Ý nghĩa từ những chuyến xe khởi nghiệp Đất Sen hồng

Nhằm tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ tình hình hoạt động, những thuận lợi, khó khăn của các dự án và doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp (KN), thời gian qua, Trung tâm Hỗ trợ DN và KN Đồng Tháp tổ chức Chương trình Chuyến xe KN Đất Sen hồng. Điều này tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các chủ DN tại các địa phương được tiếp cận với những mô hình hay, cách làm mới thông qua ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất và phát triển kinh tế.

Chuyến xe khởi nghiệp Đất Sen hồng thăm mô hình khởi nghiệp tại xã Hòa Thành, huyện Lai Vung

Chuyến xe khởi nghiệp Đất Sen hồng thăm mô hình khởi nghiệp tại xã Hòa Thành, huyện Lai Vung

Theo đó, định kỳ 2 tuần/lần, chuyến xe KN Đất Sen hồng sẽ “lăn bánh” đến các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để lắng nghe, tháo gỡ các khó khăn, thu nhặt các ý tưởng, góp ý cho “đàn sếu KN” của Đồng Tháp ngày càng lớn mạnh. Đồng hành cùng mỗi chuyến xe KN còn có các Hội và Hiệp hội DN, Tỉnh đoàn, Quỹ Đầu tư và Phát triển Đồng Tháp, lãnh đạo địa phương.

Là đơn vị được chuyến xe KN đến thăm, mô hình khởi nghiệp từ cây cấy mô HF của chị Nguyễn Phượng Hằng tại huyện Lấp Vò tập trung khai thác thế mạnh các giống cây chuối cấy mô. Thời gian qua, để nâng cao hiệu quả sản xuất, chị đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm nuôi cấy mô rộng hơn 20m2 và mua sắm những trang thiết thị cần thiết gồm: hệ thống chiếu sáng, máy lạnh, lò hấp và hóa chất... Đồng thời, cơ sở cũng nghiên cứu thêm các loại hoa cúc và cây khoai môn theo hướng cấy mô. Hiện tại, mỗi năm, Cơ sở Cây cấy mô HF nhận được đơn đặt hàng lớn từ khách hàng với hơn 100.000 cây chuối cấy mô, tổng giá trị đơn hàng trên 230 triệu đồng.

Chị Nguyễn Phượng Hằng - chủ Cơ sở Cây cấy mô HF, chia sẻ: “Qua buổi trò chuyện với các anh, chị trong chuyến xe KN Đất Sen hồng, tôi có thêm nhiều kiến thức về cách làm maketting, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm thêm thị trường...”.

Trong hành trình, chuyến xe KN đến thăm Cơ sở Lộc Thịnh Phát (TP Cao Lãnh) chuyên sản xuất trái cây sấy dẻo. Tại đây, đoàn được nghe chủ mô hình chia sẻ, giới thiệu về cách thức vận hành, quá trình sản xuất và quá trình khởi nghiệp. Hiện tại, bên cạnh đã ký kết được đơn hàng ổn định với các đối tác lớn, sản phẩm xoài cát chu sấy dẻo của Cơ sở Lộc Thịnh Phát được đông đảo người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành biết đến. Với quy mô sản xuất hiện tại, trung bình mỗi tháng, cơ sở cung ứng khoảng 180kg xoài sấy thành phẩm. Ông Trần Quang Thâu - chủ Cơ sở Lộc Thịnh Phát, cho biết: “Tôi thấy rằng, thời gian qua, KN là một quá trình phấn đấu đầy khó khăn, đặc biệt là KN với sản phẩm đặc trưng của địa phương. Với tôi, xoài gắn liền với ký ức một thời nhọc nhằn, là miếng cơm manh áo, là tình yêu, là quê hương... Đó chính là động lực để tôi có được thành công. Khi được tiếp cận với các anh, chị của chuyến xe KN Đất Sen hồng, tôi tích cóp thêm nhiều kinh nghiệm quý báu cho sự phát triển sản phẩm của mình”.

Theo ông Trần Trọng Hữu - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ DN và KN Đồng Tháp, điểm chung hướng đến trong hành trình chuyến xe KN nhằm hỗ trợ các dự án, DN KN đổi mới sáng tạo, có tiềm năng phát triển; thúc đẩy tinh thần KN tại địa phương thông qua các hoạt động giao lưu, kết nối các dự án KN, DN trong tỉnh và chuyên gia; đẩy mạnh việc học hỏi và ứng dụng công nghệ mới, kết nối giao thương, giúp các dự án, DN KN phát triển sản phẩm và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đồng thời tạo nên một tuyến đường kết nối có ý nghĩa chuỗi giá trị cho những người KN.

NHẬT NAM

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/kinh-te/y-nghia-tu-nhung-chuyen-xe-khoi-nghiep-dat-sen-hong-115335.aspx