Ý kiến các chuyên gia: Dùng người chưa hợp lý

Đánh giá về màn trình diễn của tuyển Việt Nam trước Indonesia tối 21-3, HLV Phạm Minh Đức nhận xét:

"Tuyển Việt Nam triển khai thế trận khá tốt trong hiệp 1 song việc bị dẫn bàn sớm trong đầu hiệp 2 khiến tâm lý thi đấu của cầu thủ sụt giảm. Ban huấn luyện đã có những thay đổi nhân sự hòng tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công. Quang Hải là mẫu cầu thủ có nhãn quan kiến thiết nhạy bén, mang tính sáng tạo, gây đột biến trong khâu tấn công song lại không được sử dụng. Tôi biết mỗi HLV có triết lý khác nhau nhưng việc không sử dụng Quang Hải là điều khiến tôi tiếc nuối".

Quang Hải không được sử dụng phút nào ở trận gặp Indonesia khiến nhiều chuyên gia ngỡ ngàng. (Ảnh: THẠO HOÀNG)

Chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích: "Rất đáng biểu dương tinh thần thi đấu của tuyển Việt Nam khi phải chạm trán Indonesia dưới sức ép lớn đến từ khán giả trên sân Gelora Bung Karno. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc khiến người hâm mộ thất vọng. So với trận đấu tại Asian Cup 2023, HLV Troussier đã có những thay đổi về nhân sự, trong đó một số "cựu binh" có tên trong đội hình xuất phát đã phát huy được kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc. Bù lại, có những cầu thủ trẻ gần đây phong độ không tốt, lại hay mắc sai sót nhưng vẫn được sử dụng".

Ông Xương cho rằng với một trận đấu mang tính quyết định thì kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu là điều cần thiết ở mỗi cầu thủ. Nhận xét về đối phương, vị chuyên gia này đánh giá cao việc triển khai đấu pháp chiến thuật hợp lý của thầy trò ông Shin Tae-yong. "Indonesia thể hiện hai diện mạo khác nhau ở mỗi hiệp đấu. Họ đá chậm, chắc và chủ động phòng ngự từ xa ở hiệp 1 rồi tăng tốc tấn công bóng dài, bổng ở hiệp 2 để ghi bàn. Nếu đội hình tuyển Việt Nam có những cầu thủ kinh nghiệm ngay từ đầu thì khả năng tấn công có thể nhuần nhuyễn hơn. Vẫn còn sai sót cá nhân ở khâu phòng ngự trong khi hiệu quả tấn công chưa cao. Toàn đội cần cải thiện trước khi tái đấu Indonesia ở sân Mỹ Đình sắp tới" - chuyên gia Đoàn Minh Xương nói thêm.

Đồng ý kiến, cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam phân tích thêm: "Tuyển Việt Nam đã có cơ hội tiếp cận khung thành và dứt điểm trong trận đấu với Indonesia song cơ hội trôi qua vì khâu xử lý cuối cùng chưa hợp lý. Trong khi đó, hệ thống phòng thủ bọc lót chưa kín, thiếu sự tập trung và phương án phòng chống bóng cố định hoặc phản ứng đối phó trong tình huống xử lý bóng hai không tốt".

Tường Phước

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/y-kien-cac-chuyen-gia-dung-nguoi-chua-hop-ly-196240322213841364.htm