Y tế tư nhân 'chia lửa' với y tế công lập

Những năm gần đây, hệ thống y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh có những bước phát triển cả về chất lẫn lượng.

Các bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai thực hiện ca phẫu thuật nội soi cắt bỏ thành công khối bướu thận cho bệnh nhân. Ảnh: H.DUNG

Các bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai thực hiện ca phẫu thuật nội soi cắt bỏ thành công khối bướu thận cho bệnh nhân. Ảnh: H.DUNG

Sự phát triển mạnh mẽ của y tế tư nhân giúp người dân trong tỉnh có thêm nhiều lựa chọn để chăm sóc, nâng cao sức khỏe; đồng thời, giảm tải cho hệ thống y tế công lập…

Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại

Sau hơn 10 năm thành lập, từ quy mô 70 giường bệnh, đến nay Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai đã tăng lên 150 giường bệnh nội trú với 9 khoa lâm sàng và cận lâm sàng.

BS CKII Trương Thị Thu Hằng, Tổng giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân, bệnh viện đã trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại như: hệ thống phẫu thuật nội soi khớp Stryker, máy C-arm Siemens, X-Quang kỹ thuật số GE, kính vi phẫu Leica. Đồng thời, tập hợp đội ngũ bác sĩ giỏi, chuyên gia đầu ngành để triển khai thực hiện nhiều kỹ thuật điều trị mới, các phẫu thuật vượt tuyến thuộc những lĩnh vực mũi nhọn của bệnh viện như: chấn thương chỉnh hình, ngoại thần kinh, ngoại niệu.

Thông tin từ Sở Y tế, toàn tỉnh hiện có 7 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tư nhân; 80 phòng khám đa khoa tư nhân, phân bổ ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. TP.Biên Hòa là địa phương tập trung nhiều bệnh viện, phòng khám tư nhân nhất.

Bệnh viện đã thực hiện được hơn 4 ngàn ca phẫu thuật chỉnh hình, bao gồm: phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng, nội soi điều trị rách/vỡ sụn chêm, tái tạo dây chằng, nội soi khớp vai; 300 ca phẫu thuật cột sống với phương pháp xâm lấn tối thiểu dưới kính vi phẫu hiện đại; gần 3 ngàn ca phẫu thuật ngoại niệu…

Trong đó, có những ca rất phức tạp được thực hiện thành công như: thay khớp háng bán phần cho cụ bà 96 tuổi bị gãy liên mấu chuyển xương đùi hay phẫu thuật thay khớp thành công cho cụ bà 100 tuổi chỉ nặng 30kg bị đa chấn thương. Bệnh viện cũng đã thành lập Đơn vị Y học thể thao đầu tiên tại Đồng Nai chuyên điều trị và phục hồi chức năng cho các vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.

Mặc dù “sinh sau, đẻ muộn” nhưng Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark đã để lại ấn tượng mạnh với bệnh nhân bởi có cơ sở vật chất khang trang, máy móc, thiết bị hiện đại bậc nhất hiện nay. Đây là bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Đồng Nai với quy mô 1,5 ngàn giường bệnh; là bệnh viện tư nhân đầu tiên trong tỉnh triển khai Đơn vị Tim mạch can thiệp; điều trị ung bướu. Bệnh viện có hệ thống xét nghiệm tự động Power Processor và hệ thống phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter. Đây là 2 công nghệ tiên tiến hàng đầu trong lĩnh vực y học, giúp giảm thời gian xét nghiệm, tăng hiệu suất hoạt động và đảm bảo độ chính xác cao trong xét nghiệm.

BS CKII Trần Đoàn Đạo, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark cho hay, bệnh viện quy tụ đội ngũ chuyên gia y tế và cố vấn chuyên môn hàng đầu đến từ các bệnh viện: Đại học Y dược TP.HCM, Chợ Rẫy, Ung Bướu TP.HCM. Ngoài ra, bệnh viện thường xuyên tổ chức các hoạt động hợp tác giao lưu, chuyển giao kỹ thuật, hội thảo cùng các bệnh viện lớn ở Đài Loan như: Bệnh viện Chang Bing Show Chwan Memorial, Bệnh viện Y Cao Hùng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện.

Tận tâm chăm sóc người bệnh

Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai gia nhập Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ vào năm 2014. Từ đó đến nay, bệnh viện có những bước phát triển vượt bậc, trở thành địa chỉ đáng tin cậy của nhiều người dân trong và ngoài tỉnh.

Bệnh nhân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, máy móc hiện đại tại Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark

Bệnh nhân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, máy móc hiện đại tại Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark

BS CKII Hồ Thanh Phong, Giám đốc chuyên môn bệnh viện chia sẻ, với phương châm Tận tâm chăm sóc người bệnh, lãnh đạo bệnh viện đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên y tế đối với người bệnh. Qua đó, tạo sự thoải mái, an tâm, tin tưởng nơi người bệnh.

Đến nay, các bác sĩ của Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai đã làm chủ được nhiều kỹ thuật cao như: phẫu thuật nội soi, các phẫu thuật về u xơ tiền liệt tuyến, tán sỏi nội soi, tán sỏi bằng ống mềm, tạo hình tiết niệu. Những lĩnh vực thế mạnh của bệnh viện là nội, ngoại, sản khoa và nhi khoa. Mỗi ngày, bệnh viện khám, chữa bệnh ngoại trú cho khoảng 800 lượt bệnh nhân; điều trị nội trú cho từ 150-200 bệnh nhân.

“Sắp tới, chúng tôi sẽ đầu tư thêm máy DSA để triển khai tim mạch can thiệp và các bệnh liên quan đến mạch máu; đưa ra những gói tư vấn cho người bệnh về tầm soát đột quỵ, triển khai chạy thận nhân tạo, điều trị đột quỵ. Bệnh viện đang xin danh mục kỹ thuật để thực hiện phẫu thuật sọ não, phẫu thuật cột sống, triển khai Đơn nguyên ung bướu…” - BS Phong nói.

Ông Đặng Chánh (ngụ P.Bình Đa, TP.Biên Hòa) tâm sự, vừa qua ông bị vỡ ruột thừa, được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai. Tại đây, ông được các bác sĩ, điều dưỡng bệnh viện tận tình cứu chữa, chăm sóc. “Điều tôi hài lòng nhất khi đến khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tư nhân là cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, luôn sạch sẽ. Nhân viên y tế niềm nở, hướng dẫn tận tình, thủ tục nhanh gọn, không phải chờ đợi lâu” - ông Đặng Chánh cho hay.

Đánh giá cao những đóng góp của hệ thống y tế tư nhân trong công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn, BS CKII Lê Quang Trung, Phó giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, y tế tư nhân đã thực sự “chia lửa”, giúp giảm tải cho các bệnh viện công lập. Bên cạnh đó, sự phát triển không ngừng của y tế tư nhân cũng là động lực thúc đẩy y tế công lập phải luôn đổi mới, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Từ đó, người dân có cơ hội được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao với giá cả hợp lý mà không cần phải di chuyển đến các bệnh viện tuyến trên.

Kiến nghị tháo gỡ một số khó khăn cho y tế tư nhân

BS Bùi Văn Xờ, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Phòng khám Đa khoa Tam Đức (TP.Biên Hòa), Chủ tịch Hội Y tế ngoài công lập tỉnh cho biết, đến thời điểm này, hầu hết các bệnh viện, phòng khám đa khoa tư nhân lớn trên địa bàn tỉnh đã ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) với cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH). Do đó, người dân ở mọi nơi nếu có thẻ BHYT đều được khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế tư nhân, được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay của các phòng khám đa khoa tư nhân là vấn đề nhân lực làm việc toàn thời gian tại cơ sở. Bởi theo quy định của cơ quan BHXH, cơ sở y tế phải có bác sĩ làm việc toàn thời gian mới được thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Vấn đề nhân lực toàn thời gian cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc phân bổ thẻ BHYT của các đơn vị.

“Do tình trạng thiếu nhân lực, đặc biệt là các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao nên thời gian qua, một số phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh đã ký hợp đồng làm việc ngoài giờ với các bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh để thực hiện công tác khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, nếu theo quy định phải có bác sĩ làm việc toàn thời gian thì các phòng khám đa khoa tư nhân gặp nhiều khó khăn. Do vậy, chúng tôi kiến nghị các cấp có thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ khó khăn này cho các phòng khám đa khoa tư nhân. Điều này cũng góp phần nâng cao thu nhập cho các bác sĩ, điều dưỡng đang công tác tại các bệnh viện công lập, giúp họ an tâm công tác” - BS Xờ nói.

An Yên

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202303/y-te-tu-nhan-chia-lua-voi-y-te-cong-lap-3158802/