Xưởng X78: Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Những năm qua, phong trào 'Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật' ở Xưởng X78, Cục Kỹ thuật Quân khu 2 đã góp phần nâng cao năng lực bảo dưỡng, sửa chữa và đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật của đơn vị; đồng thời tiết kiệm nhân lực, vật tư, kinh phí và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Ban giám đốc Xưởng X78 kiểm tra, động viên đội ngũ nhân viên kỹ thuật đơn vị

Chúng tôi đến Xưởng X78 (xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng) vào dịp đơn vị đang gấp rút hoàn thành việc bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ và đồng bộ xe ô tô theo Đề án 324-KT. Mặc dù vào cuối tuần nhưng ở Phân xưởng xe-máy những người lính thợ vẫn đang hăng say, miệt mài với công việc. Diện tích nhà xưởng khoảng gần 3.000m2, không khí có phần ngột ngạt bởi không khí nồm ẩm, pha trộn với mùi dầu mỡ, khói hàn và mùi sơn mới. Tiếng va đập của búa liên tục vang lên hòa vào tiếng hàn, cắt của máy móc tạo thành âm thanh rất đặc trưng của đơn vị kỹ thuật. Lúc này, có khoảng hơn 20 thợ đang tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các cụm chi tiết cho gần 30 chiếc xe ô tô trên các dây chuyền. Mỗi người một việc, phối hợp làm việc nhịp nhàng trong các tổ. Quần áo ai cũng lấm lem dầu mỡ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Bên chiếc xe URAL cũ có tuổi đời hơn 40 năm, Thiếu tá QNCN Lê Đức Thành, Tổ trưởng Tổ máy gầm 1, Phân xưởng xe - máy cho biết: Trước đây, khi tháo, lắp chúng tôi phải dùng đục đóng trực tiếp vào vòng bi. Mỗi lần như vậy thường tốn khoảng 30 phút hoặc lâu hơn. Phương pháp thủ công tốn nhiều thời gian, chất lượng, hiệu quả công việc không đồng đều do chủ yếu phục thuộc vào tay nghề của người thợ. Thực hiện thủ công dễ làm biến dạng hoặc vỡ vòng bi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong lao động. Trăn trở trước thực trạng đó, tôi đã nghiên cứu, chế tạo thành công sáng kiến “Vam đĩa chặn tháo vòng bi côn xe ô tô” đầu năm 2023. Sáng kiến được đơn vị nghiệm thu và đưa vào sử dụng đã đem lại hiệu quả ưu việt, không những khắc phục hoàn toàn những nhược điểm trước đây mà còn giảm thời gian tháo, lắp xuống chỉ còn khoảng 5 phút.

Cán bộ, nhân viên kỹ thuật Xưởng X78 trao đổi về tác dụng của sáng kiến.

Cũng như anh Thành, năm 2023, Trung úy QNCN Hoàng Văn Mạnh, thợ sửa chữa ô tô, Phân xưởng xe-máy tự nghiên cứu chế tạo thành công giải pháp “Thiết bị vam tháo, lắp, kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa ly hợp xe ô tô”. Sử dụng thiết bị giúp giảm thời bảo dưỡng một bộ ly hợp trên xe ô tô từ khoảng 8 giờ xuống còn 30 phút, đồng thời tránh được nguy cơ mất an toàn lao động khi lò xo bộ ly hợp bật ra đột ngột trong quá trình tháo, lắp.

Thiếu tá Chu Đại Việt, Trưởng ban kỹ thuật – vật tư, Xưởng X78 khẳng định: Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phát triển nhiều trong thời gian từ năm 2021 đến nay. Do trong khoảng thời gian này, lượng xe ô tô đưa về xưởng bảo dưỡng, sửa chữa đồng bộ theo Đề án 324-KT là rất lớn, có năm gấp đôi lượng xe đơn vị phải bảo đảm kỹ thuật tại xưởng theo nhiệm vụ thường xuyên. Xe đưa về xưởng phải hoàn thành bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ và đồng bộ trong thời gian ngắn. Nên để bảo đảm tiến độ công việc, chúng tôi xác định phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động, giảm nhân lực, vật tư, chi phí là giải pháp quan trọng hàng đầu.

Đồng chí Trưởng ban kỹ thuật – vật tư còn cho biết, hầu hết các xe đưa về xưởng đã cũ, qua nhiều năm sử dụng, đa dạng về chủng loại, một số xe hỏng nặng; vật tư, phụ tùng thay thế hiếm hoặc khó khai thác trên thị trường, nhất là phụ tùng của các xe hệ 1 có niên hạn sử dụng đã lâu, do đó công tác bảo đảm gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, càng những lúc gian khó, những người lính thợ Xưởng X78 càng phát huy tinh thần “chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, cho ra nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải quyết tốt các vấn đề “hóc búa” gặp phải. Trong 3 năm trở lại đây, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Xưởng X78 đã nghiên cứu, sáng tạo gần 30 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Lính thợ Xưởng X78 miệt mài với công việc.

Để có được kết quả đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Xưởng 78 đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị đẩy mạnh phong trào “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, xác định đây là nội dung quan trọng trong nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hằng năm và cả nhiệm kỳ. Để phong trào đi vào chiều sâu, xưởng đã xây dựng quy trình nghiên cứu, sáng kiến chặt chẽ, khoa học. Gắn hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động 50; xác định hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là một biện pháp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, một nội dung thi đua, chỉ tiêu đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân, là một trong các tiêu chí để xét khen thưởng hằng năm...

Thiếu tá Hoàng Văn Giáp, Giám đốc Xưởng X78 khẳng định: Đối với đơn vị kỹ thuật, mỗi khi gặp việc khó, việc mới thì đội ngũ cán bộ, nhân viên phải liên tục tìm tòi, đề xuất các ý tưởng, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra. Bởi những sáng kiến, cải tiến đó sẽ trở thành “chìa khóa” tháo gỡ khó khăn cho anh em lính thợ trong quá trình làm việc. Điều quan trọng là Đảng ủy, chỉ huy xưởng phải có những giải pháp phù hợp để “ươm mầm” và “nuôi dưỡng” phong trào đó, biến nó trở thành động lực để thúc đẩy anh em tích cực nghiên cứu nắm chắc các quy trình công nghệ, trang thiết bị hiện có, tiến tới làm chủ trang thiết bị công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm kỹ thuật của xưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hoàng Trung

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/quoc-phong-an-ninh/xuong-x78-phat-huy-sang-kien-cai-tien-ky-thuat/209301.htm