Y án tử hình tướng cướp "K54"

Ngày 27/7, TAND tối cao tại TP HCM đã đưa ra xét xử phúc thẩm băng nhóm chuyên dùng súng K54 đi giết người, cướp tài sản từng làm rúng động Sài Gòn do “tướng cướp” Huỳnh Văn Hòa cầm đầu.

> Chân dung một tướng cướp với tuổi thơ bất hạnh > Xóa sổ băng cướp "K54": 4 án tử hình, 3 chung thân Các bị cáo bị truy tố với hàng loạt tội danh như: giết người; cướp tài sản; cướp giật tài sản; trộm cắp tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng… Trước đó, sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, 9/20 bị cáo trong băng cướp đã có kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt trong đó Huỳnh Văn Hòa xin giảm án tử hình. Các bị cáo trong băng cướp khét tiếng một thời tại tòa. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã tuyên bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình đối với Huỳnh Văn Hòa về hàng loạt tội danh như: giết người; cướp tài sản; cướp giật tài sản; trộm cắp tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tòa cũng tuyên y án đối với các bị cáo Trần Hải Trung và Trần Minh Phương cùng mức án tử hình; Nguyễn Văn Hải mức án tù chung thân; Lâm Ngọc Thuận 14 năm tù. Riêng Nguyễn Văn Tuấn (Phước Lùn) được giảm từ tử hình xuống chung thân do đã khắc phục một phần hậu quả mà bị cáo gây ra. HĐXX chấp nhận kháng nghị của VKS, tăng mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (tức Bi) từ 1 năm 4 tháng 29 ngày tù (bằng thời hạn tam giam) lên mức án 4 năm tù. Huỳnh Văn Sang cũng bị tăng hình phạt từ 5 năm tù lên 8 năm tù về tội danh này. Đối với bị cáo Dương Thanh Tân, do cấp sơ thẩm tổng hợp mức án sai nên đã được cấp phúc thẩm sửa bản án. Theo Dân trí

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20090728081253575p0c1005/y-an-tu-hinh-tuong-cuop-k54.htm