát triển nguồn dược liệu, sản xuất, bào chế, chế biến thuốc đông dược. Toàn tỉnh đã trồng mới và tu bổ được 547 vườn thuốc nam; trong đó: 172 vườn thuốc nam được trồng mới và tu bổ tại các trạm y tế, trường học, 375 vườn thuốc nam tại hộ gia đình; khoảng 4.500 hộ.trồng thuốc nam tại cộng đồng..

Thảo luận tại Hội nghị, các hội viên đã tập trung vào những vấn đề đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh bằng đông y.

Năm 2024, Hội triển khai Đề án Phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; tiếp tục làm tốt công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân; xây dựng chuỗi liên kết y tế, du lịch nhằm tham gia cung cấp các dịch vụ phục vụ tốt khách du lịch trong nước và quốc tế. Đồng thời, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ thầy thuốc đông y, tiếp tục tìm các giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ cây dược liệu gắn với liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh…

Tại Hội nghị, 16 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội thời kỳ 2018 - 2023 được Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng bằng khen; 13 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội và phong trào trồng cây thuốc đầu xuân năm 2023 được Hội Đông y tỉnh tặng bằng khen, giấy khen.

Thừa ủy quyền, thạc sĩ, bác sỹ Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở Y tế tỉnh, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh trao bằng khen của Trung ương Hội Đông y Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội, thời kỳ 2018 - 2023.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội năm 2023 nhận bằng khen của Hội Đông y tỉnh.

Các huyện, thị, thành hội, các chi hội trực thuộc Hội Đông y tỉnh Yên Bái ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Thanh Chi - Bùi Minh

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/265/306027/yen-bai-kham-chua-benh-bang-y-hoc-co-truyen-cho-tren-230430-luot-nguoi.aspx