Yamaha lần đầu tổ chức đua xe Exciter 150

Lần đầu tiên, Yamaha Việt Nam tổ chức giải đua xe máy chính hãng. Các tay đua nữ tranh tài cùng vận động viên nam với nhiều chủng loại xe như Exciter 150, Janus, Sirius.

Yamaha NVX có mặt tại Việt Nam Yamaha NVX là mẫu xe tay ga thay thế Nouvo. Kiểu dáng góc cạnh, hầm hố thể thao. Xe sử dụng động cơ 155 phân khối, công suất 15 mã lực, có hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Yamaha vừa tổ chức giải đua xe tại khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương. Giải đua quy tụ nhiều tay đua không chuyên và chuyên nghiệp thi đấu ở 7 thể thức, Janus 125 cc, Sirius 115 cc, Exciter 150 cc, 115 cc mở rộng, 150 cc mở rộng, xe ga tự do và xe số tự do.

Yamaha vừa tổ chức giải đua xe tại khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương. Giải đua quy tụ nhiều tay đua không chuyên và chuyên nghiệp thi đấu ở 7 thể thức, Janus 125 cc, Sirius 115 cc, Exciter 150 cc, 115 cc mở rộng, 150 cc mở rộng, xe ga tự do và xe số tự do.

Trước Yamaha, nhiều hãng tổ chức đua xe để quảng bá thương hiệu như Suzuki, Honda. Do tổ chức sau nên giải đấu do Yamaha tổ chức được đánh giá khá chuyên nghiệp.

Hai tay đua nữ Lưu Thị Thu Trang và Trần Thị Đoan Trang cùng có mặt tại giải đua của Yamaha. Trước đây, hai cô gái này thường chạy Yamaha Mio trong các giải đua trong nước.

Dù thi đấu cùng các vận động viên nam nhưng hai tay đua nữ vẫn không hề lép vế, họ liên tiếp tạo ra những pha rượt đuổi khiến khán giả thích thú cổ vũ. Tay đua 21 tuổi, Trần Thị Đoan Trang xuất sắc giành cú đúp danh hiệu, hạng nhì Sirius 115 và hạng nhì Exciter 150.

Giải đấu lần này trang bị hệ thống chấm điểm tự động gắn IC chip cùng hàng rào hơi an toàn theo tiêu chuẩn của các giải đua quốc tế nhằm đảm bảo tính công bằng và an toàn cho người điều khiển.

Một số tay đua Philippines được mời sang giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm cùng các vận động viên Việt Nam.

Đường đua dài 490 m, với 13 khúc cua và được bố trí các đệm hơi tại các khúc cua tốc độ cao. Mỗi tay đua sẽ chạy 12 vòng tính thời gian, ai hoàn thành một vòng đua với thời gian ngắn nhất sẽ đạt giải vô địch.

Tuy nhiên do diện tích sân chạy khá nhỏ, nhiều khúc cua gắt và hẹp gây không ít khó khăn cho các tay đua.

Các tay đua mặc đồ bảo hộ đủ tiêu chuẩn và hàng rào bơm hơi nên không bị chấn thương nào nghiêm trọng.

Về chiều, trời bắt đầu đổ mưa khiến mặt sân ướt nên nhiều tay đua gặp sự cố.

Ngoài những mẫu xe côn tay là thế mạnh, Yamaha cũng đem mẫu xe tay ga Janus 125 tới trường đua. Đây là mẫu xe tay ga giá rẻ, chính thức bán từ tháng 8 năm nay.

Khác với các giải đua tự do, những chiếc xe đua của hãng đều giữ nguyên dung tích xy-lanh nhưng được cải tiến vài bộ phận giúp công suất mạnh hơn.

Yamaha Việt Nam cho biết, giải đua nhằm tạo sân chơi cho các bạn trẻ đam mê đua xe thể thao. Sau khi giải đấu kết thúc, nếu nhận được phản hồi tích cực từ vận động viên và khán giả, Yamaha sẽ tổ chức nhiều giải đua vào thời gian tới.

Toàn Thiện

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/yamaha-to-chuc-giai-dua-xe-tai-khu-du-lich-dai-nam-post695745.html