Yên Bái: Hội thảo khoa học đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và hội thành viên

Sáng 17/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh Yên Bái (Liên hiệp Hội) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo khoa học đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội và các tổ chức Hội thành viên theo tinh thần Nghị quyết số 45 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và kỷ niệm Ngày Khoa học - công nghệ Việt Nam, 18/5/2024.

Dự Hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành và hội thành viên, đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long khẳng định, những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn chú trọng việc ứng dụng, phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Điều đó được thể hiện từ việc triển khai, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về KH&CN tới các cấp, các ngành trong tỉnh. Qua đó, đã làm thay đổi nhận thức về vị trí vai trò của KH&CN đối với phát triển kinh tế - xã hội, làm cho các cấp, các ngành, cán bộ quản lý doanh nghiệp và người dân hiểu rõ hơn chủ trương của Đảng về KH&CN, thúc đẩy phong trào nghiên cứu và ứng dụng KH&CN trong đời sống và phục vụ sản xuất phát triển kinh tế.

Từ năm 2021 đến nay, Sở KH&CN đã tổ chức tuyển chọn triển khai 46 nhiệm vụ KH&CN mới trong lĩnh vực nông nghiệp, sở hữu trí tuệ, công nghệ thông tin; tổ chức 17 lớp tập huấn về khởi nghiệp ĐMST tại các huyện, thị xã, thành phố cho đoàn viên, thanh niên các địa phương; tập huấn cho các học viên tham gia Đề án 844 về "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025; áp dụng công nghệ 4.0 vào các mô hình sản xuất kinh doanh”... giúp đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, góp phần sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Tại Hội thảo, 11 đại biểu đã tham luận nêu rõ tiềm năng, định hướng phát triển cũng như những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng về việc: đổi mới cơ chế hoạt động KH&CN và ĐMST, nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước về KH&CN và ĐMST; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh và các hội thành viên theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Trung ương Đảng; xây dựng xã hội học tập và công tác khuyến học, khuyến tài; bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử; chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh; xây dựng và phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức trẻ tham gia có hiệu quả vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đổi mới phương pháp dạy và học nghề trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân gian và phát triển du lịch địa phương; nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong tình hình mới…

Tiếp thu những đề xuất, kiến nghị và giải pháp của các trí thức trong tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long mong rằng, thời gian tới, Liên hiệp Hội tỉnh và các hội thành viên sẽ quan tâm nâng hơn nữa cao năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ trí thức gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số và phát triển kinh tế số trên mọi ngành, lĩnh vực của tỉnh, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh; tăng cường hợp tác và các hoạt động đối ngoại, mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm sự hợp tác về KH&CN với các tổ chức hoạt động KH&CN và tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước đang hoạt động ở Việt Nam…

Toàn cảnh Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long cũng tin tưởng Hội thảo sẽ là điều kiện để xây dựng và phát huy tốt nhất vai trò của đội ngũ trí thức trong bối cảnh mới. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Chương trình hành động số 205 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 45 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Chương trình đã xác định mục tiêu "Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Yên Bái đảm bảo số lượng và chất lượng, có cơ cấu hợp lý, có năng lực, trình độ, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thể lực, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiện đại nhằm hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025, nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ vào năm 2030. Phấn đấu đến năm 2045, xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Yên Bái có chất lượng cao; góp phần xây dựng và phát triển con người Yên Bái "thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập" và phấn đấu trở thành tỉnh phát triển toàn diện theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc".

Minh Huyền - Bùi Minh

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/11/322809/yen-bai-hoi-thao-khoa-hoc-doi-moi-phuong-thuc-hoat-dong-cua-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-va-hoi-thanh-vien-.aspx