Y bác sĩ tình nguyện Hàn Quốc đến Việt Nam khám, điều trị miễn phí cho người dân

Từ ngày 30/10 đến ngày 2/11, các y bác sĩ Hàn Quốc đến từ chương trình y tế thiện nguyện 'Nụ cười viễn xứ' sẽ khám và điều trị miễn phí cho 1.800 người dân trên địa bàn xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai).

Chương trình "Nụ cười viễn xứ" là chương trình y tế thiện nguyện được tổ chức hằng năm với sự tài trợ của Tập đoàn Hyosung phối hợp với tổ chức KFHI (Korea Food For The Hungry International - tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc) và các bệnh viện, trường đại học tại Hàn Quốc.

Người dân xã Xuân Đông được y, bác sĩ tình nguyện Hàn Quốc khám và tư vấn bệnh.

Ông Phan Thế Hưng, Chủ tịch UBND xã Xuân Đông cho biết, hiện xã có 28 hộ nghèo, 134 hộ cận nghèo và 193 hộ thu nhập trung bình với trên 500 người đang được bảo trợ xã hội. Những năm qua, dù nhận được sự quan tâm từ các cấp, các ngành, các đơn vị trong và ngoài địa phương hỗ trợ để chăm lo cho đời sống nhân dân được tốt hơn nhưng với quy mô dân số đông, xã nông nghiệp còn nhiều khó khăn nên hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn và người thường xuyên đau ốm vẫn còn nhiều. Bên cạnh đó, hệ thống y tế của địa phương nhân lực và cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế.

“Chương trình “Nụ cười viễn xứ” của đoàn tình nguyện viên các y, bác sĩ Hàn Quốc đến khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người dân tại xã Xuân Đông sẽ góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân xã nhà; đồng thời là nguồn hỗ trợ để người dân tăng cường phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống”, ông Phan Thế Hưng chia sẻ thêm.

Đoàn y bác sĩ tình nguyện khám, chăm sóc sức khỏe răng miệng cho các em học sinh tại trường Tiểu học Xuân Đông ngày 30/10.

Ông Kim Kyung Hwan, Tổng giám đốc Hyosung Việt Nam cho biết, từ năm 2011 đến năm 2019, chương trình đã được tổ chức 9 năm liên tiếp tại huyện Nhơn Trạch cho khoảng 15.000 người dân. Riêng năm nay, “Nụ cười viễn xứ” được mở rộng thực hiện tại xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai trong 4 ngày và có khoảng 1.500 người dân địa phương cùng 300 học sinh trường Tiểu học Xuân Đông được các bác sĩ, tình nguyện viên người Hàn Quốc thực hiện khám, chữa bệnh với nhiều chuyên khoa như nha, sản, nhi, nội và vật lý trị liệu.

Bên cạnh đó, trong quá trình khám chữa bệnh, nếu các bác sĩ phát hiện trường hợp bệnh nhân gặp nguy hiểm cần phải chữa trị chuyên sâu, Tập đoàn Hyosung cũng có kế hoạch hỗ trợ đưa sang Hàn Quốc để tiếp tục điều trị.

Trên 30 y, bác sĩ Hàn Quốc sang Việt Nam tham gia chương trình y tế thiện nguyện "Nụ cười viễn xứ".

“Thông qua hoạt động hỗ trợ y tế lần này, chúng tôi mong muốn là cầu nối để mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ được tăng cường hơn nữa và trong tương lai sẽ có thể góp phần cải thiện sức khỏe trên khắp Việt Nam chứ không chỉ dừng lại ở riêng tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh mục tiêu hướng đến cộng đồng thông qua các hoạt động cống hiến xã hội, chúng tôi cũng không ngừng mở rộng phát triển về kinh doanh, thiết lập và nâng cao mối quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam trở thành đối tác chiến lược toàn diện”, ông Kim Kyung Hwan nói.

Được biết, Tập đoàn Hyosung đã đầu tư vào Việt Nam với việc thành lập nhà máy sản xuất tại tỉnh Đồng Nai vào năm 2007. Tính đến nay, Hyosung đã đầu tư hơn 3,2 tỷ USD vào Việt Nam và đã thành lập hơn 8 công ty ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Nam và Bắc Ninh.

Đan Phương - Nguyễn Điệp/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/y-bac-si-tinh-nguyen-han-quoc-den-viet-nam-kham-dieu-tri-mien-phi-cho-nguoi-dan-20231030172734299.htm