Yên Bái chạy đua với thời gian tìm kiếm 11 người mất tích do mưa lũ

Tỉnh Yên Bái vẫn còn 11 người mất tích trong đợt mưa lũ vừa qua chưa được tìm thấy. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian tìm kiếm các nạn nhân.

Sáng nay (17/10), dù có mưa nhỏ và trời lạnh, nhưng hàng chục các bộ, chiến sỹ các lực lượng Quân đội, Công an tiếp tục đi dọc, ngang bờ sông Hồng, đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái để tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích trong trận mưa lũ vừa qua.

Lực lượng tìm kiếm kiểm tra từng đống rác trên sông

Những chiếc ca-nô, thuyền máy liên tục lướt trên mặt nước; các cán bộ, chiến sỹ tỉ mỉ lật từng bụi cây, đống rác trong và ven sông tìm kiếm các nạn nhân xấu số. Do mặt sông rộng hơn 100m, nhiều rác và cây cối trôi trên sông nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích  được thực hiện cả ngày và đêm

Trung tá Trần Trọng Vinh, phó Đội trưởng Đội số 6 – Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái nói: “Nhằm tìm cứu vớt những thi thể sau trận bão lũ trôi về đây để đưa về cho gia đình các nạn nhân an táng, anh em chúng tôi rà soát tất cả những hàng cây, bụi rậm, búi tre…rồi những cái hầm, hốc đá để tìm kiếm thi thể các nạn nhân”.

So với những hôm đầu, 3 ngày nay, phạm vi tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích được mở rộng thêm, trong đó tập trung chủ yếu vào sông Hồng, đoạn qua địa phận các huyện Văn Yên, Trấn Yên và thành phố Yên Bái của tỉnh Yên Bái, với chiều dài khoảng 50km, cách hiện trường các nạn nhân bị nạn trên dưới 100km.

 Ngoài dưới sông, các khu vực nước đã rút ở hai bên bờ sông cũng được lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm

Các lực lượng tìm kiếm được chia làm 9 tổ, với 54 cán bộ, chiến sỹ Công an, Quân đội và hàng trăm người dân dọc hai bên bờ sông. Công tác tìm kiếm được thực hiện liên tục, thường xuyên cả ngày và đêm.

Thượng tá Đồng Văn Thắng, phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái, người trực tiếp chỉ huy lực lượng Công an tỉnh cứu hộ, cứu nạn trên sông Hồng cho biết: “Chúng tôi yêu cầu tất cả các cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần, vượt qua mọi khó khăn để cố gắng tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Mỗi tổ chúng tôi chia làm 3 ca khép kín địa bàn và khép kín thời gian 24/24 giờ, bám sát dòng sông, dọc hai bên sông Hồng để tìm kiếm các nạn nhân bị nước cuốn trôi”.

Sau nhiều ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã tìm thấy 4 nạn nhân trên sông Hồng, trong đó có nhà báo Đinh Hữu Dư. Tổng số người chết do trận mưa lũ vừa qua tại Yên Bái là 17 người.

Hiện vẫn còn 11 người mất tích do mưa lũ, việc tìm kiếm những nạn nhân này, ngoài lực lượng của tỉnh Yên Bái; Phú Thọ và Vĩnh Phúc mỗi tỉnh cũng thành lập 2 tổ để giúp tìm kiếm các nạn nhân trên dòng chảy sông Hồng qua địa phận hai tỉnh này. Công tác tìm kiếm sẽ được thực hiện đến khi có lệnh ngừng của Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái./.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/yen-bai-chay-dua-voi-thoi-gian-tim-kiem-11-nguoi-mat-tich-do-mua-lu-683997.vov