Ý kiến trái chiều về vấn đề nuôi nhốt động vật tại Vườn thú Hà Nội: Lãnh đạo Vườn thú nói gì?

Những ngày qua, trên mạng xã hội lại xuất hiện ý kiến trái chiều về VườnThú Hà Nội. Theo đó, nhiều đoạn video và hình ảnh đăng tải về các loại động vật đang nuôi nhốt tại đây, đa phần cho rằng môi trường Vườn thú đang chăm sóc, bảo tồn các động vật quý hiếm chưa phù hợp.

Clip: Nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề nuôi nhốt động vật tại Vườn Thú Hà Nội: Lãnh đạo Vườn thú nói gì?

Đơn cử, một đoạn video với nội dung như sau đã khiến dư luận xôn xao: Mình đã thấy nhiều bài đăng về công viên Thủ Lệ để healing, để trở về tuổi thơ???? Còn đối với mình đây sẽ là lần cuối vì một trái nghiệm vô cùng tồi tệ". Cùng với đó, đoạn video xuất hiện hình ảnh một con hổ đang đi lại trong khuôn viên chuồng, con voi với đoạn xích mắc lên đầu... và nhiều hình ảnh liên quan đến các loại động vật khác.

Nội dung này đã nhận được hơn 1 triệu người theo dõi, hàng nghìn bình luận liên quan.

Nội dung chia sẻ về vấn đề nuôi nhốt, chăm sóc động vật tại Vườn thú Hà Nội được nhiều người quan tâm. Ảnh cắt từ clip

Để tìm hiểu rõ hơn, chúng tôi đã có mặt tại Vườn Thú Hà Nội. Quan sát của phóng viên, các động vật tại đây vẫn được chăm sóc, nuôi nhốt trong điều kiện bảo đảm sức khỏe, an toàn vệ sinh.

Tại khu vực chuồng voi, hai cá thể voi đã được tháo xích đi lại tự do; giữa hai chú voi đã được trang bị hàng rào xung điện tránh việc xung đột. Còn tại chuồng thú dữ, theo những người quản lý tại đây, các cá thể động vật đang được Vườn thú nuôi và chăm sóc trong khu vực chuồng tạm, phục vụ tham quan của du khách. Chuồng nuôi mới rộng hơn cách đấy khoảng 100m, đang được xây dựng và đi vào giai đoạn hoàn thiện. Đối với các chuồng thú khác đều có các công nhân chuyên chăm sóc, theo dõi, có những lúc các loại động vật trông như đang mệt mỏi, ủ rũ cũng là thể hiện tập tính sinh học bình thường...

Hình ảnh ghi nhận tại khu vực chuồng tạm đang nuôi nhốt thú dữ: Hổ, sư tử...

Chuồng nuôi mới dành cho thú dữ cách chuồng tạm khoảng 100m, đang được xây dựng và đi vào giai đoạn hoàn thiện

Ông Nguyễn Công Nghiệp, Phó tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vườn thú Hà Nội, khẳng định, thực tế công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng động vật hoang dã tại vườn thành phố Hà Nội đang là tốt nhất.

"Vườn thú Hà Nội là một điểm du lịch của thành phố, nơi giáo dục về tình yêu động vật, thực vật, thiên nhiên, môi trường và sự đa dạng bảo tồn sinh học của Việt Nam. Do vậy công tác quản lý công tác chăm sóc động vật hoang dã được đặt lên hàng đầu và tạo điều kiện tốt nhất đối với tập tính sinh học của từng loại", vị đại diện Vườn thú Hà Nội cho biết.

Khi phóng viên đưa ra những hình ảnh MXH đăng tải liên quan đến hổ, voi, cá sấu, khỉ,… được người dân đăng tải, Phó tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vườn thú Hà Nội cho biết những hình ảnh trên đăng tải với nội dung là không đúng.

"Khu vực nuôi voi của chúng tôi đã thiết kế hàng rào xung đện và đảm bảo thả voi ra bên ngoài 24/24. Các cá thể voi được vận động một cách tự nhiên, đảm bảo đúng tập tính sinh học của loài voi. Hình ảnh trên mạng xã hội đưa như vậy do các bạn chưa hiểu, chú voi không hề bị xích ở chân và đang nghịch xích.

Đối với việc xích voi, trong quá trình quản lý, chăm sóc, huấn luyện và đặc biệt voi thường cũng hay bị bệnh chướng bụng, đầy hơi, cần phải có sự tác động của công tác thú y. Chính vì vậy quản tượng cần xích tạm và sau khi điều trị xong sẽ tháo ra để voi được hoạt động tăng cường thể trạng tốt nhất.

Còn đối với chuồng thú dữ tạm hiện tại, chúng tôi đang trong quá trình xây dựng một chuồng thú dữ mới để phục vụ trưng bày tất cả các ngoài thú như hổ, sư tử, gấu,… Sau khi hoàn thiện, chúng tôi sẽ di chuyển thú ở chuồng thú tạm sang và điều kiện về diện tích, phúc trạng động vật, công tác chăm sóc, quản lý sẽ được tốt hơn rất nhiều.

Đối với đàn thú, móng guốc và các loại động vật khác xuất hiện trên các bài đăng; Trong tập tính sinh học của các loài thú có chế độ vận động, chế độ ăn uống, chế độ nghỉ ngơi,… Hình ảnh đăng tải về các loại động vật nhìn như ủ rũ là chúng đang trong chế độ nghỉ ngơi, một tập tính sinh học hết sức bình thường", ông Nghiệp thông tin.

Hai cá thể voi không còn bị xích chân, đi lại tự do.

Cũng theo ông Nghiệp, hiện tại công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và công tác thú y được đảm bảo theo đúng quy trình kỹ thuật được Thành phố đã ban hành và Vườn thú thực hiện một cách đầy đủ, đảm bảo để tất cả là vì sức khỏe của động vật và để phục vụ nhân dân đến thăm quan, học tập, vui chơi giải trí.

Thời gian tới, Vườn thú Hà Nội được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đầu tư khoảng 300 tỷ đồng trong giai đoạn 2024 - 2026 để cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng của Vườn thú Hà Nội. Đặc biệt trong đó có nâng cấp các chuồng thú để đảm bảo công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, trưng bày động vật được tốt nhất.

"Người dân đăng tải clip, hình ảnh nên xem xét cụ thể, đặc biệt phải hiểu được tập tính sinh học của từng loài động vật và điều kiện thực tế. Nếu chưa hiểu rõ đã đăng tải sẽ tạo ra một hiệu ứng dư luận không tốt, bên cạnh đó cũng ảnh hưởng đến uy tín của Vườn thú Hà Nội, ảnh hưởng đến tâm tư, nguyện vọng của tập thể cán bộ, công nhân viên, những người yêu thích các loài động vật hoang dã, quý hiếm phục vụ nhân dân đến tham quan, học tập, vui chơi giải trí", Phó tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vườn thú Hà Nội nói thêm.

Ngọc Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/y-kien-trai-chieu-ve-van-de-nuoi-nhot-dong-vat-tai-vuon-thu-ha-noi-lanh-dao-vuon-thu-noi-gi-20240325161346425.htm