Xưởng đốt than củi trái phép hoạt động nhiều năm tại TX.Nghi Sơn

Tại TX.Nghi Sơn (Thanh Hóa) có nhiều xưởng đốt than củi hoạt động trái phép, gây hệ lụy cho môi trường và nguy cơ hỏa hoạn vào mùa hạ.

Theo phản ánh, từ Quốc lộ 1A, đi ngược lên núi khoảng 500m, thuộc thôn Hòa Lâm, xã Trường Lâm, TX.Nghi Sơn (Thanh Hóa) có nhiều lò đốt than củi đang hoạt động trái phép. Các lò than này hoạt động nhiều năm nay, nguyên liệu đốt than là củi được nhập từ các địa phương trên địa bàn TX.Nghi Sơn và nhiều tỉnh khác.

Khu đất này trước đây là mỏ khai thác đất, khi hết hạn cấp phép được ông Nguyễn Ngọc Bình, trú tại xã Trường Lâm nhận thuê thầu. Tiếp đó, ông Bình cho bà Phạm Thị Lan (trú tại địa phương khác) thuê lại để mở xưởng đốt than củi.

Theo quan sát của PV, tại đây có 2 xưởng đốt than (mỗi xưởng có nhiều lò đốt), có diện tích rộng hàng nghìn m2 đang hoạt động. Các loại củi là nguyên liệu đốt than được thu mua về đây tập kết la liệt chờ đưa vào lò đốt.

Hàng trăm m3 củi được tập kết tại xưởng đốt than trái phép ở xã Trường Lâm, TX.Nghi Sơn.

Hạt kiểm lâm TX.Nghi Sơn kiểm tra nguồn gốc gỗ tại xưởng đốt than thuộc xã Trường Lâm.

Củi tươi là nguyên liệu được chủ cơ sở nhập về để đốt than.

Bà Lan cho hay, cách đây khoảng 7 năm, từ Nghệ An bà ra huyện Tĩnh Gia (nay là TX.Nghi Sơn) thuê lại khu đất này liên kết với ông Nguyễn Ngọc Bình để mở xưởng đốt than củi.

Hiện tại, một xưởng do bà Lan quản lý, xưởng còn lại là của con trai ông Bình. Than củi sau khi sản xuất ra được bà Lan thu mua lại phân phối ra thị trường.

Bà T., một người dân địa phương cho hay, khu vực này là đất có rừng, gần các nhà máy chế biến gỗ dăm, gỗ bốc nên nếu xảy ra cháy sẽ gây hậu quả khôn lường. Khi các lò than hoạt động, khói bụi than từ đây theo chiều gió cuốn vào nhà dân, bám vào quần áo; con người hít phải bụi than rất khó thở.

Dù không được cấp phép, đã bị chính quyền địa phương lập biên bản và yêu cầu tháo dỡ, nhưng xưởng đốt than vẫn hoạt động.

Đốt than ngay dưới tán rừng.

Một lãnh đạo Hạt trưởng Hạt kiểm lâm TX.Nghi Sơn cho biết, qua kiểm tra bản đồ xác định đây là đất khác, do chính xã Trường Lâm quản lý. Lực lượng kiểm lâm chỉ phụ trách quản lý nguồn gốc lâm sản tại các xưởng đốt than, còn các điều kiện hoạt động khác (đất đai, môi trường …) do chính quyền địa phương quản lý.

Ông Cao Văn Sự, Chủ tịch UBND xã Trường Lâm thông tin, xưởng đốt than của bà Lan và ông Bình hoạt động nhiều năm nay và chưa được cấp phép. Khu đất này có nguồn gốc là đất mỏ đất sử dụng làm đường, khi hết thời hạn khai thác thì các cá nhân thuê lại để đốt than. Xã Trường Lâm đã từng tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu chủ cơ sở dở bỏ các lò đốt than, trả lại nguyên trạng đất.

Phạm Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xuong-dot-than-cui-trai-phep-hoat-dong-nhieu-nam-tai-tx-nghi-son-a605098.html