Y tá được phép cấp cứu tại Hàn Quốc

Từ ngày 8/3, y tá được phép mở rộng vai trò tại phòng cấp cứu của các bệnh viện lớn ở Hàn Quốc để ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế, trong bối cảnh cuộc đình công tập thể của hơn 11.000 bác sĩ thực tập bước sang ngày thứ 18, gây gián đoạn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân tại một bệnh viện ở Seongnam, Hàn Quốc ngày 4/3/2024 (Ảnh: TTXVN)

Theo Yonhap, để bù đắp tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế, các đơn vị cấp cứu tại bệnh viện quân đội đã được mở cửa tiếp nhận công chúng và ngành y tế bắt đầu chính thức cho phép y tá tại các bệnh viện lớn tiến hành hô hấp nhân tạo (CPR) và cung cấp thuốc cho bệnh nhân cấp cứu.

Bộ Y tế đã khởi động một chương trình thí điểm vào cuối tháng trước, cho phép y tá thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do bác sĩ đảm nhiệm với phạm vi hạn chế. Chính phủ đã quyết định chi 188,2 tỷ won (141 triệu USD) mỗi tháng từ quỹ bảo hiểm y tế nhà nước để ứng phó với cuộc đình công của các bác sĩ thực tập sinh.

Theo KHÁNH HƯNG (SGGP)

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/quoc-te/y-ta-duoc-phep-cap-cuu-tai-han-quoc-120720.aspx